• Hội LHPN huyện Sơn Tịnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

    Xác định nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giúp hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ đó, giúp hội viên thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội, trong năm 2015, Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
  • “Phải làm cùng nhau thôi”

    Hợp tác xã không làm mất đi vai trò kinh tế hộ mà nó giải quyết được những hạn chế, khó khăn của kinh tế hộ và đồng thời còn làm cho kinh tế hộ hoạt động hiệu quả hơn.
  • “Xưởng may gia đình” kết nối hội viên

    Những năm gần đây, đời sống nhiều gia đình ở xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Bình Sơn, quảng Ngãi) đã được cải thiện cơ bản nhờ vào mô hình “xưởng may gia đình” theo sáng kiến của Hội LHPN xã.

  • Trong lành hóa môi trường xóm biển

    Phường Phú Hài (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là một xóm làng nghề biển. Nhiều năm trước, nơi đây bị coi là “điểm nóng” về tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường. Từ khi CLB “Gia đình 5, không 3 sạch” được Hội LHPN phường thành lập và đi vào hoạt động năm 2011, cả 2 vấn nạn trên đều từng bước được đẩy lùi.
  • Hội LHPN TP Quy Nhơn, Bình Định ra mắt một số mô hình mới

    Hội LHPN TP Quy Nhơn vừa ra mắt một số mô hình hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, qua đó tập hợp chị em tham gia tổ chức Hội.
  • Những mô hình hay của các chi hội phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Bình Dương: Mô hình chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Mô hình chi hội tiết kiệm giúp phụ nữ thoát nghèo
    - Hội LHPN tỉnh Nam Định: Mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy hải sản”
  • TP. HCM: Thu hút hội viên ở khu chung cư

    Việc tập hợp và phát triển hội viên ở khu chung cư là việc mà Hội LHphụ nữ cơ sở hướng đến, nhưng không ít gian nan.
  • Mô hình tổ liên kết nghề của Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Phát huy mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp

    Xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp hiện đại là nhu cầu liên kết ngày càng đa dạng. Liên kết ngang giữa nông dân với nhau để cung cấp sản phẩm theo nhu cầu thị trường là yếu tố "đẩy" ; còn yếu tố "kéo" chính là thị trường tiêu thụ đầu ra được liên kết dọc giữa nông dân với doanh nghiệp. Mối liên kết này giúp loại bớt tác nhân trung gian giữa người sản xuất và doanh nghiệp, rút ngắn độ dài của kênh tiêu thụ, đem lại lợi ích cho nông dân. Từ nhận thức này, thời gian qua, với sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã thí điểm thực hiện 2 mô hình: Tổ liên kết tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm rau màu xuất khẩu cho phụ nữ nông thôn (tại xã Dân Chủ huyện Hưng Hà) và mô hình Tổ liên kết nghề (xã Tây An huyện Tiền Hải).
  • Cam Ranh: Phát huy các mô hình phụ nữ đảm đang

    Những câu lạc bộ, tổ phụ nữ đảm đang trên địa bàn TP. Cam Ranh đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • “Phụ nữ Tuyên Quang giúp nhau viên gạch hồng”

    Mỗi một phụ nữ góp ít nhất 10 viên gạch trở lên để giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn xây dựng một công trình vệ sinh đảm bảo quy định, đó chính là mô hình “Phụ nữ Tuyên Quang giúp nhau viên gạch hồng” của các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Quang.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG