-
Bắp lai - Cây xóa đói giảm nghèo ở La Ngâu
Bên cạnh cây lúa nước, có lẽ cây bắp lai là một trong những loại cây lương thực được bà con dân tộc thiểu số ở xã La Ngâu (huyện Tánh Linh, Bình Thuận) ưa chuộng nhất -
Vực dậy thế mạnh hàng thủ công mỹ nghệ Hàm Tân
Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận là một trong những địa bàn một thời nổi tiếng về hàng mỹ nghệ xuất khẩu dùng nguyên liệu lá buông. -
Đà Nẵng với tiến trình Việt Nam gia nhập WTO
Giải pháp quan trọng để Việt Nam mở rộng thị trường bên ngoài và nâng cao vị thế trong quan hệ kinh tế quốc tế là đẩy mạnh đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). -
"Chìa khóa" của sự phát triển
Với những nỗ lực nghiên cứu, ban hành, thực thi và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, bức tranh kinh tế-xã hội khá "ảm đạm" của Quảng Nam những ngày đầu tái lập tỉnh đã nhanh chóng thay bằng không khí hừng hực của sự phát triển. -
Thanh Hóa: Xuất hàng mỹ nghệ mây giang xiên sang Mỹ
Công ty TNHH Tư Thành (TP Thanh Hóa) vừa ký hợp đồng xuất khẩu 40.000 sản phẩm mỹ nghệ mây giang xiên vào thị trường Mỹ. -
Thừa Thiên - Huế có 143 trang trại nuôi trồng thuỷ sản
Đến tháng 8/2005, Thừa Thiên - Huế có 143 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, tập trung chủ yếu ở các huyện: Phú Lộc có 65 trang trại, Phú Vang có 40 trang trại, Quảng Điền có 20 trang trại. -
Chương trình 134 với 276 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số
7 tháng đầu năm 2005, Đề án Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao cho dân 276 nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số, số còn lại đang thi công và chuẩn bị vật liệu. -
Thi công gần 3.000m đường giao thông liên thôn
Từ đầu năm đến nay, Thành phố Huế đã thi công xong 2 tuyến đường liên thôn xã Thuỷ Biều, chiều dài là 1.226,5 m với tổng dự toán 431.829.000 đồng -
Nhiều xã ở vùng trũng Quảng Điền được cấp nước sạch
Đến nay, tỷ lệ sử dụng nước sạch của huyện Quảng Điền là 67,3%. Trong đó, có 5 xã đạt trên 70%, 3 xã đạt từ 63-70%; 2 xã đạt tỷ lệ thấp là Quảng Công (48,5%) và Quảng Thọ (42,2%).