-
Tin hoạt động Hội
- Quảng Nam: Phụ nữ hỗ trợ trên 6 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát - An Giang: Ra mắt thí điểm mô hình tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao - Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky -
Mang bánh gio của dân tộc Tày đến với người tiêu dùng cả nước
Từ hộ sản xuất nhỏ lẻ, chị Lộc Thị Chanh đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Bánh gio Nông Thượng chuyên sản xuất bánh gio ba góc, giữ gìn hương vị món bánh đặc sản của quê hương và góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. -
Tổ truyền thông cộng đồng: Số lượng, thành phần, tiêu chuẩn
Đến năm 2025, thành lập và duy trì hoạt động 9.000 tổ truyền thông cộng đồng. Đây là một chỉ tiêu quan trọng của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. -
Tin hoạt động Hội
- Đắk Lắk: Gần 79 triệu đồng trao tặng hộ nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Ea Sol - Hải Dương: Điểm sáng trong thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội - Quảng Ngãi: Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái từ mô hình “Ngôi nhà xanh” -
Làng quê đẹp hơn với những mô hình hiệu quả của phụ nữ Quảng Nam
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương. -
Mô hình hoạt động Hội
- Trà Vinh: Mô hình điểm “3 có, 3 biết” và “1+1” gắn với tổ an ninh trật tự - Thanh Hóa: Mô hình HTX sản xuất và kinh doanh mắm tép do phụ nữ tham gia quản lý xã Yên Dương - Hà Tĩnh: 02 chi hội phụ nữ kiểu mẫu -
Tin hoạt động Hội
- Phú Yên: Nâng cao nhận thức cho cán bộ hội về an ninh mạng và phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em - Hậu Giang: Ra mắt mô hình điểm “Ngôi nhà 4 sạch” -
Nghệ An: Môi trường sống của người dân xã Quỳnh Vinh thay đổi nhiều nhờ mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu
Mặc dù mới triển khai thực hiện trong thời gian ngắn nhưng mô hình “Ngôi nhà xanh” của hội viên phụ nữ xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. -
Bạc Liêu: Hiệu quả từ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp phụ nữ đến với tổ chức Hội
Thực hiện phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành, Cơ sở nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch… phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt được những kết quả đáng ghi nhận. -
Phát triển vùng trồng nấm mèo nhờ liên kết để sản xuất bền vững
Nhờ liên kết chặt chẽ với người trồng, mô hình sản xuất phôi nấm của gia đình chị Nguyễn Thiên Thủy (trú tại thôn Thanh Hương 2, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã gặt hái nhiều thành công. -
Bắc Ninh ra mắt mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng
Vừa qua, Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo và tổ chức ra mắt mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng tại phường Thị Cầu với tên gọi "Phụ nữ Thị Cầu thời đại mới" và tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường với cán bộ, hội viên, phụ nữ. -
Kon Tum: Ra mắt Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo lứt đỏ
Chiều 19/8, tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông (Kon Tum), Hội LHPN huyện Kon Plông đã ra mắt mô hình "Tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ gạo lứt đỏ". Tổ hợp tác được triển khai tại làng Măng Buk, xã Măng Bút, huyện Kon Plông, có 10 thành viên, do chị Y Siêu làm tổ trưởng. -
TPHCM: Phụ nữ quận 7 đưa "không gian văn hóa Hồ Chí Minh" lên mạng
Ứng dụng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số” được ra đời bằng chính sự chịu khó, sáng tạo, mày mò học hỏi công nghệ thông tin của các cán bộ Hội LHPN quận 7 (TPHCM). -
"Để thành công, cần xác định rõ mục đích khởi nghiệp của mình"
Đang có công việc ổn định ở TPHCM, chị Phan Thị Ngọc Bích, Giám đốc Công ty TNHH Sâm Hoàng Ngọc, quyết định nghỉ việc, về quê nhà Long An khởi nghiệp. -
Tạo điểm tựa giảm nghèo cho phụ nữ với trái hồng không hạt Gia Thanh
Một trong những sản phẩm thế mạnh của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, là quả hồng không hạt ở xã Gia Thanh. -
Lạng Sơn: Mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực” giúp chị em hòa nhập cộng đồng
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội LHPN huyện Bình Gia, Hội LHPN huyện Lộc Bình tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực” tại thị trấn Bình Gia với 16 thành viên và tại thị trấn Lộc Bình với 19 thành viên. Các thành viên là những phụ nữ khuyết tật (PNKT) và một số hội viên nòng cốt tham gia mô hình. -
Ổn định cuộc sống nhờ tham gia tổ hợp tác
Không đủ tuổi, sức khỏe, điều kiện để đi lao động tại các công ty, thế nhưng, nhiều phụ nữ nông thôn vẫn có cơ hội tìm được việc làm ổn định, có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình nhờ tham gia tổ hợp tác (THT), tổ liên kết (TLK) tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao quyền năng, cải thiện vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. -
Thoát nghèo nhờ mô hình tổ hợp tác rau an toàn
Với mục tiêu phát triển nông sản của địa phương theo quy trình sản xuất sạch, an toàn với người tiêu dùng, Tổ hợp tác (THT) trồng rau an toàn Khu Thiện 2, xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang phát huy được lợi thế và hoạt động hiệu quả. -
Phụ nữ bị bạo hành ngại dư luận nên không đến "nhà tạm lánh"
Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả các mô hình về bình đẳng giới, trong đó có mô hình “Nhà tạm lánh”. -
Ngôi nhà bình yên cho nạn nhân bị bạo lực gia đình
Mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại thôn Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là mô hình điểm do Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng xây dựng đã và đang mang lại hiệu quả tích cực; thúc đẩy mỗi người thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử, giảm thiểu hậu quả của bạo lực gia đình tại địa phương; góp phần phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình ở cộng đồng. -
Độc đáo nghề vẽ tranh kính của người Khmer
Mặc dù điều kiện sinh hoạt, kiến trúc nhà ở và nhu cầu của nguời dân Khmer đã có nhiều thay đổi, song khi bước chân vào ngôi nhà của đồng bào Khmer, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bức tranh kính được đặt ở cửa nhà. -
Hoà Bình: Hiệu quả từ mô hình “Đổi phế liệu lấy cây xanh” của Hội LHPN xã Phú Thành
Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống, góp phần bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hội LHPN xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy đã có nhiều hoạt động sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo hội viên hội phụ nữ tham gia. -
An Giang: Phát triển nhiều mô hình mới thu hút hội viên
Xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã mở rộng, xây dựng được nhiều mô hình mới, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ, qua đó thu hút chị em tham gia. -
Nghề đan bèo tây tạo việc làm lúc nông nhàn cho lao động nữ ở Thái Bình
Nỗi đau đầu "giặc" bèo tây chấm dứt khi vợ chồng anh Nguyễn Trường Giang (trú tại thôn Thọ Trung, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đưa nghề đan bèo tây về xã Minh Phú. Từ chỗ là thứ cây bỏ đi, giờ đây, bèo tây trở thành nguồn nguyên liệu tạo ra những sản phẩm thủ công bền, đẹp, thân thiện với môi trường. -
Trà vinh: Tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới với các mô hình điểm, đổi mới, sáng tạo
Từ nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người, làm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, phụ nữ và cộng đồng, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-BTV, ngày 20/3/2024 về xây dựng và triển khai mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố. -
Cách vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" hiệu quả ở một xã miền núi
Sau hơn 2 năm triển khai Dự án 8 tại xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Hội LHPN xã Trường Sơn đã nỗ lực mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn xã. -
Phú Thọ: Kinh nghiệm hay từ Tổ Truyền thông cộng đồng khu Lương Đẩu
Khi mới thành lập, Tổ truyền thông cộng đồng khu Lương Đẩu, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài học hỏi và đúc kết kinh nghiệm, những thành viên cốt cán của Tổ đã có những cách làm hay, hiệu quả... -
Huế: Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Để việc “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào thực chất và có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai, khuyến khích các cơ sở hội xây dựng những mô hình phù hợp để thu hút, kết nối cũng như kịp thời giúp đỡ hội viên. -
Để khởi nghiệp thành công, cần kiên trì với con đường mình đã chọn
Đó là kinh nghiệm được chị Trần Thị Thu Hồng (37 tuổi, ngụ ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), đúc rút được sau quá trình khởi nghiệp của mình. -
Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”: Sân chơi lành mạnh cho học sinh
Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong những mô hình điểm của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: 2021 - 2025. CLB đã góp phần trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích để các em nói lên tiếng nói của mình. -
Hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng
Thời gian qua, mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng trên địa bàn huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng; giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Thúc đẩy mỗi người thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử, góp phần xóa bỏ nạn bạo hành, bạo lực trong gia đình. -
Những “địa chỉ tin cậy” trong phòng, chống bạo lực gia đình
Qua 3 năm thực hiện Mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng địa phương. -
Phụ nữ, trẻ em nghèo được hưởng lợi từ mô hình “Ngôi nhà xanh”
Mô hình “Ngôi nhà xanh” của Hội LHPN xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng không chỉ góp phần làm sạch đẹp môi trường sống, mà còn tạo được nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. -
Yên Bái: Phụ nữ Mường Lai tăng thu nhập từ nghề thủ công truyền thống
Vốn chỉ là các sản phẩm tự cung tự cấp được sử dụng tại mỗi gia đình, nhưng nhờ nhanh nhạy nắm bắt được thị hiếu tiêu dùng của khách du lịch, một nhóm chị em phụ nữ dân tộc Tày ở xã Mường Lai (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã biến các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống của địa phương thành sản phẩm hàng hóa phục vụ khách hàng gần xa. -
Thanh Hóa: Triển vọng từ các "Nhóm phụ nữ tự lực giúp nhau làm kinh tế"
Sau 6 tháng miệt mài học nghề làm tóc miễn phí do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển phụ nữ Thanh Hóa (Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá) tổ chức, chị Triệu Thị Pham đã quyết định về quê nhà ở xã Pù Nhi (huyện Mường Lát) mở một cửa hàng nhỏ để thực hành nghề và tạo thêm việc làm cho nhiều chị em khác trong xã. -
"Phải tìm hiểu về tập quán, sinh hoạt của bà con để làm tốt bình đẳng giới"
Đó là chia sẻ của anh Trạc Văn Vinh, Bí thư Chi bộ sau gần 2 năm làm Tổ trưởng Tổ Truyền thông cộng đồng thôn Vĩnh Ninh (xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). -
Lâm Đồng: Lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
Những năm qua, nhiều mô hình hay, hoạt động cụ thể sát với nhu cầu, đặc thù của hội viên, phụ nữ đã và đang được Hội LHPN thành phố Bảo Lộc triển khai, nhân rộng trên địa bàn dân cư. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo Bác”, cùng góp sức, trí tuệ để thành phố Bảo Lộc toả sáng giữa núi rừng Tây Nguyên. -
Mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng thích ứng thời kỳ 4.0
Mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng là hoạt động thực hiện Khâu đột phá về Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Hội được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ khoá XIII; đổi mới phương thức hoạt động Hội, tăng cường mở rộng loại hình thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, thích ứng thời kỳ 4.0 -
Lào Cai: Phụ nữ Tày ở Nghĩa Đô thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển du lịch
Từ những người nông dân gắn với trồng trọt và chăn nuôi làm kế sinh nhai chính, khoảng chục năm trở lại đây, phụ nữ Tày ở xã Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai) đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm để chuyển sang phát triển du lịch cộng đồng một cách mạnh mẽ, gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. -
Tạo động lực cho phụ nữ dân tộc Pà Thẻn vươn lên phát triển kinh tế
"Tôi tin rằng bằng cách nâng cao chất lượng búp chè, tạo ra giá trị cho chè bằng chế biến chè khô, chúng tôi có thể cải thiện mức sống của những người trồng chè, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Pà Thẻn vì họ là lao động chính trong chuỗi giá trị chè", chị Hủng Thị Dạng, thôn Thượng Bình, xã Yên Thành, tỉnh Hà Giang chia sẻ. -
Ưu tiên phát triển dòng sản phẩm trái cây sấy thăng hoa
Gần 7 năm khởi nghiệp, qua nhiều gian nan, cuối cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xuất nhập khẩu Macca sachi Thịnh Phát, tỉnh Đắk Nông) đã được nếm những quả ngọt thành công. -
Điểm sáng từ mô hình Tổ hợp tác chè xanh
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em là những nội dung trọng tâm của dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Mô hình Tổ hợp tác Chè xanh Đá Trắng, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, là một mô hình kinh tế cho thấy phụ nữ dân tộc thiểu số nơi đây đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. -
Phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La phát triển mô hình trồng rau trái vụ
Từ vài năm trở lại đây, nhiều phụ nữ người dân tộc thiểu số đã phát triển mô hình trồng rau trái vụ vào thời điểm xuân hè. Tuy khó khăn, nhưng giá thành lại cao hơn thời điểm đúng vụ, đem lại việc làm và thu nhập cho chị em. -
Hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng
Tổ truyền thông cộng đồng do UBND cấp xã ra quyết định thành lập. Sau khi thành lập và ra mắt, tổ truyền thông cộng đồng cần được vận hành với các hoạt động được duy trì theo định kỳ. -
Thanh Hoá: Đẹp phố, đẹp làng từ bàn tay phụ nữ
Với phương châm “Thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác”, hội viên phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đang góp sức mình làm đẹp cảnh quan môi trường bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Nhiều cách làm sáng tạo và sự nhiệt huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp đã góp phần xây dựng làng quê, khu dân cư đáng sống. -
Các hoạt động thiết thực kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội LHPN tỉnh Tiền Giang: Tổ chức hoạt động trồng cây theo lời dạy của Bác - Hội LHPN tỉnh Sơn La: Hội thi kể chuyện về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” -
Hội LHPN Bắc Ninh: Trồng hoa trên bùn thải của làng nghề
Từ bùn thải làng nghề, qua bàn tay của chị em phụ nữ đã trở thành một đường hoa đẹp, tạo cảnh quan đô thị và hơn hết là tạo ý thức bảo vệ môi trường của người dân làng nghề. -
“Hũ gạo tình thương” lan tỏa những điều tốt đẹp của phụ nữ Giang Hải (Thừa Thiên Huế)
Mang lời dạy “sẻ cơm nhường áo” của Bác Hồ với phong trào “Hũ gạo tình thương” năm xưa, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Giang Hải, huyện Phú Lộc đã vận dụng thiết thực và hiệu quả vào đời sống ngày nay, góp phần tiếp sức, nâng bước những học sinh nghèo đến trường. -
Nguồn vốn nhỏ giúp phụ nữ vùng cao phát triển kinh tế
Các nhóm tiết kiệm tự quản tại các thôn bản đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số chủ động tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, tránh xa tín dụng "đen". Đây cũng là kênh để chị em chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống. -
Huế: Nhiều mô hình hay
Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. -
Thúc đẩy, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vươn lên
03 tổ truyền thông cộng đồng ra mắt tại xã Tân Dân, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số; trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng. -
Ngôi nhà tiết kiệm xây từ rác thải nhựa của phụ nữ Trà Vinh
Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tham gia bảo vệ môi trường, chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp và bền vững, Hội LHPN huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà tiết kiệm”, tới nay đã có 31 ngôi nhà với 704 thành viên tham gia, qua đó đã thu gom được trên 1.900 kg phế liệu, bán được số tiền 11,5 triệu đồng gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. -
Huế: Gương hội viên phụ nữ làm giàu từ ruộng vườn
Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn. -
Sản xuất túi nylon tự hủy tạo việc làm cho 100 lao động với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/tháng
Dám nghĩ, dám làm, chị Hà Thị Cẩm (32 tuổi, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã khởi nghiệp thành công từ nghề may túi xuất khẩu được làm từ chất liệu hạt nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Công việc này đã giúp gia đình chị Cẩm có thu nhập khá và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận. -
Mô hình xưởng may gia công góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ ở nông thôn
Sự ra đời của những mô hình xưởng may gia công đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là lao động nữ ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực này. -
Trà Vinh: Nâng cao chất lượng cơ sở Hội vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo từ mô hình “Truyền thông trong cơ sở thờ tự”
Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-BCH, ngày 19/02/2014 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI về Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, nổi bật trong đó là mô hình “Truyền thông trong cơ sở thờ tự”. -
Kết hợp thảo dược với tôm: Hướng đi bền vững và khác biệt của cô gái Phú Yên
Khởi nghiệp nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng và càng đặc biệt khó hơn với những người không có đào tạo chuyên ngành. Chị Nguyễn Thị Sơn Hải (SN 1984), sinh sống tại Sơn Hoà, Phú Yên là một trường hợp như vậy. -
Xây dựng mô hình "Điểm xanh văn hóa" của phụ nữ TP Huế
Ngày 7/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế tổ chức ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” và xây dựng mô hình “Điểm xanh văn hóa” tại Đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân. Đây là mô hình do cụm 3, gồm Hội LHPN các phường An Tây, Thủy Biều, Thủy Xuân, Thủy Bằng và xã Hương Thọ thực hiện. -
CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi ở điểm chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đạt nhiều kết quả khả quan
Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, "Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi" ở điểm chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho nhiều học sinh trường liên cấp THCS và THPT Bắc Hà về những vấn đề cấp thiết với trẻ em người DTTS. -
Gắn kết phụ nữ tôn giáo qua việc hỗ trợ nhau phát triển kinh tế
“Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với đạo trái phép” và “Phụ nữ với tôn giáo” đã giúp chị em gặp gỡ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, qua đó thu hút nhiều chị em theo đạo tham gia tổ chức Hội”, chị Rơ Lan Dor (sinh năm 1992, dân tộc Ba Na), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chia sẻ. -
Phụ nữ người Giáy Sa Pa chuyển sang làm kinh tế du lịch
Chị em phụ nữ người dân tộc Giáy ở xã Tả Van (Sa Pa, Lào Cai) đã chuyển đổi nếp nghĩ cách làm, chuyển mô hình kinh tế gắn với nông nghiệp sang phát triển kinh tế du lịch, góp phần thay đổi nghề nghiệp, thu nhập cho bản thân và gia đình. -
Tìm được đầu ra cho sản phẩm từ ý tưởng giản đơn
Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm trong những ngày đầu khởi nghiệp, chị Trần Thị Việt Liên (SN 1978) đã tìm ra hướng đi mới, đó là lấy bò khô rắc lên bánh tráng, thay vì bán bò khô đơn lẻ. Tiếp tục sáng tạo các hương vị mới, đến nay, Davifood đã trở thành thương hiệu đồ ăn vặt độc đáo của thành phố Đà Nẵng. -
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều mô hình hiệu quả được Chủ tịch Hội LHPN phường thúc đẩy, nhân rộng
Câu chuyện về những nữ cán bộ Hội phụ nữ nhiệt huyết, tận tâm với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp Hội LHPN tỉnh khen thưởng, động viên nhằm tạo động lực cho các cán bộ Hội cơ sở phát huy hết khả năng, dẫn dắt phong trào Hội ngày một vững mạnh. -
Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hà Nội: 5 năm làm điểm tựa yêu thương của chị em ung thư
Sáng ngày 17/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hà Nội (2019-2024) và tổng kết hoạt động năm 2023. -
Lâm Đồng: Hiệu quả từ mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”
Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gần gũi với hội viên, phụ nữ và kêu gọi Nhân dân tham gia, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ giúp hội viên nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” tại chi hội phụ nữ Nghĩa Lập 3, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. -
Mô hình thu gom rác thải tái chế của phụ nữ Tiên Yên, Quảng Ninh
Mô hình thu gom rác thải tái chế của Hội LHPN huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh không chỉ giúp nâng cao nhận thức của phụ nữ, người dân về bảo vệ môi trường mà còn gây dựng được nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. -
Hưng Yên: Trên 17 nghìn hộ gia đình thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng vi sinh IMO
Đề án “Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2023-2026 do Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện đã triển khai được 1 năm, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương đánh giá cao. -
CLB phụ nữ khởi nghiệp quận Tân Phú (TPHCM) giúp chị em giữ vững tinh thần khởi nghiệp
Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ khởi nghiệp quận Tân Phú (TPHCM) vừa tổ chức chương trình tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. -
Mẹt cơm làng của phụ nữ Kon Plông gây ấn tượng với du khách
Qua 3 tháng hợp tác xã T'Măng Deeng đi vào hoạt động, những thành quả ban đầu đã khẳng định hướng đi đúng của Hội LHPN Kon Plông, tỉnh Kon Tum. -
Thái Bình: Sức bật mới từ mô hình “Phụ nữ phát triển kinh tế với trồng cây vụ đông”
Từ việc các hộ dân chỉ quen trồng rau màu với diện tích canh tác nhỏ lẻ, chưa có thị trường tiêu thu ổn định nay mô hình “Phụ nữ phát triển kinh tế với trồng cây vụ đông” ở xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tạo sức bật mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. -
Chuyện về người phụ nữ nâng tầm cây sả ở vùng đất nghèo
Chứng kiến người dân vật lộn với cây trồng sả nhưng không mang lại kết quả, bà Nguyễn Thị Bình đã tìm tòi, học hỏi và nâng tầm thứ cây trồng chủ lực ở vùng quê nghèo của tỉnh Hòa Bình từ đó góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc Mường, Dao. -
Sản xuất tinh dầu sả, tinh dầu tràm đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm
Khởi nghiệp với vốn là con số 0, chị Trần Thị Như Oanh (xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã mạnh dạn vay 80 triệu đồng để đầu tư 6ha đất, cùng với diện tích 4ha gia đình có, trồng sả trên tổng diện tích 10ha. -
"Tổ phụ nữ mua bán trái thốt nốt" hỗ trợ phụ nữ Khmer phát triển kinh tế
Ngay sau khi thành lập, “Tổ phụ nữ mua bán trái thốt nốt” ở xã An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã ngày càng phát huy được hiệu quả, góp phần giúp cuộc sống của hội viên, phụ nữ là người Khmer ngày càng tốt hơn. -
Biến rác thành nước rửa chén, tạo thu nhập cho hội viên, phụ nữ
Mô hình khởi nghiệp sản xuất và kinh doanh nước rửa chén sinh học Bình Ngọc (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) được phát triển từ mô hình "Phụ nữ tái chế chất thải hữu cơ thành nước tẩy rửa sinh học". -
Tạo đột phá cho đặc sản địa phương
“Khoa học công nghệ đã mang lại những lợi thế về giá trị gia tăng một cách đột phá cho sản phẩm của khu vực, tiếp cận được với thị trường ở trong nước, phấn đấu vào hệ thống phân phối hiện đại", ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương), cho biết.