• Dạy nghề cho làng làm nón

    Khi mở lớp dạy nghề làm nón lá ở làng Chuông (xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội), nhiều người cho rằng không cần thiết. Nhưng khi áp dụng kiến thức vào làm việc, thợ nghề vẫn thừa nhận “có học có hơn”.
  • Bạo lực đến từ… hàng xóm!

    Chuyện mối quan hệ xóm làng, nếu không xử lý chín bỏ làm mười, rồi ra sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường.
  • 10 sự kiện tiêu biểu về dạy nghề năm 2010

    Tổng cục dạy nghề vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành dạy nghề năm 2010.
  • Những vụ bạo hành thương tâm năm 2010

    Trong năm 2010, các vụ án bạo lực gia đình vẫn liên tiếp xảy ra với mức độ nghiêm trọng tăng dần, gây nhức nhối trong dư luận.
  • Sơn La, Điện Biên rung chuyển bởi động đất lớn nhất năm

    2h sáng nay, người dân Sơn La, Điện Biên giật mình khi thấy nhà cửa rung chuyển, đồ đạc chao đảo. Viện Vật lý địa cầu ghi nhận trận động đất mạnh 5,2 độ richter.
  • 2010: Năm của thảm họa thiên nhiên

    Động đất, lũ lụt, núi lửa phun trào, siêu bão, bão tuyết, lở đất và hạn hán cướp đi mạng sống của ít nhất 300.000 người trong năm 2010.
  • Những nhầm lẫn to về biến đổi khí hậu

    Biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những chủ đề mà không ít người đề cập và bàn luận. Tuy nhiên, trong số vô vàn những quan niệm, ý kiến, cũng có đúng, có sai, có quan niệm là sự thật, cũng có quan niệm là sự nhầm lẫn tai hại.

  • Biến đổi khí hậu: tiếng nói của người trong cuộc

    Gần 200 nước có mặt ở hội nghị biến đổi khí hậu Cancun, Mexico. 12 ngày thương thảo, kể từ thứ hai 29-11-2010, nhằm bù đắp cho thất bại đáng xấu hổ ở Hội nghị Coepenhagen năm ngoái tại Đan Mạch.
    Nhưng tiếng nói của người trong cuộc có thật sự được lắng nghe?
  • Biến đổi khí hậu đổ gánh nặng lên phụ nữ

    Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), gánh nặng của sự biến đổi khí hậu đổ nhiều nhất lên vai phụ nữ ở các nước đang phát triển.
  • Biến đổi khí hậu và sức khỏe

    Con người có thể sinh sống và tồn tại trong một môi trường thuận lợi khi nhiệt độ không khí nằm trong khoảng từ 15-31oC và độ ẩm tương đối từ 60 đến 80%. Khi các yếu tố khí tượng xuống quá thấp (nhiệt độ không khí -30oC) hoặc quá cao (+45oC) sẽ gây nên các rối loạn nghiêm trọng trong cơ thể, dẫn đến tử vong. Nhân ngày khí tượng thế giới 23/3/2010, xin giới thiệu bài viết của TS. Phạm Xuân Ninh để bạn đọc tham khảo.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ