-
Hội LHPN các tỉnh nên có quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Tại Hội thảo tham vấn về định hướng chiến lược hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, PGS.TS. Mai Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Kinh tế số Việt Nam - đề xuất, Hội LHPN Việt Nam nên trình cơ chế cho Hội LHPN các tỉnh có quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tránh việc lồng ghép các nguồn lực khi triển khai, thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. -
Quảng Ngãi: Chị Phan Thị Lang tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo
Gia đình chị Phan Thị Lang ở thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi từng là trường hợp rất khó khăn bởi cả 2 vợ chồng đều đau ốm thường xuyên, hai con còn nhỏ đang độ tuổi ăn học và có mẹ già tuổi cao, sức yếu. -
Kiên Giang: Gần 700 cán bộ được nâng cao năng lực thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
Ngày 26/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và cán bộ thực hiện Đề án tỉnh và các huyện, thành phố tham dự. -
Hà Giang: Chị Hoàng Thị Liên nâng cao thu nhập với nuôi cá và gà thả vườn
Tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), chị Hoàng Thị Liên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thị trấn, người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà luôn được mọi người dân, chị em kính mến và ca ngợi. Bên cạnh đó, chị còn là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. -
Hà Nam: Hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội LHPN xã Chuyên Ngoại phát động đạt được nhiều kết quả, qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một trong những điển hình đó là chị Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1974, hội viên chi hội phụ nữ thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. -
Bước ra khỏi vùng an toàn để làm chủ doanh nghiệp
Trong thời đại 4.0, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ người DTTS đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ. Với sự quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những nữ doanh nhân người DTTS đã tạo ra nhiều sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn lợi kinh tế cho doanh nghiệp, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho phụ nữ ở địa phương. Nữ doanh nhân Vương Thị Thương, dân tộc Tày ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ. -
Xây dựng hệ sinh thái toàn diện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Sáng 3/12, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn về định hướng chiến lược hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 nhằm xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. -
Ninh Bình: Nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tâm huyết với các sản phẩm truyền thống của quê hương
Dù có 2 bằng Cử nhân Đại học Luật Hà Nội và Viện ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng ngay sau khi lập gia đình, chị Trịnh Thị Lý (sinh năm 1990) đã cùng chồng quyết định trở về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. -
Hà Nam: Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"
Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" năm 2023, 2024 và hoạt động quản lý vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội. -
Bình Định: Nữ chi hội trưởng nhiệt huyết với công tác Hội và đam mê khởi nghiệp
Chị Đoàn Thị Hạnh, sinh năm 1968, chi hội trưởng chi hội 4, phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn là một người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Chị Hạnh còn được biết đến là một nữ chi hội trưởng đam mê khởi nghiệp, nhiệt huyết đã tạo ra sự uy tín cho sản phẩm, được nhiều người biết đến. -
Bắc Giang: Người “Thủ lĩnh” đồng hành cùng hội viên phụ nữ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Đó là chị Ngô Thị Hồng Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hơn 18 năm tham gia công tác Hội, với 6 năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện, chị Uyên đã cùng Ban Thường vụ đưa ra các sáng kiến để phát huy hiệu quả hoạt động Hội, đặc biệt hỗ trợ hội viên, phụ nữ vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. -
Những Phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn có nhiều tấm gương phụ nữ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. -
Mô hình “Xây dụng gia đình 5 có 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam được chọn nhân rộng trong giai đoạn 2025-2030
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Đề án số 23 về nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2025 – 2030, mô hình “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” của Hội LHPN nữ tỉnh là một trong 20 mô hình điển hình “Dân vận khéo” được tỉnh lựa chọn nhân rộng. -
Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW
Kinh tế tập thể (KTTT) là thành phần kinh tế quan trọng. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Xuất phát từ nhu cầu thiết thực và tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, hợp tác xã. -
Ưu tiên tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải ưu tiên cho tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt khoảng 8% để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế thực hiện kế hoạch cả giai đoạn 2021-2030. -
"Hô biến" hoa quả hỏng thành men vi sinh làm sạch môi trường
"Cách khởi nghiệp không giống ai" là nhận xét của mọi người khi nghe chị Lương Thị Liên (sinh năm 1984, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) kể về hành trình tạo ra men vi sinh làm sạch môi trường bằng hoa quả hỏng, bỏ đi. -
Trợ lực mới thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo
Sử dụng các kênh tiêu thụ mới, hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nói chung và sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo đã trở thành xu thế kinh doanh tất yếu, hướng đến kinh doanh hiện đại và bền vững. -
Gia tăng kênh tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo
Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, chia sẻ những hoạt động, chính sách của Bộ Công Thương để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất hàng hóa và phát triển thị trường cho các sản phẩm miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo. -
Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và xu hướng chuyển đổi "xanh"
Năng động vươn lên phát triển kinh tế, nhiều hợp tác xã do phụ nữ làm chủ còn góp phần bảo vệ môi trường sống bằng sự sáng tạo, linh hoạt, thực hiện “xanh” hóa quy trình sản xuất. -
Gần 300 cán bộ Hội được tập huấn nâng cao năng lực
Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tổ chức tập huấn các lớp tập huấn, qua đó đã có gần 300 cán bộ Hội được nâng cao năng lực về kinh tế tập thể, hợp tác xã và nghiệp ủy thác NHCSXH.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.