-
Ký thỏa thuận thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”
Ngày 19/8/2008, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại diện Hội LHPN Việt Nam và ông Raul Falcon, Tổng giám đốc công ty TNHH Procter & Gamble (gọi tắt là Công ty P&G) đã ký thỏa thuận thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”. -
Nụ cười của những phụ nữ bất hạnh khi nhận được quyết định trao nhà.
Một xóm nhỏ được hình thành với 126 căn nhà liền kề vừa được xây tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nơi đó, trong mỗi căn nhà không thấy bóng dáng đàn ông mà chỉ có những phụ nữ nghèo, bất hạnh đơn thân nuôi con. -
Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Trị và Bộ đội biên phòng đẩy mạnh thực hiện chương trình “Vận động phụ nữ các xã biên giới, vùng biển”
Để giúp chị em phụ nữ ở những địa bàn đặc biệt khó khăn từng bước nâng cao trình độ, kiến thức, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ các xã biên giới, vùng biển”. -
Hội LHPN huyện Kinh Môn - Hải Dương với hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo
Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, trong những năm qua, Hội LHPN huyện Kinh Môn đã có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là trong phong trào "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ". -
Mức trợ cấp xã hội: Cần có sự điều chỉnh
Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng xã hội sống tại cộng đồng chỉ bằng 22% so với tiền lương tối thiểu và bằng khoảng 17,1% mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. Mức trợ cấp thấp, lại không theo kịp tốc độ tăng giá khiến đời sống của các đối tượng bảo trợ xã hội gặp phải muôn vàn khó khăn. -
Chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67
Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội ngày 13.4.2007 của Chính phủ quy định mức trợ cấp hàng tháng tối thiểu cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý. -
"Xóm Chài" vùng ven
"Xóm Chài" ở vùng ven sông Hồng (Hà Nội) đã hình thành được khoảng 20 năm nay. Cư dân sống nơi đây phần lớn là người ngoại tỉnh. -
Hướng tới cuộc đời mới sau ly hôn
Ly hôn, nuôi dạy con một mình không ghê gớm như nhiều người nghĩ. Nhất là khi người trong cuộc quyết tâm xây dựng một cuộc sống khác hẳn. -
Điểm tựa cho phụ nữ khuyết tật
Từ sáng kiến của phụ nữ thuộc các nhóm tự lực CLB Phụ nữ khuyết tật (PNKT) Hà Nội ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14-4-2006 với tên gọi CLB Hoà nhập của PNKT Hà Nội. CLB đang từng bước phấn đấu trở thành điểm tựa tin cậy của chị em. -
Hội LHPN Bình Định: Làm tốt dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo
Bình Định là một tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, diện tích tự nhiên 6.025,1 km2, dân số 1.545.300 người, Toàn tỉnh có 10 huyện và 1 thành phố, trong đó có 3 huyện miền núi; phụ nữ chiếm 50,9% dân số trong đó hội viên phụ nữ toàn tỉnh là 273.946. Nhìn chung kinh tế và đời sống của hội viên còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tương đối cao 44.820 hộ (tính đến cuối năm 2007) trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ 21.780 hộ. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn, thiếu việc làm, thiếu kinh nghiệm trong SXKD, nên dẫn đến thu nhập thấp, mức sống không ổn định. -
Các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên làm tốt công tác nhận ủy thác vốn vay
5 năm qua, Hội PN các cấp tỉnh Phú Yên đã đứng ra tín chấp cho hội viên vay trên 274 tỷ đồng từ nguồn vốn của NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số vốn này đã giúp cho 40.518 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế và đã có 4.848 hộ thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi. -
Phụ nữ Phú Thọ tích cực hỗ trợ các gia đình phụ nữ khắc phục hậu quả cơn bão số 4
Mưa lớn và lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm 8 người chết trong đó có 3 phụ nữ, 2 người bị thương; 161 ngôi nhà bị sập đổ, 35 ngôi nhà bị hư hỏng nặng; -
Hội phụ nữ xã Hòa Ninh góp phần làm giảm hộ nghèo
Trong 3 năm vừa qua (từ năm 2005 đến năm đầu năm 2008), tỉ lệ hộ nghèo của xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã giảm từ 23% xuống chỉ còn 10,2%. Có nhiều nhân tố góp phần làm nên kết quả đáng ghi nhận này. Trong đó, một nhân tố quan trọng là sự nỗ lực của Hội LHPN xã Hòa Ninh. -
Tin hoạt động của Hội LHPN các cấp tỉnh Hải Dương
Trong những ngày đầu tháng 8, các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có các hoạt động hỗ trợ giáo dục, tặng nhà tình nghĩa và bảo vệ môi trường… -
Một cách người trẻ chia sẻ cuộc sống
“Sharing The Life” (Chia sẻ cuộc sống) là tên CLB của những bạn trẻ 8x tình nguyện giúp đỡ những người bệnh, người già neo đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Khi giúp đỡ mọi người, những bạn trẻ này cũng tự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. -
Giúp người mẹ bất hạnh
Cháu Nguyễn Hoàng Giáp con của chị Võ Thị Huế năm nay đã 4 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ, mắt ngơ ngác nhìn không có phản xạ gì với xung quanh. Bị ngạt khi sinh đã khiến cháu mang bệnh bại não suốt đời. Năm 2005, chị Huế đưa cháu ra Viện châm cứu Trung ương chữa trị thấy bệnh giảm đi nhiều. Các bác sĩ khuyên mỗi năm phải đến châm cứu 3-4 lần nhưng đôi vợ chồng trẻ với mức lương công chức không thể làm được điều ấy. -
5 năm Hội LHPN Việt Nam cùng NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách
Thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngày 10/4/2003, NHCSXH Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam ký Văn bản liên tịch số 213/VBLT “Về tổ chức thực hiện uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”. -
Sức mạnh của người góa phụ trẻ
Mới 30 tuổi nhưng chị Võ Thị Huế, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nam Dong, huyện Cư Jut tỉnh Đăk Nông, phải chịu nỗi đau mất chồng, một mình nuôi con nhỏ bị bại não. Tuy nhiên những bất hạnh đó không ngăn được khát vọng sống trong chị… -
Đơn thân nhưng không đơn độc
Hiện nay có nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) phụ nữ ra đời như: “Gia đình hạnh phúc”, “Không có người sinh con thứ 3”, “Sức khỏe sinh sản vị thành niên” v.v. Những CLB như thế đã góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống và đời sống tinh thần của chị em phụ nữ. Đặc biệt, ở xã Duy Thu (Duy Xuyên) có CLB những người đơn thân, quy tụ những phụ nữ không có chồng. Từ khi CLB này được thành lập (2003), chị em phụ nữ đơn thân đỡ tủi phận đơn độc hơn. -
Hãy đến với xóm "mồ côi" Viên Thành (Yên Thành -Nghệ An )
Xóm nghèo và buồn hắt hiu như tên gọi của nó. Đây là nơi sinh sống của những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh. Tuổi xuân của các chị đã gửi lại một thời quân ngũ. Bây giờ họ quá lứa, lỡ thì, chấp nhận tủi buồn, nương tựa vào nhau trên miền sơn cước