-
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong tình hình mới
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với phụ nữ trong quá trình khởi nghiệp. Trong bối cảnh đó, sự đồng hành kịp thời, đúng trọng tâm của các cấp, ngành chính là “chìa khóa” để phụ nữ Lâm Đồng vươn lên phát triển kinh tế bền vững. -
Địa phương cuối cùng trong cả nước tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh
Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I đã thành công tốt đẹp, quyết định nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2025 - 2030. -
TYM: “Ánh sáng bên bờ biển” và hành trình vượt qua mất mát của một đứa trẻ vùng biển
Tại Liên hoan phim Cộng đồng quốc tế SineMaya 2025, bộ phim ngắn “Light by the Sea” (Ánh sáng bên bờ biển) do Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) - Hội LHPN Việt Nam thực hiện đã được vinh danh Phim xuất sắc nhất ở hạng mục Ống kính Di sản - Truyền thống. Bên cạnh đó, phim còn giành Giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Giải thưởng Phim xuất sắc do Chủ tịch danh dự và Nhà sáng lập CARD MRI lựa chọn, đồng thời được đề cử ở ba hạng mục quan trọng khác. -
Hà Nội kết nối - vươn xa 2025: Khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, hội nhập
Tối 26/12, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Chương trình "Hà Nội kết nối - vươn xa" năm 2025 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của phụ nữ Thủ đô trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tham dự chương trình. -
Đẩy mạnh toàn diện Chương trình phối hợp tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn
Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp số 01 giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025" diễn ra sáng 25/12. -
Sáng tạo, đổi mới để phát triển
Phụ nữ thành phố Huế khẳng định dấu ấn rõ nét bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động nắm bắt tri thức mới, đưa khoa học, công nghệ vào đời sống, kinh doanh, sản xuất. Đồng thời, lan tỏa bản sắc văn hóa Huế và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. -
Lan tỏa giá trị văn hóa Huế, phát huy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên số
Trên nền tảng Huế đi đầu cả nước về chuyển đổi số, Hội LHPN TP Huế xác định chuyển đổi số là khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, đồng thời tăng cường vai trò đại diện, giám sát, phản biện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến của phụ nữ Huế, góp phần xây dựng thành phố phát triển xanh, thông minh và giàu bản sắc. -
Lạng Sơn: Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng
Sáng 22/12, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. -
Phụ nữ Thủ đô quảng bá sản phẩm, lan tỏa giá trị kinh tế xanh
Chương trình Quảng bá “Sản phẩm Phụ nữ Thủ đô phát triển kinh tế xanh, bền vững năm 2025” được tổ chức như một điểm nhấn lan tỏa tinh thần chuyển đổi xanh. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô trong thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. -
Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi phải thực sự là chỗ dựa, là nơi gửi gắm niềm tin của chị em
Đây là một trong số những nội dung Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương gợi mở, định hướng tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. -
Phụ nữ Lâm Đồng: 6 nhóm chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030
Sáng 17/12, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (phường Lâm Viên - Đà Lạt), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 546.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. -
Phụ nữ Cao Bằng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới
Những năm qua, phụ nữ Cao Bằng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, các tầng lớp phụ nữ đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, thích ứng hiệu quả với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. -
10 con số ấn tượng của phong trào phụ nữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu hoạt động trong bối cảnh đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới với muôn vàn thách thức. Tuy nhiên, bằng tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", các cấp Hội đã biến thách thức thành động lực, tạo nên một giai đoạn vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang
- Hội LHPN phường Mỹ lâm triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” - Hội LHPN xã Mèo Vạc triển khai chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa mua bán phụ nữ và trẻ em - Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang triển khai Mô hình “Chăn nuôi bò lai sinh sản hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế”. -
Gương sáng phụ nữ Mông Tuyên Quang làm giàu với mô hình nuôi ong mật dưới tán rừng
Từ năm 2020, chị Vàng Thị Tiệp, dân tộc Mông, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nậm Ban, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, đã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò là cán bộ Hội mà còn trở thành một điển hình làm kinh tế giỏi với mô hình nuôi ong mật dưới tán rừng. -
Quảng Ngãi: Phụ nữ xã Mộ Đức giúp nhau làm kinh tế
Năng động, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều phụ nữ xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã mạnh dạn mở xưởng may gia công. Qua đó, không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giúp giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều phụ nữ tại địa phương. -
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Từ thúc đẩy bình đẳng giới đến thực hành mua sắm có trách nhiệm". -
Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi bắt nhịp kinh tế số, quảng bá hàng hóa qua thương mại điện tử
Việc dùng điện thoại thông minh, bán hàng qua mạng xã hội, hay tham gia các sàn thương mại điện tử dần trở thành những kỹ năng quen thuộc, giúp người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi hòa nhịp với xu hướng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. -
Phong trào phụ nữ Học viện Quân y bám sát nhiệm vụ đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học
Từ những việc đơn giản như mỗi hội viên góp 10 nghìn đồng gây quỹ, các cấp Hội LHPN cơ sở ở Đắk Lắk đã biết cách khơi dậy sức mạnh đoàn kết, giúp chị em phụ nữ vùng khó từng bước vươn lên, thoát nghèo bền vững. -
Phụ nữ Yên Định: Hiệu quả kinh tế gấp 5-7 lần nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thành nhiệm kỳ và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Phụ nữ của xã đã đóng góp rất lớn vào thành công chung này. Các mô hình kinh tế mới như nuôi gà đồi sạch và trồng ổi, do chính phụ nữ làm chủ, đã giúp hàng nghìn gia đình có thêm thu nhập ổn định và là chìa khóa quan trọng để xây dựng xã nông thôn mới. -
Vĩnh Long: Phát huy vai trò của Hội LHPN trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận tài chính toàn diện
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ về những cách làm sáng tạo, giúp phụ nữ tự tin khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, tiếp cận tài chính toàn diện và làm chủ cuộc sống. -
Tuyên Quang: Tuyên truyền trực quan "mắt thấy, tai nghe", tăng liên kết các mô hình kinh tế của phụ nữ Thượng Lâm
Xã Thượng Lâm (Tuyên Quang) sở hữu phong cảnh "non nước hữu tình" và là vùng lõi của Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Việc phát huy tiềm năng to lớn này để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang kinh tế hàng hóa và du lịch bền vững đòi hỏi một sự thay đổi lớn về tư duy. -
Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát huy quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam
Ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) - đã có cuộc trò chuyện sâu cùng Báo PNVN, mở ra một góc nhìn rất khác: Phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà đang trở thành lực lượng tạo ra đột phá mới cho đất nước. -
TYM thông báo tuyển dụng nhân sự Quý 4/2025 - Đợt 3
Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; top 3 tổ chức có tác động xã hội tốt nhất đến người nghèo, yếu thế tại khu vực Châu Á. TYM cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế. -
Tây Ninh: Hoạt động của Lãnh đạo 30/11/2025 Hiệu quả từ Đề án Phụ nữ khởi nghiệp
Sáng ngày 30/11/2025, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” theo Quyết định số 939/QĐ-TTg; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố. -
Đắk Lắk: Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2025
Chiều 16/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới”. -
UNDP sẵn sàng đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển phụ nữ
Chiều 10/12, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam do bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tiếp đoàn. -
80% tổng số đơn hàng thổ cẩm đến từ việc livestream tiếp cận khách hàng
Khi sản phẩm công nghiệp giá rẻ tràn vào, nghề dệt thổ cẩm truyền thống từng đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Thế nhưng, quyết tâm chuyển đổi số đã mở ra “cánh cửa” mới cho nghề, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. -
Huế: Từ làm thuê đến làm chủ
Từ một công nhân may phải nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình, chị Võ Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ La Vân Hạ, xã Quảng Điền đã mạnh dạn khởi nghiệp và thành công tại quê hương từ nghề may. -
Huế: Khi phụ nữ được tạo sinh kế để vươn lên
Từ thành thị đến nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp luôn đồng hành từng hoàn cảnh, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận vốn, xây dựng sinh kế, hình thành thói quen quản lý tài chính, tạo ra những thay đổi bền vững từ chính nội lực của họ.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.




























