-
TW Hội LHPN Việt Nam đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế tại 26 tỉnh miền núi biên giới
Nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế do Hội LHPN các cấp thành lập, quản lý, góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong phát triển KTXH của cộng đồng khu vực DTTS, biên giới, trong tháng 5/2023, TW Hội LHPN Việt Nam đã tiến hành các hoạt động khảo sát tại các tỉnh/thành thuộc địa bàn triển khai Dự án 8 và Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. -
Hoạt động triển khai dự án 8
- Lào Cai: Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách mẫu - Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 năm 2023 -
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi, trong đó có 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang và Đông Giang) nằm trên dải đất Trường Sơn hùng vĩ, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với gần 138 ngàn người, trong đó các dân tộc đông dân nhất là Cơ-tu, Xơ-đăng, Giẻ-Triêng, Cor và M'nông. -
Tin hoạt động Hội
- Hải Dương: Hội LHPN huyện Tứ Kỳ thăm, động viên chiến sĩ mới - Điện Biên: Tập huấn đào tạo cán bộ nguồn tham gia triển khai Dự án 8 -
Nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nữ tiềm năng tại tỉnh Quảng Bình
Trong 2 ngày từ 25 - 26/5/2023, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã của tỉnh Quảng Bình. Hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025. -
Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp TƯ tham gia triển khai, thực hiện Dự án 8
Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5/2023 tại Ba Vì, Hà Nội với sự tham gia của các cán bộ đến từ 11 ban, đơn vị cấp trung ương Hội LHPN Việt Nam. -
Nghệ An: Cô gái Thái thu trái ngọt nhờ giữ nghề truyền thống
Cô gái trẻ dân tộc Thái miền tây xứ Nghệ Sầm Thị Tình chọn nghề truyền thống của gia đình để khởi nghiệp và đã gặt hái những trái ngọt đầu mùa. -
Hoạt động triển khai Dự án 8
- Quảng Nam: Tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới - Bình Phước: Thực hiện công trình Thắp sáng đồng quê -
An Giang: "Bệ đỡ" của phụ nữ Khmer trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu
Những hỗ trợ từ các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang trong thời gian qua đã trở thành “bệ đỡ” để giúp chị em phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu. -
Đắk Lắk: Tuyên truyền, vận động phụ nữ, người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các định kiến giới
Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, thành viên mô hình điểm “Tổ truyền thông cộng đồng” tại buôn Niêng 1, buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn; buôn Yang Lá 2, buôn Yuk, xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Theo đó, Hội LHPN tỉnh xây dựng 10 mô hình điểm Tổ truyền thông cộng đồng tại 5 huyện, mỗi huyện 1 xã, mỗi xã 2 mô hình tại 2 buôn. -
Triển khai nhiều hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ nữ vùng dân tộc thiểu số
- Đắk Nông: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp xã - Bình Phước: Tập huấn kiến thức kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang khen thưởng nữ vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh - 377 phụ nữ cao tuổi được khám bệnh miễn phí - Ra mắt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và tập huấn truyền thông về giới, giới tính, bình đẳng giới -
Nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số tại xã biên giới tỉnh Bình Phước
Sáng ngày 20/5, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức các hoạt động thuộc Dự án 8 tại xã biên giới Lộc Phú, huyện Lộc Ninh. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền địa phương và hơn 700 hội viên phụ nữ dân tộc, học sinh trên địa bàn xã Lộc Phú đã tham gia Chương trình. -
Lai Châu: Phụ nữ La Hủ hào hứng tới trường học chữ
Theo thống kê, năm 2019, tỉ lệ mù chữ của người La Hủ tại Mường Tè, tỉnh Lai Châu ở ngưỡng cao, đáng lo ngại (khoảng 65%). Chính phủ và các tổ chức chính trị và xã hội đã và đang triển khai nhiều chương trình giáo dục và đào tạo để cải thiện tình trạng này. -
Hoạt động tập huấn
- Đắk Lắk: Tập huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh - Thanh Hóa: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm và kỹ năng ứng xử văn minh du lịch - Yên Bái: Tập huấn Hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Địa chỉ tin cậy -
Thanh Hóa: Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng - nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, từ năm 2012, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã củng cố, kiện toàn 800 tổ hòa giải thành mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (ĐCTCTCĐ). Thành viên của mô hình là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, gồm: trưởng công an, hội phụ nữ, cán bộ tư pháp, văn hóa, trưởng thôn... -
Chia sẻ, làm rõ khó khăn, vướng mắc khi triển khai Dự án 8 cho cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam
Trong 2 ngày từ 18-19/5, Ban Dân tộc tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ cấp TW tham gia, triển khai Dự án 8 tại Hà Nội. -
Yên Bái: Chủ tịch Hội LHPN xã "dịch" văn bản ra tiếng Mông để tuyên truyền hiệu quả
“Do hầu hết hội viên phụ nữ của địa phương chúng tôi còn hạn chế về nhận thức, nhiều chị nghe tiếng phổ thông chưa rõ, là Chủ tịch Hội LHPN xã, tôi đã chuyển văn bản của Hội ra tiếng Mông để tuyên truyền cho chị em”, chị Cứ Thị Vang, Chủ tịch Hội LHPN xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, chia sẻ. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Nam
- Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với Ngân hàng Nhà nước tỉnh giai đoạn 2023-2027 - Phụ nữ Cơ Tu khôi phục làng nghề truyền thống -
"Cần thu hẹp khoảng cách thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Hà Nội"
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc gắn với Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Dân tộc TP Hà Nội. -
Nét riêng dung dị trong trang phục của phụ nữ Dao Khâu
Một trong những sắc thái độc đáo tạo nên nét riêng của phụ nữ Dao Khâu chính là bộ trang phục truyền thống. -
Tăng cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số giữ gìn và phát duy giá trị văn hóa truyền thống
Đối với đồng bào dân tộc Nùng, duy trì và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống qua những làn điệu cổ truyền cần có những cách làm mới, sáng tạo. -
Kon Tum: Phụ nữ Sa Thầy làm chủ kinh tế gia đình từ nguồn vốn vay được Hội tín chấp
Nhờ nguồn vốn vay tín chấp thông qua tổ chức Hội, nhiều hội viên, phụ nữ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm chủ kinh tế gia đình. -
Hòa Bình: Nàng dâu bản Dao quyết tâm phát triển nghề truyền thống “thuốc nam người Dao”
Chị Bùi Thị Ngọc vốn là người con gái xứ Mường, năm 2010 chị kết hôn cùng chồng là anh Dương Kim Sáng và trở thành con dâu người dân tộc Dao. Chi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về tìm thuốc chữa bệnh, chị đã học hỏi từ ông bà, cha mẹ chồng và tham gia các lớp tập huấn do Hội LHPN các cấp tỉnh Hoà Bình tổ chức. Đến nay chị đã từng bước phát triển được nghề thuốc của người Dao. -
Quảng Nam: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những cách làm sáng tạo và hiệu quả
Thời gian vừa qua, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) tập trung đổi mới, sáng tạo những cách làm hay, mô hình hiệu quả để tiến hành công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. -
Đau đáu nỗi lo thổ cẩm Xinh Mun dần mai một
Như bao phụ nữ Xinh Mun lớn tuổi khác ở xã Phiêng Khoài, bà Thúy luôn "chung thủy" với trang phục truyền thống, bao gồm áo ngắn, chân váy, thắt lưng vải nối liền áo và váy, đầu đội khăn. -
Sơn La: Đổi thay với phụ nữ dân tộc Thái ở Mường Sang
Cùng nhau góp sức xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng, những người phụ nữ dân tộc Thái tại bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã góp phần thay đổi diện mạo bản làng và chính thân phận của những người phụ nữ nơi đây. -
Vĩnh Phúc: Tạo cơ hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, tăng thu nhập
Đây là một trong những mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. -
"Báu vật" giúp phụ nữ dân tộc trên cao nguyên trắng Lào Cai phát triển kinh tế
Những người phụ nữ dân tộc thiểu số trên "Cao nguyên trắng" đang ngày đêm cần cù, học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc mận Tam Hoa. Nhờ đó, thứ quả bản địa có chất lượng ngày càng được nâng cao, không ngừng phát triển vươn ra "biển lớn". -
Lào Cai: Phụ nữ dân tộc Mông, Dao thi đua làm giàu, góp sức xây dựng nông thôn mới vùng cao Bản Cái khởi sắc
Hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội LHPN xã Bản Cái đã và đang triển khai những việc làm thiết thực, hiệu quả, trở thành điểm sáng ở vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.