-
Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai Chương trình MTQG 1719
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). -
Người đánh thức những lời ru “ngủ quên”…
Là một người con dân tộc Tày, dù đã ở tuổi xế chiều, nghệ nhân Nguyễn Thị Điềm (sinh năm 1963) ở Thái Nguyên vẫn luôn đau đáu trước thực trạng các điệu hát ru truyền thống của dân tộc đang dần bị mai một. Hiện nay, bà cùng một số nghệ nhân khác là thành viên trong Mạng lưới Tiên phong Việt Nam, đã cùng nhau sưu tầm, ghi chép lại những làn điệu hát ru, với mong muốn nét đẹp văn hoá tinh thần của cha ông được kết tinh bao đời sẽ mãi được ngân vang. -
Thúc đẩy bình đẳng giới từ mô hình “Thủ lĩnh của sự thay đổi”: Tạo dựng những "hạt nhân" tiên phong xóa bỏ định kiến giới (Bài 2)
Mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong trường học và cộng đồng, với mục tiêu lấy trẻ em làm trung tâm, sẽ trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em. Với việc tổ chức các hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ trở thành những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới trong đời sống của đồng bào các dân tộc tại địa phương. -
Thúc đẩy bình đẳng giới từ mô hình “Thủ lĩnh của sự thay đổi”: Hiệu quả của những mô hình điểm (Bài 1)
"Thủ lĩnh của sự thay đổi" là 1 trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). -
Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái
Ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2023 có chủ đề “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”. Với mục đích nâng cao nhận thức, huy động sự quan tâm của toàn xã hội, những nỗ lực không ngừng để phụ nữ và trẻ em gái được xã hội trao quyền tự chủ về cuộc sống và cơ thể của mình, nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. -
Hàng ngàn hội viên, phụ nữ được nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông
- Quảng Ninh: Gần 1.000 phụ nữ được truyền thông về an toàn thực phẩm - Gia Lai: Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông 100 phụ nữ dân tộc thiểu số -
Xây dựng các mô hình hướng tới sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em
- Quảng Nam: Ra mắt mô hình “Gia đình an toàn” - Hà Giang: Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch” -
Cần thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá địa phương cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Muốn xoá đói giảm nghèo bền vững phải hướng tới nâng cao năng lực tự chủ cho người dân, đặc biệt là năng lực tiếp cận thị trường của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số là chủ yếu. Đó là thông điệp Hội thảo khoa học "Tiếp cận và ứng dụng thông tin thị trường để tiêu thụ hàng hóa địa phương cho phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp" vừa qua. -
Cao Bằng: Nỗ lực đưa thạch đen ra thị trường cả nước
Từ món ăn dân dã của quê hương, thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã trở thành đặc sản du khách yêu thích. Các sản phẩm từ thạch đen được sản xuất và đóng gói theo quy trình hiện đại. Môt số sản phẩm thạch đen của các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 3 sao. -
Gương Phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc
Bằng sự nhạy bén, chịu khó, nhiều phụ nữ đã đưa cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, phát triển đi lên. Nhắc đến phụ nữ là không thể không nhắc đến chị Y Chinh, Chị Y Chinh, hội viên Chi hội phụ nữ Thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo được biết đến là một tấm gương sáng cho những hội viên khác noi theo trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.