-
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án 8 tại Tuyên Quang
Chiều 18/8, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát một số mô hình thuộc Dự án 8 tại tỉnh Tuyên Quang. -
Các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để hệ thống Mặt trận hoạt động hiệu quả
Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản ánh khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. -
Thủ tướng: Có chính sách ưu tiên, nguồn lực ưu tiên, tín dụng ưu tiên với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Nhấn mạnh yêu cầu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, đặc biệt là tạo được phong trào, xu thế của người dân tự lực, tự cường thoát nghèo, làm giàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính định hướng bố trí khoảng 160.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tới. -
Phụ nữ Khmer - "hạt nhân" kiến tạo sinh kế du lịch đặc sắc
Trong bối cảnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) đang có bước chuyển mình mạnh mẽ về phát triển du lịch, phụ nữ Khmer đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc kiến tạo các điểm đến gắn với văn hóa tộc người. Tiến sĩ Dương Đức Minh - Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch - đã có cuộc trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam xoay quanh vấn đề này. -
Lào Cai: Phấn đấu đến 2030, tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 50%
Mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 50%. -
Nỗi lòng người "giữ lửa" những làn điệu dân ca Thái
Đều đặn mỗi tháng 2 lần, tại nhà văn hóa thôn Chà Coong, xã Sơn Lâm (Nghệ An), Chi hội trưởng người cao tuổi Lang Thị Hương và các thành viên trong Câu lạc bộ văn hóa lại tổ chức sinh hoạt sôi nổi. Nơi đó những làn điệu “Khắp”, "Nhôn" lại được dịp ngân lên. Thế nhưng, bà Hương cũng chỉ ra sự thật đáng buồn “chỉ những người cao tuổi còn đam mê”. -
Tà Xùa: Tập trung giải quyết nỗi lo trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học
Tình trạng suy dinh dưỡng và bỏ học ở trẻ em là một “gánh nặng kép” ở Sơn La. Năm 2024, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn tỉnh Sơn La vẫn ở mức cao. -
CLB dệt lanh Háng Đồng: Nơi phụ nữ Mông bền bỉ giữ nghề truyền thống
Tự trồng lanh, se lanh, dệt vải, những phụ nữ Mông trong Câu lạc bộ (CLB) dệt lanh bản Háng Đồng (xã Tà Xùa, Sơn La) lặng lẽ nhưng bền bỉ giữ nghề truyền thống giữa vùng cao, dù thu nhập khiêm tốn, thiếu vùng nguyên liệu và đầu ra ổn định. -
Chính quyền địa phương 2 cấp tại Phù Yên: Bước chuyển mình của xã miền núi
Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khởi động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tương đối thông suốt và đạt được một số kết quả tích cực, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý hành chính địa phương. Tuy vậy, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và quyết liệt để nâng cao hiệu quả hoạt động. -
Phụ nữ Bản Liền tham gia trồng 20.000 cây xanh phát triển sinh kế bền vững
20.000 cây xanh được trao cho Bản Liền trồng để phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây.









