-
Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà nữ đảng viên cao tuổi và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ
Chiều ngày 29/8, Đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các nữ đảng viên cao tuổi và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP. Việt Trì. -
5 nhóm mô hình sinh kế hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương
100% Hội LHPN xã tại 26 tỉnh khu vực dân tộc thiểu số miền núi biên giới đã triển khai được các mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ. Từ năm 2018 đến tháng 4/2023, số mô hình sinh kế đã triển khai được là 1.346. -
Tin hoạt động Hội
- Nam Định: Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị - Lâm Đồng: Liên hoan văn nghệ phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội - Tuyên Quang: Tuyên truyền công tác tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông -
Đề nghị mở rộng phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách "đất cộng đồng" vùng dân tộc thiểu số
Tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 4, sáng 30/8, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, một số đại biểu cho rằng, quy định về đất cộng đồng là bước tiến lớn, hướng tới bảo vệ đất dùng chung cho sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số. -
Khởi nghiệp với nghề may trang phục truyền thống của dân tộc Hà Nhì
Khởi nghiệp không bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là khởi nghiệp ở huyện nghèo vùng cao như xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Điều này, cũng không phải là ngoại lệ đối với Pờ Hu Pư. Người phụ nữ dân tộc Hà Nhì này đã khởi nghiệp với nghề may trang phục truyền thống. -
Cây ớt giúp phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ kinh tế
Xuất phát từ mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định của hội viên, Hội LHPN thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã khảo sát thực tế và quyết định liên kết các hộ dân trồng ớt bản địa thông qua thành lập Tổ hợp tác liên kết sản xuất ớt Na Đẩy. -
Bắc Kạn: Phát triển kinh tế cùng cây dẻ trên vùng đất mới
Với suy nghĩ “dám nghĩ, dám làm và làm phải hiệu quả”, chị Bàn Thị Ngân, dân tộc Dao ở thôn Nặm Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) đã đưa cây dẻ từ xứ Lạng về trồng và thành lập Hợp tác xã Hợp Phát. -
Bắc Giang: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển hợp tác xã vùng DTTS
Bắc Giang đã dành nhiều nguồn lực phát triển các hợp tác xã nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số khai thác tiềm năng, lợi thế, vươn lên thoát nghèo. Trong đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, coi đây làm bàn đạp để thúc đẩy phát triển các hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. -
Ninh Thuận: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ dự án 8 góp phần chăm lo phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số
Sáng ngày 28/8, Ban Công tác phía Nam - Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục truyền thông Công an nhân dân - Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận và Huyện ủy Bác Ái tổ chức Chương trình truyền thông Dự án 8 tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của hơn 250 phụ nữ, người dân và các em học sinh đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bác Ái. -
Tập trung hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em vùng DTTS
Trong triển khai Nội dung số 3 về “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KTXH của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị”, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã có những hoạt động ưu tiên, trọng tâm và đạt được những kết quả nhất định.