-
Tuyên Quang: Phụ nữ chủ động tham gia xây dựng Nông thôn mới và bảo vệ môi trường
Những con đường hoa chiều tím, cúc, mười giờ trải dài khoe sắc rực rỡ là thành quả bao công sức vun trồng của phụ nữ xã Thổ Bình (Lâm Bình). Trong tiếng cười nói rộn rã, chị em tay cuốc, tay liềm nhanh tay phát cỏ, vun trồng hoa mới. Thứ 7, chủ nhật hàng tuần đã trở thành thông lệ để các chi hội phụ nữ ra quân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, đường làng ngõ xóm. -
Phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái mạnh dạn khởi nghiệp
Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội LHPN tỉnh Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của Hội. Phụ nữ Yên Bái ngày càng quan tâm đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, ngày càng khát khao, mạnh dạn khởi nghiệp để nâng cao quyền năng kinh tế và khẳng định năng lực, vị thế của bản thân, vượt qua mọi rào cản, định kiến giới. -
Phụ nữ tham gia hợp tác xã để tăng hiệu quả sản xuất, thúc đẩy thương mại miền núi
Tại nhiều vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động sản xuất đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún có giá trị thấp, đang hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh với nhiều loại nông sản, cây trái mang lại giá trị kinh tế cao, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho vùng miền núi, vùng sâu vùng xa. -
Lào Cai: Phụ nữ huyện Si Ma Cai đưa cây dược liệu phủ kín bản cao
Mấy năm gần đây, bà con các xã vùng cao của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, có thêm một nguồn thu nhập lớn là trồng cây dược liệu. Ngoài việc trồng ngô, lúa nương, phụ nữ người Mông nơi đây còn trồng tam thất và cây đương quy. -
Quảng Nam: Chị Kring Thị Viết với lòng say mê và yêu nghề thổ cẩm dân tộc Ve
Khi đường sá của huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam) đi lại thuận lợi, đời sống của bà con dân tộc Ve nơi đây cũng có nhiều thay đổi để hòa nhập với đời sống người anh em ở miền xuôi và chúng tôi đã có dịp đến thăm gia đình chị Kring Thị Viết (58 tuổi), dân tộc Ve ngụ tại thôn 49a, xã Đắc Pring với niềm say mê và lòng yêu nghề đã giúp chị luôn giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. -
Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế
Trong bốn năm, Dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện cho phụ nữ Dân tộc Thiểu số”đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam. -
Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ sinh kế nhờ tín dụng tự quản
Chiều 17/10, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã có buổi chia sẻ thông tin tổng kết Dự án “Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”. -
Thừa Thiên – Huế: “Trường Sơn Xanh” mở lối cho phụ nữ Pa Kô làm du lịch
Tiếng khèn bè, điệu múa Ra Zooc và nhiều hoạt động trải nghiệm khác của người Pa kô ở làng A Nôr, xã Hồng Kim (A Lưới, Thừa Thiên- Huế) trong những Homestay, đã níu bước chân du khách. Từ dự án Trường Sơn Xanh tập huấn làm du lịch, những người phụ nữ Pa kô dần biến ngôi làng thân yêu của mình trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn. -
Thái Nguyên: Người phụ nữ Nùng làm giàu từ cây chè
Chị Hứa Thị Anh (SN 1983), dân tộc Nùng, ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang là chủ cơ sở chế biến chè đặc sản có tiếng. Ngoài trồng chè giỏi, gia đình chị còn mạnh dạn mở xưởng sản xuất chè, mỗi năm cho ra lò hơn chục tấn chè khô. -
Phụ nữ dân tộc thiểu số Lào Cai gìn giữ nét văn hóa truyền thống
Dù ở địa phương vùng thấp hay vùng cao và ở lứa tuổi nào, phụ nữ dân tộc thiểu số Lào Cai đều đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, cộng đồng từ chính các sản phẩm truyền thống.









