-
Hà Giang: Bảo tồn nghề truyền thống, mở ra cơ hội mới cho phụ nữ vùng cao thoát nghèo
Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các thành viên trong sản xuất. Từ đó góp phần giảm nghèo bền vững, bảo tồn nghề truyền thống, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại vùng miền núi biên giới khó khăn. Đây là đề xuất của chị Sùng Thị Sy (tỉnh Hà Giang). -
Sơn La: Đa dạng hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ phát triển kinh tế cho vùng khó khăn
Trong thời gian qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho các vùng khó khăn. Qua đó, hỗ trợ phát triển kinh tế, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng được nâng lên. -
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở hướng tới phụ nữ dân tộc, tôn giáo
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, trong đó quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, tôn giáo. -
Lai Châu: Hành trình thoát nghèo của người phụ nữ Dao vùng biên giới
Được sự tuyên truyền, giúp đỡ của Hội LHPN xã, chị Hoàng Xa Ngậu, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), đã mạnh dạn vay vốn cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên, thoát nghèo bền vững. -
Cát Tiên: Tọa đàm nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội
Ngày 29/9, tại xã Đồng Nai Thượng, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cát Tiên tổ chức chương trình tọa đàm nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. -
Người phụ nữ Cơ Tu với sắc màu nhuộm sợi
Trò chuyện với bà Bling Bết, khoảng hơn 70 tuổi, sinh ra và lớn lên tại làng Công Dồn, được coi là cái nôi nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu, được biết, từ xưa truyền lại, các bà, các mẹ trong làng thường lựa chọn những nguyên liệu từ tự nhiên để nhuộm màu cho trang phục . Với các nguyên liệu từ núi rừng, bà con Cơ Tu nơi đây đã tạo ra các thuốc nhuộm sợi bông với các sắc màu phong phú. Từ đó, tạo ra các sản phẩm dệt cườm hoặc dệt hoa văn gợn sóng trên nền chàm đen độc đáo. -
Thừa Thiên - Huế: Từ gánh hàng rau ở chợ đến giám đốc hợp tác xã nông sản
Chị Kăn Ary (Hồ Thị Nga), dân tộc Cơ Tu (huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế) được nhiều hội viên đồng bào dân tộc tin tưởng khi nói hay, làm giỏi. Chị làm nên chuyện từ những gánh hàng rau bày bán ở chợ... -
Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số trước các hủ tục lạc hậu
Vẫn còn quan niệm, hủ tục lạc hậu còn tồn tại dai dẳng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Điều này phần nào đó tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và sức khoẻ, tâm lý người DTTS, trong đó đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là phụ nữ và trẻ em gái. -
Hòa Bình: Nữ thạc sĩ nông nghiệp trẻ mở kế sinh nhai cho nông dân nghèo ở Đà Bắc
Với ý tưởng mở chuỗi liên kết trong việc trồng cây sachi và gai lai lấy sợi, Thạc sĩ, Kỹ sư nông nghiệp trẻ Trịnh Thị Thanh Hòa, sinh năm 1987, ở thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã đạt được nhiều thành công, mở ra con đường làm giàu cho người dân địa phương. -
“Tô màu” cho vải từ cây - củ - lá trong tự nhiên
Ở nhiều địa phương, trong đó có Nghệ An, Hà Tĩnh bà con người dân tộc thiểu số thường dùng củ nâu để nhuộm vải.









