-
Cùng con gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc
Ở xã Trà Liên (TP Đà Nẵng), chị Hoàng Thị Thu Hà (SN 1989) đang miệt mài gieo những “hạt giống” văn hóa truyền thống cho con gái Vũ Hoàng Bảo Ngọc (SN 2016) bằng những vòng xoay theo điệu cồng chiêng thiêng liêng của đồng bào dân tộc Co. -
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Điện Biên
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho 30 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn. -
Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” ở vùng đồng bào DTTS
Phong trào “Bình dân học vụ số” với trọng tâm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số đến mọi tầng lớp Nhân dân cùng kỳ vọng trở thành bước đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số, nhất là cho người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng mở ra cơ hội phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. -
Bình dân học vụ số: Khơi dậy khát vọng phát triển của phụ nữ thời đại mới
Nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ giúp họ tự tin tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới. -
Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2025 sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa
Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 - năm 2025 sẽ diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 17 đến 19/10. Sự kiện nhằm giới thiệu và tôn vinh văn hóa Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. -
Người phụ nữ J’Rai 20 năm kiên trì giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hơn 20 năm qua, người phụ nữ dân tộc J’Rai - chị Y Mứi, ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi - vẫn kiên trì giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình. -
Điện Biên: Bắc "nhịp cầu" giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đóng vai trò nòng cốt, góp phần không nhỏ vào sự thay đổi tích cực trong đời sống của hàng nghìn hội viên. Với sự đồng hành của các cấp, các ngành và đối tác, đặc biệt là nỗ lực của chính chị em, nhiều mô hình kinh tế đã được xây dựng, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên, làm chủ cuộc sống, tham gia gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. -
Cô gái Thái đưa hương vị Tây Bắc khởi nghiệp trên cao nguyên đất đỏ
Biến nỗi nhớ quê hương thành động lực, chị Lù Thị Hạnh, dân tộc Thái đã khởi nghiệp với các món ăn truyền thống mang thương hiệu “Thái Ban Mê”, lan tỏa tinh hoa ẩm thực núi rừng Tây Bắc đến với cao nguyên Đắk Lắk. -
Lai Châu: Phụ nữ về đích mô hình “Tổ tuyền thông cộng đồng”
Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm. -
“Việc gì khó, có bà Hú” - Sự ghi nhận trân trọng cho gương phụ nữ tiêu biểu đồng bào Hrê
Bà Đinh Thị Hú ngụ tại thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi) luôn tích cực vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.









