-
Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 tại Quảng Trị
Sáng 15/7, tại xã A Dơi, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh và Hội LHPN, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Tổng kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. -
Hà Tĩnh: Tích cực tuyên truyền, phòng chống mua bán người và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo, mua bán người ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã và đang thể hiện rõ vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. -
Quảng Trị: Phát huy vai trò của chủ địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình
Thực hiện nội dung 2 của Dự án 8: “Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xã A Vao thành lập xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại thôn Tân Đi 3, xã A Vao (nay thuộc xã Tà Rụt). -
Lào Cai: Quyết tâm, đồng lòng đoàn kết vì hội viên phụ nữ
Ngay khi tỉnh Lào Cai được hình thành sau sáp nhập, Hội LHPN tỉnh đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong tỉnh cùng chung sức, đồng lòng để đưa hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ngày một phát triển. Niềm tin của hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh vào tổ chức Hội trong một mô hình mới, địa giới mới cũng được nhân lên. -
Nỗ lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo
Ở vùng núi An Lão (Bình Định), nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, thiếu việc làm, không đất sản xuất, nhiều người phải đi làm thuê ở tỉnh xa, đối mặt hiểm nguy rình rập. -
Hành trình "hồi sinh" của những phụ nữ trở về từ bên kia biên giới xứ Thanh
Trở về quê hương, họ mang theo những vết thương không dễ lành. Nhưng nhờ sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của chính quyền và Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, một cánh cửa mới đang dần mở ra cho những mảnh đời từng bị “đánh cắp”. -
Cơ hội sinh kế từ “Hoa hướng dương biên cương”
Nằm sát biên giới Việt - Lào, bao đời nay, bà con ở khu phố Tén Tằn (thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hoá) vẫn giữ thói quen canh tác, trồng trọt. Nhận thấy tư duy ngại thay đổi khiến cái nghèo vẫn đeo đẳng vùng đất này, Hội LHPN thị trấn Mường Lát đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn triển khai mô hình "Hoa hướng dương biên cương", hình thành điểm tham quan du lịch và phục vụ du khách tham quan cửa khẩu. -
Sóc Trăng: Phụ nữ Khmer phát triển kinh tế nhờ ươm giống cây hồng nhung
Thay vì chỉ trồng để lấy bóng mát, cây hồng nhung nay đã trở thành "cây làm giàu" cho nhiều hộ dân tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt, mô hình này đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ Khmer trong vùng. -
Quảng Ngãi: Cô gái gắn bó với sản phẩm dệt thổ cẩm Làng Teng
Ở tuổi 34, cô gái Hrê Phạm Thị Y Hòa, thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã thành công rực rỡ với 2 sản phẩm cà vạt và túi xách được chế tác từ nguyên liệu là vải thổ cẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao do Y Hòa là chủ thể. -
Khám, siêu âm miễn phí cho sản phụ miền núi Quảng Ngãi
Để công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ miền núi được hiệu quả, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng tổ chức khám, siêu âm Sản phụ khoa miễn phí cho chị em phụ nữ trên địa bàn huyện. -
Thanh niên dân tộc thiểu số từng bước gỡ bỏ những nút thắt cổ hủ
Công cuộc chuyển mình của đất nước đang thổi một luồng gió mới vào cuộc sống mọi nhà; thế hệ trẻ chắc chắn là người đi đầu trong mọi hành động để kiến thiết đất nước, quê hương. Họ có đủ điều kiện, khả năng dẫn dắt người trẻ trong cộng đồng cùng hành động tích cực xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới. -
Nữ thiếu tá Công an vì cuộc sống bình yên của người dân và trẻ em dân tộc thiểu số
Là 1 trong số hơn 60 “Nữ công an cơ sở xuất sắc” được Bộ Công an tuyên dương năm 2024, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng Công an phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình - đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân bởi sự tận tụy, gần gũi và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” trong từng hành động. -
Thắp sáng tri thức cho người lớn tuổi nơi biên viễn
Trong những bản làng heo hút nơi miền Tây Nghệ An, đặc biệt là ở huyện biên giới Kỳ Sơn, câu chuyện về hành trình xóa mù chữ cho người lớn tuổi luôn là một nỗ lực thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Giữa bạt ngàn núi rừng và những phong tục, tập quán riêng biệt, việc mang con chữ đến với những người đã là mẹ, là bà... vẫn còn nhiều thách thức. -
Lào Cai: Lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai tại 12 xã biên giới thuộc các huyện Bát Xát, Mường Khương và Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Sau 5 năm, chương trình đã huy động trên 8,5 tỷ đồng, xây dựng hàng chục mô hình sinh kế, công trình an sinh và hoạt động truyền thông - giáo dục, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ nơi biên giới. -
Quảng Trị: Đánh thức Vĩnh Ô
Vĩnh Ô - vùng đất nơi thượng nguồn sông Bến Hải, từng là “vùng trắng” trên bản đồ phát triển, nơi cái nghèo, sự lạc hậu và những hủ tục tưởng chừng như ăn sâu bén rễ trong từng nếp nhà, từng suy nghĩ. Và rồi, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được triển khai, Vĩnh Ô như được đánh thức, vươn mình xây dựng xã nông thôn mới. -
Tin hoạt động Hội
- Hậu Giang: 23 tác phẩm về hành trình khởi nghiệp của phụ nữ được khắc họa trong quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang” - Hải Dương: Gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Quảng Bình: Ngày hội Sắc màu Bru Vân Kiều - Hành trình khám phá văn hóa và ẩm thực độc đáo -
Cao Bằng: Nhiều kết quả nổi bật thúc đẩy bình đẳng giới, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em cùng dân tộc thiểu số
Chiều 23/6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tổng kết Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (PN&TE)” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì. -
Đưa kiến thức phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống về vùng đồng bào DTTS ở Gia Lai
Ngày 29/5, tại Gia Lai, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai khai giảng lớp Tập huấn “Ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) trong phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. -
Huổi Ho xóa bỏ định kiến, mở đường cho phát triển bền vững
Từng là nơi phụ nữ không dám lên tiếng, trẻ em gái bỏ học sớm, đàn ông nặng tư tưởng "việc nhà là việc đàn bà", bản Huổi Ho (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đang dần thay đổi. Phụ nữ mạnh dạn bày tỏ quan điểm, nam giới chủ động tham gia sinh hoạt cộng đồng, "nếp nghĩ, cách làm" trong từng gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. -
Châu Thành (Sóc Trăng): Triển khai đa dạng các hoạt động thuộc Dự án 8
Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đã triển khai đa dạng và duy trì thường xuyên các hoạt động thuộc Dự án 8, mang lại những kết quả tích cực trong công tác bình đẳng giới. -
Lạng Sơn: Xin rút khỏi danh sách hộ nghèo sau khi được hỗ trợ "xóa nhà tạm"
Là những hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song người dân tộc thiểu số ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, ngay khi được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ “xoá nhà tạm, nhà dột nát” đã xin rút khỏi danh sách hộ nghèo, hoặc “nếu chồng tôi không mất đột ngột, sẽ tự xây được căn nhà khang trang, chứ tôi không muốn là hộ nghèo…”. -
Quảng Ngãi: 812 trẻ mồ côi được đỡ đầu trong 5 năm qua
Giai đoạn 2020 - 2025, Hội LHPN tỉnh đã nỗ lực vượt khó, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, kiến tạo quê hương ngày càng đổi mới. -
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên các lớp xóa mù chữ tại huyện Nguyên Bình
Trong tháng 6/2025, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng và Sở Giáo dục và đào tạo đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hội viên là học viên đang tham gia các lớp học xoá mù tại các xã Phan Thanh, Vũ Nông và Vũ Minh, huyện Nguyên Bình. -
Gia Lai: Chủ động, ban hành, cụ thể hóa văn bản triển khai nhiệm vụ, chủ đề năm 2025
Sáng 17/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. -
Nữ trưởng bản với "sứ mệnh" xóa nghèo
Hàng chục năm qua, Trưởng bản Lô Thị Pòm đồng thời cũng là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của bản Thanh Tiến, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) luôn tận tụy cống hiến, mang trách nhiệm đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với từng hộ khó khăn, giúp bản làng khởi sắc. -
Si Ma Cai, Lào Cai: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng tảo hôn trong dùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, đã giảm đáng kể. -
Huế: Tôn vinh 15 tập thể và 45 cá nhân phụ nữ Huế điển hình, tiêu biểu
Chiều 17/6, Hội LHPN TP Huế tổ chức nghị biểu dương các điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực giai đoạn 2020 - 2025. -
Phụ nữ Tây Ninh chung tay lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau
Phát huy vai trò tổ chức Hội Phụ nữ, suốt thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt là trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, không ai bị bỏ lại phía sau. -
Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy bình đẳng giới
Những năm gần đây, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, ghi nhận vai trò nòng cốt của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong việc triển khai các mô hình hỗ trợ phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030. -
Các cấp Hội LHPN tỉnh Hòa Bình chung tay thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác thúc đẩy bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ. -
Đà Nẵng đồng hành cùng phụ nữ biên cương: Viết tiếp những câu chuyện về tình quân dân và nghĩa cử cao đẹp
Vượt qua những cung đường xa xôi, mang theo tấm lòng của người dân thành phố biển, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng phối hợp thực hiện đã trở thành một biểu tượng sâu sắc cho tình quân dân, lan tỏa tinh thần “cả nước vì biên cương, biên cương vì cả nước”. -
Cao Bằng: Truyền thông “Phòng, chống bạo lực học đường” tại 13 trường học
Trong tháng 5/2025, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tổ chức “Phiên tòa giả định” truyền thông “Phòng, chống bạo lực học đường” tại 13 Trường THCS trên địa bàn các huyện. -
Hà Giang: Tổ chức chiến dịch truyền thông sinh đẻ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Trong tháng 5 và tháng 6, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tổ chức 4 cuộc chiến dịch truyền thông tư vấn kiến thức, tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em. -
Long An: Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Long An đã và đang mạng lại nhiều chuyển biến tích cực cho cuộc sống của hội viên phụ nữ tại 20 xã biên giới thuộc các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thị xã Kiến Tường. -
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tiếp Phu nhân Tổng thống Litva thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Sáng ngày 12/6/2025, Phu nhân Diana Nausediene đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân chuyến công tác tại Việt Nam cùng Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tiếp đón Phu nhân. -
Để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên cùng phụ nữ cả nước trong kỷ nguyên mới
Phát biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn có giải pháp đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội để họ không bị bỏ lại phía sau mà vươn lên cùng phụ nữ cả nước trong kỷ nguyên mới. -
Từ những mái nhà tranh nghèo đến ngôi làng kiểu mẫu
Như Xuân là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Như Xuân đã phát huy nội lực, đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép chương trình Nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia, nỗ lực từng bước xây dựng quê hương thu được nhiều kết quả khả quan. -
Những dấu chân đi qua, hạnh phúc ở lại
Đó nhận xét của nhiều người về chị Kpuih H’Hoa (SN 1977, Chi hội trưởng Phụ nữ làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Trong suốt nhiều năm qua, dấu chân chị đã in lên khắp những con đường làng nơi miền biên viễn để tuyên truyền hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, bảo vệ sự bình yên của buôn làng. -
Người phụ nữ “ôm trọn” ba vai
Nhắc đến cái tên Nông Thị Thắm thì già trẻ thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đều không ngớt lời khen. Dù còn khá trẻ tuổi (sinh năm 1984) nhưng chị Thắm (dân tộc Tày) đã nhiều năm “ôm trọn” ba vai: Người có uy tín, Bí thư Chi bộ và cũng là Trưởng thôn. -
Truyền niềm đam mê tiếng Tày cho học sinh vùng cao
Gần 20 năm qua, cô giáo người Tày Dương Thị Bền, giáo viên Lịch sử - Địa lí, Trường THCS Vân Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) luôn nỗ lực, say mê nghiên cứu giảng dạy và có nhiều sáng kiến trong các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, cô miệt mài truyền dạy tiếng Tày với mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc mình. -
Kết nối tri thức từ báo chí để truyền tải chính sách dân tộc
Người có uy tín đóng vai trò “cầu nối” quan trọng trong công tác tuyên truyền. Để phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này thì việc cung cấp thường xuyên thông tin chính thống từ tờ báo chuyên ngành về lĩnh vực công tác dân tôc, thực hiện chính sách dân tộc có ý nghĩa then chốt. -
Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Trị nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Bà Hồ Thị Minh - Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị, vừa vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khen thưởng và biểu dương vì thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 8. -
“Quả ngọt” trên đất cát
Bằng ý chí và sự quyết tâm của mình, chị Nguyễn Thị Như Mận đã bắt vùng đất cát trắng ven biển Quảng Bình nở “hoa”. Từ đôi bàn tay hay lam hay làm và tư duy sáng tạo, vượt khó, chị Mận đã đưa sản phẩm khoai deo, gà H’Mông… trên vùng đất cát đã có chỗ đứng trên thị trường, tạo sinh kế và thu nhập cho nhiều nông dân ở vùng quê này. -
Thanh niên tiên phong trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, phá bỏ những khuôn mẫu lạc hậu
Trong mọi thời đại, thanh niên là lực lượng quan trọng trong xã hội, là tương lai của mỗi dân tộc, của quốc gia, là chủ thể của những thay đổi tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương và trường học. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu
- Tập huấn tuyên truyền thực hiện Dự án 8 năm 2025 - Tập huấn về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn -
Trao sinh kế, giúp phụ nữ biên cương có cuộc sống tốt đẹp hơn
Các mô hình sinh kế dưới sự đồng hành của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là những ngọn lửa thắp sáng niềm tin, là bệ phóng cho phụ nữ vùng biên giới Quế Phong (Nghệ An) vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn, khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội. -
Ninh Thuận: Bí quyết đạt được 100% chỉ tiêu cốt lõi Dự án 8
Sau 3 năm triển khai Dự án 8, tỉnh Ninh Thuận đã đạt được 100% chỉ tiêu cốt lõi, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Hậu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận, về kết quả thực hiện Dự án 8. -
Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc ngăn chặn phụ nữ DTTS xuất cảnh trái phép
Tình trạng phụ nữ dân tộc thiểu số xuất cảnh trái phép ở Lai Châu để lại nhiều hệ lụy. Huy động cộng đồng và chính quyền địa phương được xem là giải pháp căn cơ để giúp phụ nữ an toàn, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. -
Hội LHPN Cao Bằng truyền thông "Phòng, chống bạo lực học đường"
Mới đây, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Phiên tòa giả định” truyền thông “Phòng, chống bạo lực học đường” tại các huyện. -
Phụ nữ Bình Định: Lan tỏa sức mạnh từ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Với nhiều hoạt động thiết thực, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN tỉnh Bình Định triển khai đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện đời sống, thắt chặt tình quân dân nơi tuyến biển. -
Hội LHPN tỉnh Điện Biên sơ kết các phong trào thi đua và Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới
Chiều 29/5, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; phong trào “Mỗi hộ gia đình nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm, 1 con gia súc trở lên”; tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. -
Cao Bằng: Tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ biên cương và chung tay bảo vệ biên giới
Tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và “Phụ nữ Cao Bằng chung tay bảo vệ biên giới”, vừa qua, Hội LHPN huyện Hòa An do HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa An Hoàng Thị Ngọc Lan làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng. -
Bà Hồ Thị Dé gìn giữ tiếng kèn A máp của người Cor
Hằng ngày, bà Hồ Thị Dé (71 tuổi), dân tộc Cor ở thôn Nguyên, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vẫn say mê thổi kèn a máp. Chiếc kèn như một người bạn tri kỷ của bà. -
Nhiều góc nhìn mới về lồng ghép bình đẳng giới trong thực hiện Dự án 8 giai đoạn II
Sáng ngày 31/5, tại Hội thảo tham vấn, góp ý đề xuất nội dung, giải pháp hoạt động Dự án 8 giai đoạn II: 2026 - 2030, TS. Phạm Thái Hưng, Chuyên gia độc lập đã có phần trình bày sâu sắc, mang đến nhiều góc nhìn mới về cách tiếp cận thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS&MN trong giai đoạn tiếp theo. -
Không để phụ nữ khuyết tật vùng dân tộc thiểu số và miền núi bị bỏ lại phía sau
“Phụ nữ khuyết tật vùng miền núi không chỉ là người thụ hưởng, họ cần được lắng nghe, được tham gia và được trao quyền trong quá trình phát triển” - đó là thông điệp trọng tâm mà bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam mong muốn được chú trọng trong thời gian tới. -
Bản Chùa “nói không” với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, dưới chân đỉnh Phu Lơ huyền thoại, thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Nơi đây, thiên nhiên đẹp hoang sơ, con người hiền hòa, chất phác, người dân “nói không” với những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân. -
Tây Ninh tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 29/5/2025, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. -
Những người truyền cảm hứng để phụ nữ dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh thay đổi nếp nghĩ,
Trong làn sóng phát triển kinh tế xanh, bền vững đang lan tỏa khắp các tỉnh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh đang trở thành những “ngọn lửa” thắp sáng khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. -
Xóa mù chữ, mở cánh cửa tri thức cho phụ nữ vùng cao Tương Dương
Tháng 6, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều giáo viên của Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) lại lặn lội xuống từng bản làng để vận động những người mẹ, người bà đi học lớp xóa mù chữ. Đã 2 năm nay, giữa núi rừng Lượng Minh những “học sinh” U40, U50 vượt trở ngại về tuổi tác để bắt đầu ê a từng con chữ. -
Sóc Trăng: Châu Thành triển khai đa dạng các hoạt động thuộc Dự án 8
Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, đã triển khai đa dạng và duy trì thường xuyên các hoạt động thuộc Dự án 8, mang lại những kết quả tích cực trong công tác bình đẳng giới. -
Người phụ nữ dân tộc Mông dệt "giấc mơ số" trên những sợi vải truyền thống
Giữa thung lũng Mường Hoa, nơi những nếp nhà người Mông thấp thoáng bên triền núi và tiếng khung cửi vọng ra từ những gian bếp ấm, có một người phụ nữ đang lặng lẽ thắp sáng giấc mơ bảo tồn nghề truyền thống bằng những cách đưa sản phẩm địa phương kết nối với thế giới số. -
Quảng Ninh: Nhiều mô hình sáng tạo giúp giáo dục kỹ năng, chăm lo toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số
Bằng nhiều giải pháp thực tế, phù hợp với từng địa phương, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. -
Vinh danh 30 tập thể, 10 cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025
Trong ngày thứ 2 diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 13, khóa XIII diễn ra vào sáng 4/6, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Tổng kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. -
Dự án 8: Khơi dậy sự chủ động "tiên phong thay đổi" trong nhận thức, hành động của phụ nữ
Sau 5 năm triển khai, Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025, đã khơi dậy sự chủ động “tiên phong thay đổi” trong nhận thức, hành động của phụ nữ, cộng đồng, các cấp, các ngành thực hiện bình đẳng giới và chung tay giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em. -
Trăn trở phát triển sinh kế từ cây "vàng đen" cho phụ nữ vùng biên
Với người dân xã Quốc Khánh (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), cây thạch đen từng là biểu tượng của sự khởi sắc nơi vùng biên này khi nó giúp nhiều gia đình có của ăn, của để. Thế nhưng giờ đây, người ta không còn thấy màu xanh ngắt của loại cây được ví như “vàng đen” này trải dài trên những triền ruộng nữa. -
Vươn lên thoát nghèo nhờ Hội phụ nữ chỉ cách làm ăn
Những năm qua, tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), phong trào phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, nhờ sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN địa phương. Từ chỗ quen với cuộc sống khó khăn, trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều chị em đã thay đổi nhận thức, học cách làm ăn và chủ động tiếp cận thông tin phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương. -
Kon Tum: Đời sống hội viên đổi thay nhờ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ vùng biên giới. -
Sơn La: Nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con tại nhà của phụ nữ dân tộc Mông
Khi sinh nở, thay vì tìm đến các cơ sở y tế, nhiều phụ nữ dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La lại lựa chọn sinh con tại nhà mà không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay cô đỡ thôn bản. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khoẻ, tính mạng của sản phụ cũng như trẻ sơ sinh. -
Phụ nữ Tà Rụt tăng thu nhập nhờ mô hình chuối lùn bản địa và nông sản quê hương
Mô hình Tổ hợp tác trồng chuối lùn bản địa tại thôn A Đăng (xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đang là điểm sáng trong hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương. -
Điện Biên: Hội LHPN huyện Tủa Chùa chú trọng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới
Quá trình thực hiện mục tiêu liên quan đến bình đẳng giới, Hội LHPN huyện Tủa Chùa đã từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ. -
"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn
Tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), những người phụ nữ đang âm thầm góp nhặt từng mảnh hồn văn hóa Mường, truyền lại cho thế hệ sau. Đó không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là sự tiếp nối giữa cội nguồn và tương lai. -
Cần Thơ: Tạo sinh kế cho phụ nữ Khmer từ cây lục bình
Chị Sơn Thị Lang (ngụ tại thành phố Cần Thơ), Giám đốc Hợp tác xã Làng nghề Cờ Đỏ, đã sáng tạo ra nhiều mẫu thủ công mỹ nghệ từ nguồn cây lục bình có sẵn tại địa phương này, giúp cho nhiều phụ nữ Khmer có việc làm, thu nhập đều đặn. -
Hòa Bình: Những "điểm sáng" trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
Sau 3 năm triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2022 - 2025, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã gặt hái được nhiều thành quả thiết thực. -
Hội LHPN Văn Chấn: Giao lưu các Tổ truyền thông cộng đồng năm 2025
Vừa qua, Hội LHPN huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đã tổ chức giao lưu các Tổ truyền thông cộng đồng năm 2025, đây là hoạt động thường niên nhằm vinh danh các đơn vị có thành tích hoạt động tốt trong khuôn khổ thực hiện Dự án 8. -
Lào Cai: Đối thoại các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em
Mới đây, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Huyện ủy - UBND huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Việt Tiến, xã Phúc Khánh về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em.