• Người "gieo chữ” tâm huyết trên vùng cao Đăk Hà

    Với tinh thần tận tụy, tâm huyết và niềm đam mê nghề nghiệp, cô Ngô Thị Liền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi luôn là tấm gương sáng trong phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, góp phần lan tỏa phong trào dạy tốt - học tốt trên vùng đất còn nhiều khó khăn này.
  • Nghệ nhân duy nhất giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống Ba Na ở xã An Toàn

    Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, có một người phụ nữ Ba Na vẫn dành trọn tình yêu cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông. Đó là nghệ nhân Đinh Thị Chớ, 52 tuổi, ở thôn 2, xã An Toàn (Gia Lai).
  • Từ cô giáo đến điển hình xây dựng thương hiệu OCOP 3 sao

    Chị Võ Thị Ngọc Anh, hội viên chi hội phụ nữ xóm Rú Bạc, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế tập thể gắn với trách nhiệm xã hội. Từ bỏ bục giảng đến với niềm đam mê kinh doanh, chị không chỉ xây dựng thành công thương hiệu bún khô dinh dưỡng đạt chuẩn OCOP 3 sao mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động nữ nông nhàn tại địa phương.
  • Người phụ nữ giữ hương vị biển - Khởi nghiệp từ giọt nước mắm quê hương

    Giữa vùng biển Nghĩa Lâm (tỉnh Ninh Bình), hương thơm mặn mòi của nước mắm truyền thống vẫn đều đặn lan tỏa mỗi ngày. Ở đó, có một người phụ nữ cần mẫn, bền bỉ gìn giữ nghề cổ của cha ông, đồng thời mạnh dạn đổi mới để phát triển kinh tế - đó là chị Nguyễn Thị Thêm, chủ Cơ sở sản xuất nước mắm sạch Văn Quang, người đã đưa sản phẩm nước mắm quê hương trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.
  • Gương sáng phụ nữ dân tộc Mông trong bảo tồn và phát triển nghề dệt vải lanh truyền thống

    Đó là tấm gương của chị Sùng Thị Hoa, dân tộc Mông, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) dệt lanh xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.
  • Nữ nghệ nhân Hrê dành trọn tâm huyết cho văn hóa truyền thống

    Giữa nhịp sống hiện đại nhưng bà Đinh Thị Tuyết (56 tuổi), một nghệ nhân ở thôn 7, xã An Lão (Gia Lai), vẫn lặng lẽ gìn giữ và trao truyền văn hóa của dân tộc mình bằng tình yêu và đam mê. Nhờ vậy, tiếng cồng chiêng và làn điệu dân ca của đồng bào Hrê vẫn vang vọng khắp các thôn làng.
  • Ninh Bình: Người phụ nữ nông thôn làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp

    Trong phong trào “Phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi, năng động, sáng tạo, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, nhiều tấm gương hội viên phụ nữ ở Ninh Bình đã vươn lên mạnh mẽ, góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn. Tiêu biểu là chị Trần Thị Khuyên, hội viên chi hội phụ nữ số 16, xã Hồng Phong - người phụ nữ cần cù, bản lĩnh, làm kinh tế giỏi và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
  • Quảng Ngãi: Cô giáo bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hrê

    Trong mỗi tiết học Môn Công nghệ tại Trường THCS Ba Tô, cô giáo Phạm Thị Sê không chỉ truyền dạy kiến thức từ sách vở, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc nơi học trò thông qua đan xen giới thiệu nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Hrê cho các em.
  • Người phụ nữ "gieo trái ngọt" trên vùng đất đỏ Nghĩa Đàn

    Giữa vùng đất đỏ nắng gió xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Thị Lương, hội viên phụ nữ xóm Bình Thái, đã biến những triền đồi khô cằn thành vườn ổi xanh mướt, trĩu quả. Từ đôi bàn tay cần cù và ý chí bền bỉ, chị đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực của người phụ nữ nông thôn xứ Nghệ.
  • Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk

    Sinh năm 1993, 28 tuổi chị H’Hương Hmôk (SN 1993), dân tộc Ê Đê, buôn Knăc, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đã được người dân suy tôn bầu chọn Người có uy tín của buôn, trở thành Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh. Đây là điều đặc biệt, bởi từ trước tới nay, vị trí này thường dành cho già làng, trưởng buôn, người nhiều tuổi, dày dạn kinh nghiệm.
  • Nữ “thủ lĩnh” trẻ thắp lửa văn hóa Ê Đê

    Không chỉ là nữ Bí thư Chi bộ năng động, chị H’Zu Ni Niê (SN 1994) còn được bà con buôn Ako Dhông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk yêu mến bởi sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu cháy bỏng với bản sắc văn hóa dân tộc Ê Đê.
  • 3 tấm gương phụ nữ tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

    Sáng 2/10, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới, các đại biểu cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong triển khai, biến tinh thần của Cuộc vận động thành hành động cụ thể, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
  • Người phụ nữ Dao Tiền biến gian khó thành cơ hội nơi non cao

    Từ những ngày đầu gian khó, chị Bàn Thị Liên - người phụ nữ Dao Tiền ở xóm Hoài Khao (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) vẫn kiên trì với ý tưởng làm homestay, vừa đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá và lan toả hình ảnh cộng đồng Dao Tiền đến với du khách.
  • Quảng Ngãi: Giáo viên Tổng phụ trách Đội giàu nhiệt huyết với nghề

    Trong hành trình gieo mầm tri thức, không thể không nhắc đến hình ảnh người Tổng phụ trách Đội lặng thầm gieo yêu thương, truyền cảm hứng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng biết bao thế hệ học trò. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Trà Giang (49 tuổi), Trường Tiểu học Tịnh Thọ, xã Thọ Phong.
  • Cô giáo với những khúc hát ca ngợi quê hương

    Hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, cô giáo Phạm Thị Như Thủy (nghệ danh Như Thủy Phạm, 45 tuổi) đã có những sáng tác chủ đề về quê hương, con người Quảng Ngãi, mảnh đất nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc làm nên những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng.
  • Người kể chuyện văn hóa qua sắc màu thổ cẩm

    Ở thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai, chị Giàng Thị Chá được biết đến như “linh hồn” của nghề dệt thổ cẩm Mông. Không chỉ khéo léo gìn giữ kỹ thuật dệt truyền thống, chị còn tiên phong sáng tạo để đưa sản phẩm của bà con nơi đây ra thị trường quốc tế.
  • Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ Ê Đê khởi nghiệp thành công từ thổ cẩm truyền thống

    Mặc dù cơ thể mang khiếm khuyết, nhưng vượt lên nghịch cảnh chị H’Yar Kbuôr (SN 1965), dân tộc Ê Đê, ở buôn Kala, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk bao năm qua vẫn kiên trì khởi nghiệp với các sản phẩm thổ cẩm truyền thống.
  • Cô gái Gia Rai lan tỏa tinh thần bảo tồn, phát huy giá trị từ nghề đan lát truyền thống

    Từ tình yêu văn hóa truyền thống của đồng bào Gia Rai, chị Rơ Mah H'Dịu (SN 1996, xã Đức Cơ, Gia Lai) đã có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ chính sản phẩm đặc trưng của quê hương mình. Từ đó, vừa tạo việc làm cho thanh niên DTTS, vừa góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
  • Cô gái người Chơ ro vượt định kiến, vươn tới ước mơ đứng trên bục giảng

    Từng bị cha mẹ khuyên bỏ học sớm, vì quan niệm của người Chơ ro cho rằng, con gái không cần học nhiều, nhưng chị Nguyễn Hồng Nữ đã quyết tâm bước qua những định kiến lạc hậu đó, kiên trì học tập để rồi trở thành giáo viên dạy Anh ngữ.
  • Làm giàu từ nuôi gà đen H’Mông

    Nỗ lực, học hỏi để phát triển kinh tế, chị Phạm Thị Hồng, hội viên Chi hội Vân Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vỹ Dạ mạnh dạn đưa giống gà đen H’Mông về quê chăn nuôi. Hướng phát triển mới này đem lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập trên dưới 300 triệu đồng/năm.
  • Người phụ nữ J’Rai 20 năm kiên trì giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

    Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hơn 20 năm qua, người phụ nữ dân tộc J’Rai - chị Y Mứi, ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi - vẫn kiên trì giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình.
  • Cô gái Thái đưa hương vị Tây Bắc khởi nghiệp trên cao nguyên đất đỏ

    Biến nỗi nhớ quê hương thành động lực, chị Lù Thị Hạnh, dân tộc Thái đã khởi nghiệp với các món ăn truyền thống mang thương hiệu “Thái Ban Mê”, lan tỏa tinh hoa ẩm thực núi rừng Tây Bắc đến với cao nguyên Đắk Lắk.
  • Tuyên Quang: Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bản Vẽ làm kinh tế giỏi

    Với cương vị chi hội trưởng phụ nữ thôn Bản Vẽ từ năm 2021, chị Hoàng Thị Hà ngụ tại thôn Bản Vẽ, xã Thuận Hòa luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của Hội và của xã phát động. Ngoài hướng dẫn chị em hoàn thành các tiêu chí về gia đình văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan và phát triển kinh tế, chị Hà còn là một tấm gương làm kinh tế giỏi của thôn và của xã Thuận Hòa.
  • Thanh Hóa: Chị Lương Thị Lực đưa cá tầm lên vùng khó

    Với những quyết tâm làm kinh tế không ngại khó, không ngại khổ, không sợ thất bại, chị Lương Thị Lực ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hoá đã cùng chồng nuôi cá tầm thương phẩm thành công đầu tiên trên vùng đất khó. Đây là mô hình kinh tế mới có giá trị thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, mở ra hướng làm giàu cho gia đình chị và nhiều hộ khác.
  • Quảng Ngãi: Gương phụ nữ tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài

    Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được Hội LHPN xã Sơn Tịnh chú trọng triển khai và lan tỏa sâu rộng. Nhiều hội viên đã trở thành tấm gương sáng, góp phần khơi dậy tinh thần học tập trong gia đình và cộng đồng. Trong đó, chị Võ Thị Đào là một điển hình tiêu biểu.
  • Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi, tạo việc làm cho nhiều "mẹ bỉm sữa"

    Từ chỗ là một phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, học dở dang, chị Phạm Thị Thương (38 tuổi, trú tại Tổ dân phố Lương Thôn, phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã có một bước ngoặt cuộc đời nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi thông qua sự hỗ trợ của cán bộ Hội cơ sở. Không chỉ vươn lên làm giàu từ nghề sơ chế tổ yến, chị còn tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các "mẹ bỉm sữa".
  • Nữ cán bộ ở An Giang hơn 30 năm may cờ Tổ quốc

    Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, những ngày này, tại xưởng may của chị Nguyễn Kiều Thu (56 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) tất bật với những đơn hàng may cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn cho các cơ quan ở An Giang và các tỉnh lân cận.
  • Nữ võ sĩ Cao Bằng đoạt Huy chương đồng Giải vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp châu Á

    Nữ võ sĩ Triệu Thu Thủy (Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng) được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam, tham gia Giải Vô địch trẻ Võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á tổ chức tại thủ đô Manama (Bahrain), đã xuất sắc mang về tấm Huy chương đồng cho đội tuyển Việt Nam.
  • Đội tuyển Việt Nam làm được điều bất ngờ tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

    Lần đầu tiên góp mặt tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn với 1 séc đấu chiến thắng trước đội bóng Top 3 thế giới là Ba Lan.
  • Đà Nẵng: Người chi hội trưởng “kéo gần trái tim” cộng đồng

    Giữa nhịp sống hiện đại đôi khi hối hả và xa cách, vẫn có những con người âm thầm, bền bỉ thắp lên ngọn lửa gắn kết cộng đồng. Ở phường Hòa Xuân (TP. Đà Nẵng), hình ảnh chị Đỗ Thị Lâm (66 tuổi), chi hội trưởng chi hội phụ nữ 16, đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều hội viên, bởi tấm lòng tận tụy, nhiệt huyết và những việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa.
  • Cô gái Hải Phòng phá kỷ lục 7 môn phối hợp tại Giải vô địch điền kinh Quốc gia

    Nữ vận động viên Hoàng Thanh Giang xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung 7 môn phối hợp nữ với thành tích 5.481 điểm, chính thức phá kỷ lục Quốc gia.
  • Thêu tay nghệ thuật từ đôi tay không hoàn hảo

    Sinh ra với cánh tay phải không trọn vẹn, chị Nguyễn Thị Hà - chủ cơ sở Thêu tay Thanh Hà ở phường Thanh Thủy (được sáp nhập từ các phường Thủy Dương, Thủy Phương và xã Thủy Thanh của TX. Hương Thủy cũ) - vẫn kiên cường vượt qua giới hạn của bản thân để theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật thêu tay truyền thống. Từng mũi kim, đường chỉ dưới đôi tay ấy như chứa đựng cả một thế giới nội tâm tinh tế, sống động và đầy cảm xúc.
  • Thủ lĩnh Đoàn người dân tộc Giẻ Triêng biến trở ngại thành lợi thế

    Từ một cô gái người Giẻ Triêng quẩn quanh trong nếp nghĩ “phụ nữ không làm được”, chị Hồ Thị Dó (xã Phước Năng, TP.Đà Nẵng) dần thay đổi định kiến giới, thúc đẩy phong trào đoàn tại địa phương, truyền cảm hứng cho thanh niên vượt khó, chủ động vươn lên xây dựng quê hương.
  • Tuyên Quang: Gương chi hội trưởng phụ nữ thu nhập cao từ trồng nấm sò và phát triển chăn nuôi

    Đó là tấm gương của chị Hoàng Thị Liên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bản Cưởm, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang.
  • Hành trình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Hoa - bà chủ thương hiệu “Bún Phở Khô Khánh Linh”

    Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong số đó, chị Nguyễn Thị Hoa - hội viên chi hội phụ nữ thôn 3 Phú Đa - là một trong những điển hình tiêu biểu. Bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần vươn lên không ngừng, chị đã xây dựng thành công mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
  • Thoát nghèo từ cây thuốc mọc bên sườn núi

    Không chấp nhận cảnh nghèo, chị Hà Thị Chanh, người phụ nữ dân tộc Tày ở xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã khởi nghiệp từ chính những cây thuốc mọc bên sườn núi.
  • “Bà đỡ” cho đồng bào Ca Dong thoát nghèo bền vững

    Bà Lê Thị Ánh (42 tuổi), Giám đốc HTX Sản xuất nông lâm nghiệp và Thương mại dịch vụ Sơn Bua, một người con của dân tộc Ca Dong, chính là người tiên phong mở lối tiêu thụ rộng rãi cho nông sản của địa phương.
  • Huế: Khá lên nhờ mô hình phát triển kinh tế phù hợp

    Bằng sự chăm chỉ, nỗ lực trong lao động sản xuất, chị Đoàn Thị Khá, sinh năm 1975, hội viên phụ nữ chi hội thôn Hạ Lang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đan Điền (sáp nhập từ các xã Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Phú) có cuộc sống ngày càng đủ đầy, khang trang.
  • Hà Giang: Gương sáng Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã làm kinh tế giỏi

    Về xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, nhắc đến chị Lý Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ xã, người dân địa phương đều dành cho chị những lời khen ngợi đầy trân trọng. Không chỉ tận tâm với công việc Hội, chị Lan còn là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
  • Hậu Giang: Chuyện về người phụ nữ U60 làm nước mắm ở Vị Thuỷ

    Ở tuổi gần 60, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, bà Lê Thị Trường Hận (sinh năm 1967, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) lại chọn bắt đầu một hành trình mới – khởi nghiệp với nước mắm làm từ cá đồng.
  • Huế: Năng động trong phát triển kinh tế và công tác hội

    Bà Lê Thị Soa (62 tuổi) ở tổ 7, phường Thủy Châu, TX. Hương Thủy được chị em yêu mến bởi bà là chi hội trưởng phụ nữ năng nổ, nhiệt tình, luôn hết lòng vì hội viên; là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế.
  • Những dấu chân đi qua, hạnh phúc ở lại

    Đó nhận xét của nhiều người về chị Kpuih H’Hoa (SN 1977, Chi hội trưởng Phụ nữ làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Trong suốt nhiều năm qua, dấu chân chị đã in lên khắp những con đường làng nơi miền biên viễn để tuyên truyền hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, bảo vệ sự bình yên của buôn làng.
  • Người phụ nữ “ôm trọn” ba vai

    Nhắc đến cái tên Nông Thị Thắm thì già trẻ thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đều không ngớt lời khen. Dù còn khá trẻ tuổi (sinh năm 1984) nhưng chị Thắm (dân tộc Tày) đã nhiều năm “ôm trọn” ba vai: Người có uy tín, Bí thư Chi bộ và cũng là Trưởng thôn.
  • Truyền niềm đam mê tiếng Tày cho học sinh vùng cao

    Gần 20 năm qua, cô giáo người Tày Dương Thị Bền, giáo viên Lịch sử - Địa lí, Trường THCS Vân Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) luôn nỗ lực, say mê nghiên cứu giảng dạy và có nhiều sáng kiến trong các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, cô miệt mài truyền dạy tiếng Tày với mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc mình.
  • “Quả ngọt” trên đất cát

    Bằng ý chí và sự quyết tâm của mình, chị Nguyễn Thị Như Mận đã bắt vùng đất cát trắng ven biển Quảng Bình nở “hoa”. Từ đôi bàn tay hay lam hay làm và tư duy sáng tạo, vượt khó, chị Mận đã đưa sản phẩm khoai deo, gà H’Mông… trên vùng đất cát đã có chỗ đứng trên thị trường, tạo sinh kế và thu nhập cho nhiều nông dân ở vùng quê này.
  • Phụ nữ Tiền Giang tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế

    Từ thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận được nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, giúp phát triển kinh tế và tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định cho hội viên, phụ nữ, người lao động.
  • Bà Hồ Thị Dé gìn giữ tiếng kèn A máp của người Cor

    Hằng ngày, bà Hồ Thị Dé (71 tuổi), dân tộc Cor ở thôn Nguyên, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vẫn say mê thổi kèn a máp. Chiếc kèn như một người bạn tri kỷ của bà.
  • Hưng Yên: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ “xin rác” giữa lòng chợ quê

    Người dân và các chị em tiểu thương tại khu chợ thôn Nghi Xuyên, xã Chí Minh, huyện Khoái Châu đã quen với hình ảnh một người phụ nữ lúc nào cũng nở nụ cười tươi, đi khắp chợ để… “xin rác” về làm phân bón hữu cơ.
  • Cần có chính sách bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Làng Teng gắn với phát triển du lịch cộng đồng

    Từ xưa, người Hrê ở Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã biết dệt thổ cẩm làm trang phục và đồ dùng sinh hoạt. Hiện nay, chỉ còn thôn Làng Teng (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) giữ được nghề này, với số lượng người dân trong thôn biết dệt thổ cẩm còn chưa đến 100 người.
  • Hội LHPN tỉnh Nam Định khen thưởng cô giáo dũng cảm cứu người đuối nước

    Sáng 27/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thúy Nhài đã trao tặng Bằng khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực vì hành động dũng cảm cứu học sinh khỏi đuối nước.

GƯƠNG PHỤ NỮ

NỮ NÔNG DÂN

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

Video