• Chị Lê Thanh Tâm ở huyện miền núi Quảng Ngãi gần 40 lần hiến máu cứu người

    Chị Lê Thanh Tâm sinh năm 1982, ở xã Long Mai, huyện miền núi Minh Long, người có 38 lần hiến máu tình nguyện. Đúng với cái tên của mình, chị Thanh Tâm có tính cách hiền hòa, luôn hướng thiện và rất nhiệt huyết trong công tác hiến máu cứu người.
  • Hà Giang: Gương khởi nghiệp của nữ Phó Bí thư đoàn xã

    Trong những năm qua, chị Nông Thị Hà, dân tộc Tày, Phó Bí thư đoàn xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên không chỉ tiên phong đi đầu trong các hoạt động tuổi trẻ của xã Cao Bồ mà còn mạnh dạn trong phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
  • Sóc Trăng: Chị Nguyễn Thị Phượng Hoàng tích cực làm công tác từ thiện vì cộng đồng

    Thời gian qua, hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn thu hút đông đảo chị em hội viên, phụ nữ (HVPN) trên địa bàn thị trấn Cù Lao Dung hưởng ứng. Qua đó, đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhiều gia đình phụ nữ, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực ổn định cuộc sống. Điển hình là chị Nguyễn Thị Phượng Hoàng (sinh năm 1969), hội viên phụ nữ tiêu biểu của chi hội ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.
  • TP Hồ Chí Minh: Những tấm gương phụ nữ trong cuộc sống

    - Chi hội trưởng phụ nữ làm dân vận khéo - Nữ nhà giáo ưu tú
  • Hà Giang: Bác Vàng Thị Chúa làm kinh tế giỏi

    Những năm trước kia, gia đình bác Vàng Thị Chúa, dân tộc Mông, thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc thuộc diện diện hộ nghèo của xã. Qua nhiều năm trăn trở suy nghĩ để thoát nghèo, từ đầu năm 2020, bác Chúa đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc số tiền 75 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế.
  • Kỹ thuật dệt thổ cẩm bảo tồn văn hóa truyền thống của người Tày Cao Bằng

    Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn I (2021-2025), bằng kỹ thuật dệt thổ cẩm mặt trái độc đáo, người Tày Cao Bằng đã mang đến sự phát triển lớn về kinh tế.
  • Chị Nguyễn Thị Thạnh: gương sáng phụ nữ làm kinh tế, chăn nuôi giỏi

    Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Đông phát động đạt được nhiều kết quả, qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một trong những điển hình là chị Nguyễn Thị Thạnh, sinh năm 1978, hội viên sinh hoạt tại chi Hội phụ nữ thôn Quang Đông, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa.
  • Mong muốn đưa trứng gà thảo dược thành đặc sản Thanh Hóa

    Là thành viên của Hợp tác xã (HTX) Năm Tầng (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá), chị Phạm Thị Hồng Nhung bén duyên với nghiệp nhà nông sau khi biết 2 người bạn, người anh của mình là Hà Minh Nguyện và Lại Thành Biên quyết tâm bỏ phố về quê, nghiên cứu nuôi gà.
  • Hội viên phụ nữ Chăm xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại gia đình

    Chị Saligia - dân tộc Chăm, tham gia sinh hoạt Hội từ năm 2029, là hội viên rất tích cực, nòng cốt của chi hội phụ nữ Khu phố 1, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Với quan niệm “Sống là cho đi, đâu chỉ nhận cho riêng mình”, chị đã tạo nguồn cảm hứng cho nhiều chị em trên địa bàn phường.
  • Khát vọng sống sẽ "chữa lành" nỗi đau chất độc da cam

    Trên những vết thương và nỗi đau dai dẳng của chiến tranh, sự sống vẫn nảy sinh từ khát vọng và ý chí con người. Câu chuyện của chị Đàm Thị Bạch Liên (tỉnh Nam Định) mạnh mẽ vươn lên khởi nghiệp sẽ phần nào tiếp thêm động lực cho những người không may mắn để luôn kiên cường, đủ nghị lực để hướng về tương lai.
  • Quảng Ngãi: Nghị lực của những phụ nữ làng biển

    Cách đây 18 năm, cơn bão Chanchu quét qua vùng biển miền Trung, hàng trăm người mẹ mất con, hàng chục phụ nữ mất chồng để lại nhiều góa phụ, cha mẹ già và hàng chục đứa bé bơ vơ cùng nỗi đau chồng chất. Đã chừng ấy năm đau thương, mất mát, cuộc sống những người phụ nữ làng chài tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi đã trở lại quỹ đạo bình thường, mặc dù nỗi đau thì vẫn còn đó...
  • Bình Định: Những phụ nữ khuyết tật vượt khó vươn lên làm kinh tế

    Với nhiều người khuyết tật, để tự nuôi sống bản thân đã không chỉ tự đứng trên sức lực của mình mà còn vượt khó làm kinh tế. Bằng ý chí và nghị lực, thời gian qua trên địa bàn đã có nhiều điển hình tiêu biểu không chỉ nỗ lực vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống, mà còn mạnh dạn khởi nghiệp phát triển kinh tế góp phần tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.
  • Quảng Ngãi: Nữ bí thư chi bộ đồng bào Hrê làm dân vận khéo

    Chị Đinh Thị Đăng (36 tuổi), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) là một cán bộ trẻ gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, chị còn được biết đến là người làm kinh tế giỏi, được người dân tin yêu.
  • Việt Nam có thêm nữ vận động viên giành được vé đến Olympic Paris 2024

    Võ sĩ Hoàng Thị Tình chính thức giành vé tham dự Olympic Paris 2024 ở môn Judo, nâng tổng số VĐV có mặt tại Olympic 2024 của Việt Nam lên con số 13.
  • 2 nữ start up không sợ khó, chẳng ngại thay đổi

    Kinh doanh thực phẩm là công việc không dễ nhưng Phương chọn "ngách" của mình là trái cây sạch, phục vụ khách hàng mong muốn được sử dụng trái cây an toàn, chất lượng đảm bảo.
  • Mẹ đơn thân có "của ăn của để" nhờ khởi nghiệp từ nông sản địa phương

    Nhờ nguồn vốn chính sách, chị Vi Thị Lượng (thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã “đổi đời” từ gánh hàng rong sang làm kinh tế nông nghiệp bền vững.
  • Bình Định: Cán bộ Hội tận tâm với phong trào, say mê khởi nghiệp

    “Người cán bộ Hội tận tâm với phong trào, say mê khởi nghiệp, là mạnh thường quân của địa phương” là những lời nhận xét của mọi người khi hỏi về chị Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1971, chi hội trưởng chi hội 7 - Hội LHPN phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.
  • Quảng Ngãi: Chị Nguyễn Thị Hưởng với trái tim nhân hậu hết lòng vì người khuyết tật

    Không những tự mình đến động viên, chị Nguyễn Thị Hưởng còn tận tay trao tặng những món quà ý nghĩa mang đến cho người khuyết tật sự cổ vũ lớn lao và niềm tin yêu vào cuộc sống.
  • Người phụ nữ Tày thành công với nghề làm chè

    Sau những năm tháng miệt mài cố gắng, người phụ nữ dân tộc Tày ở Huyện Yên Minh (Hà Giang) đã thành công đưa thương hiệu chè Ngam La vươn ra thị trường trong và ngoài nước, mang lại việc làm, thu nhập cho nhiều hộ nông dân.
  • Nghỉ hưu mới "cõng" cà phê rang xay đi tiếp thị

    Cô giáo Nguyễn Thị Cảm (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sau khi nghỉ hưu ở tuổi 58 mới quyết định khởi nghiệp với sản phẩm “Coffee Phát Huy”.
  • Liên kết hội viên, phụ nữ cùng phát triển trồng nấm

    Tiên phong đưa nấm sò về trồng tại thị trấn Quang Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang), chị Hoàng Thị Hiền không chỉ tập trung phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân mà còn liên kết, tập huấn cho các hộ gia đình khác để phát triển nghề trồng nấm tại địa phương.
  • Sóc Trăng: Chị Trần Thị Mỹ Lệ dành tình yêu, niềm tự hào để giữ gìn nghề truyền thống may Áo dài Việt

    Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nghề may Áo dài vẫn trụ vững và phát triển. Cốt cách của nghề này được lưu truyền từ những đôi bàn tay khéo léo giữ lửa yêu nghề bằng cả tâm huyết, sự sáng tạo trong từng đường kim mũi chỉ. Chị Trần Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1977, cư ngụ ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã gắn bó với nghề may Áo dài gần 20 năm qua.
  • "Đánh thức" những mùa vàng ở Mường Vi

    Mong muốn đưa gạo đặc sản quê hương vươn xa, chị Phạm Thị Hảo đã quyết định thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hảo Anh vào tháng 5/2019 với sứ mệnh "đánh thức những mùa vàng", xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển đặc sản gạo Séng Cù Mường Vi.
  • Cô giáo miền núi giúp học trò nuôi dưỡng ước mơ

    Trong 15 năm được giao nhiệm vụ phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã “dẫn đội” rinh về hơn 50 giải thưởng.
  • Phú Yên: Người phụ nữ mong muốn nâng tầm đặc sản địa phương

    Từ nguyên liệu thịt bò, thịt heo, chị Nguyễn Thị Diệu Linh (khu phố 7, Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã quyết định khởi nghiệp, đầu tư xưởng sản xuất và thành công đạt sản phẩm Ocop 3 sao với sản phẩm bò một nắng muối kiến vàng; ba chỉ, sườn heo một nắng mang thương hiệu Y Phát.
  • Hậu Giang: Đa dạng hóa các sản phẩm từ nấm ăn

    Không chỉ bán nấm tươi, chị Nguyễn Việt Vân Anh, ở huyện Phụng Hiệp còn mạnh dạn đầu tư dây chuyền chế biến sâu giúp tăng giá trị cho nấm vừa đưa sản phẩm quê nhà vươn ra thế giới.
  • Còn hơi thở, tôi còn đi tìm trẻ em để dạy bơi

    Đó là tâm nguyện của Cô Trần Thị Kim Thia (bí danh Sáu Thoa), chi hội phó chi hội phụ nữ ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Cô Thia vừa vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 với chủ đề "20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam".
  • Khởi nghiệp bằng mở xưởng may, người phụ nữ khuyết tật tạo việc làm cho 20 lao động

    Bị khuyết tật vận động nhưng chị Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1972, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã vượt lên nghịch cảnh, mạnh dạn khởi nghiệp bằng mở xưởng may. Hiện chị tạo việc làm cho 20 lao động nữ.
  • TPHCM: Tuyên dương những “bông hoa” học tập và làm theo gương Bác

    Hội LHPN TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 23 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Phụ nữ Thanh Hóa thầm lặng, kiên cường tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa nằm trong vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh và là cửa ngõ vùng tự do, vừa là hậu phương của kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, trực tiếp là Đảng bộ Thanh Hóa, quân và dân, trong đó có phụ nữ Thanh Hóa cùng đoàn kết thực hiện đường lối Kháng chiến - Kiến quốc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, xây dựng Thanh Hóa thành căn cứ địa vững mạnh, chi viện kịp thời, đầy đủ cho chiến trường.
  • Quảng Nam: Blúp Yến dám nghĩ, dám làm

    Ở phía Nam của dãy Trường Sơn hùng vĩ, giáp với nước bạn Lào, chị Blúp Yến vững vàng vươn lên thoát nghèo, là tấm gương cho nhiều chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây học tập, làm theo.
  • Quảng Ngãi: Những nữ điều dưỡng tận tâm, hết lòng vì người bệnh

    Tận tâm theo dõi từng hơi thở, nhịp tim, giọt máu cho đến khẩu phần ăn, việc vệ sinh hằng ngày... những công việc tưởng chừng như đơn giản ấy của các nữ điều dưỡng nhưng đã góp phần cùng với các bác sĩ chăm sóc, điều trị, giúp bệnh nhân vượt qua những cơn đau bệnh tật.
  • Người “tiếp lửa” văn hóa truyền thống

    Bằng tình yêu với văn hóa truyền thống Jrai, chị H'thi (28 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) luôn nỗ lực “tiếp lửa” cho bà con dân làng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
  • Quảng Ngãi: Nhọc nhằn các cô giáo mầm non vùng cao

    Ngày nắng, ngày mưa hay những đoạn đường quanh co, hiểm trở với những lớp sương mù dày đặc vẫn không cản được các cô giáo nơi rẻo cao ở Quảng Ngãi bằng tình yêu nghề, yêu con trẻ, đang ngày ngày miệt mài, tận tâm chăm sóc, giáo dục các em học sinh.
  • Quảng Bình: Nuôi lợn bằng thảo dược - hướng đi sáng tạo và hiệu quả

    Mô hình nuôi lợn bằng thức ăn được chế biến từ các loại cây thảo dược của chị Nguyễn Thị Hoài Sen ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch là hướng đi rất độc đáo nhờ chất lượng sản phẩm thơm ngon, giảm nhiều chi phí, được người tiêu dùng ưa chuộng.
  • Cà Mau: Chi hội trưởng phụ nữ “khi nào cần là có mặt”

    Cô Lê Thị Út Đẹt, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Tân Thới, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau dù nắng hay mưa, cứ có công việc là cô lại đi vận động, tuyên truyền cùng với địa phương, Ban Nhân dân ấp nhà. Hình ảnh của cô đã không còn xa lạ với người dân nơi đây.
  • Quảng Ngãi: Chị Nguyễn Thị Bích lãi 240 triệu đồng mỗi năm từ nghề sản xuất bánh tráng

    Bằng nghị lực và lòng nhiệt huyết với nghề, chị Nguyễn Thị Bích ở xóm 4, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh đã gầy dựng cơ sở sản xuất bánh tráng, với hệ thống máy móc hiện đại. Sản phẩm bánh tráng Bích Lựu của gia đình chị hiện đã được thị trường trong và ngoài địa phương ưa chuộng.
  • Hà Giang: Thu nhập cao nhờ nuôi hươu sao

    Đó là câu chuyện phát triển kinh tế thành công từ mô hình nuôi hươu sao của gia đình chị Hoàng Thị Nhung, dân tộc Tày ở thôn Nà Trà xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
  • Sơn La: Chi hội trưởng phụ nữ với 37 năm gắn bó, nhiệt huyết với công tác Hội

    Hơn 37 năm gắn bó với công tác Hội, bà Đinh Thị Khoái, sinh năm 1958, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Hang Mon 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu luôn được cấp ủy, chính quyền, hội viên và người dân địa phương tin yêu, quý trọng bởi sự gương mẫu, nhiệt huyết trong mọi công việc của Hội và các phong trào tại địa phương.
  • Quảng Trị: Tỏa sáng những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp

    Bắt tay vào khởi nghiệp, mặc dù gặp vô vàn những khó khăn, thử thách nhưng các chị đã không nản chí, luôn phát huy tính cần cù, chịu thương, chịu khó, tích cực lao động sản xuất, vượt qua khó khăn một cách xuất sắc để chạm đỉnh thành công.
  • Quảng Nam: Chị Pơ Loong AGoóc giữ nghề dệt thổ cẩm ở thôn Z’lao

    Dưới ráng nắng chiều về dưới chân núi AChiết, bên lòng hồ Thuỷ điện A Vương lộng gió, khi nhiều gia đình Cơ Tu lần lượt rời rẫy của mình rủ nhau về làng, tôi theo chân vào nhà chị Pơ Loong AGoóc (36 tuổi) ở thôn Z’lao, xã Dang, huyện Tây Giang vẫn mải mê cùng khung dệt với thổ cẩm đang làm dang dở.
  • Quảng Ninh: Nữ chiến sĩ Công an Nhân dân tâm huyết, trách nhiệm với công việc

    20 năm gắn bó với lực lượng Công an Nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng - Phó trưởng Công an phường Hồng Hà, ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố Hạ Long luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc.
  • Gìn giữ nghề làm đường phèn ở Quảng Ngãi

    Đường phèn là loại đặc sản nổi tiếng của Quảng Ngãi, do đó, du khách mỗi khi đến đây đều chọn mua đường phèn làm quà. Đường phèn được kết tinh ở dạng trong suốt, tựa như những thỏi thạch anh, với nhiều hạt đường hình lập thể. Khi ăn, thỏi đường phèn vỡ ra, giòn tan, vị ngọt thanh, thấm dịu vào đầu lưỡi.
  • Ninh Bình: Nữ doanh nhân “Chắt lọc tinh hoa từ bàn tay vàng nông dân Việt”

    Sinh ra và lớn lên ở xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường chứng kiến bà con nông dân chật vật với sản xuất nông nghiệp nhưng đa phần không hiệu quả, thu nhập thấp, bấp bênh đã khiến chị Nguyễn Thị Lành luôn canh cánh trong lòng nỗi trăn trở làm thế nào để nâng tầm giá trị nông sản địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
  • Quảng Ngãi: Điều kiện kinh tế của chị Trương Thị Lệ Quyên ngày càng khấm khá với mô hình trồng nấm bào ngư

    Từ năm 2021, chị Trương Thị Lệ Quyên, 27 tuổi, hội viên phụ nữ thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh đã có ý tưởng khởi nghiệp trồng nấm bào ngư. Đến nay, trang trại trồng và sản xuất phôi nấm bào ngư của vợ chồng chị Quyên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Huế: Gương hội viên phụ nữ làm giàu từ ruộng vườn

    Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.
  • Sản xuất túi nylon tự hủy tạo việc làm cho 100 lao động với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/tháng

    Dám nghĩ, dám làm, chị Hà Thị Cẩm (32 tuổi, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã khởi nghiệp thành công từ nghề may túi xuất khẩu được làm từ chất liệu hạt nhựa tự hủy thân thiện với môi trường. Công việc này đã giúp gia đình chị Cẩm có thu nhập khá và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận.
  • Quảng Nam: Hai phụ nữ được vinh danh cho hành động vì sự phát triển bền vững

    Đến với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, bắt gặp hình ảnh hai cô gái trong bộ đồ lặn, đeo bình hơi lặn xuống đáy biển sâu để thực hiện công tác bảo tồn, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Đó chính là Thạc sĩ Trần Thị Phương Thảo và Kỹ sư Nguyễn Thị Hồng Thúy được vinh danh tại triển lãm ảnh “17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững”.
  • Quảng Ngãi: Nữ lao công trả lại gần 100 triệu đồng cho người đánh rơi

    Chị Nguyễn Thị Thúy Phương (44 tuổi), nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhặt được gần 100 triệu đồng nhưng chị đã cất giữ cẩn thận và tìm người đánh rơi để trả lại.
  • Quảng Ninh: Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu, giàu lòng nhân ái

    Với sự năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội, chị Ngô Thị Thuận sinh năm 1953, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ luôn được cấp ủy, chính quyền, hội viên và người dân địa phương tin yêu, quý trọng.

GƯƠNG PHỤ NỮ

NỮ NÔNG DÂN

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

Video