Điểm sáng mô hình CLB Không sinh con thứ 3

15/08/2011
Sinh ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là phương châm được Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ vận động thành viên tham gia câu lạc bộ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh đã thành lập câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước đến đông đảo người dân trong khu. Sau gần một năm thành lập và duy trì hoạt động, CLB đã đạt được những kết quả thiết thực.

“Sinh ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là phương châm được Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ vận động thành viên tham gia câu lạc bộ. Các chị đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích về ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, cũng như quyền lợi của các thành viên khi tham gia câu lạc bộ. Từ đó, gây được sự đồng thuận để các cặp vợ chồng tự nguyện đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Tháng 8-2010, Câu lạc bộ Không sinh con thứ 3 của Chi hội Phụ nữ Khả Lễ chính thức được ra mắt với 44 thành viên. 2 chị Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Vui sinh con một bề là nữ cũng tự nguyện tham gia.

Trong những buổi sinh hoạt định kỳ được tổ chức 3 tháng một lần, Ban chủ nhiệm phối hợp với Ban Dân số-kế hoạch hóa gia đình của phường tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách thức sử dụng các biện pháp tránh thai, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Câu lạc bộ cũng là nơi để các thành viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình cũng như công việc lao động sản xuất, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh… Thành viên CLB thường xuyên được phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân gia đình và Luật Bình đẳng giới… Qua đó nâng cao nhận thức, lối sống của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng dân cư.

Chị Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ cho biết: “Tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, các thành viên đều đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sinh ít con, nuôi dạy con tốt đối với hạnh phúc gia đình và đối với toàn xã hội. Câu lạc bộ cũng tạo mọi điều kiện, có sự ưu tiên, khuyến khích thành viên tham gia, quan tâm đến quyền lợi của các thành viên. Từ đó tạo sự gắn bó và trách nhiệm, xây dựng mỗi thành viên trở thành một tuyên truyền viên tại cộng đồng”.

Tham gia câu lạc bộ, các chị em không những được trang bị kiến thức kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, có lối sống văn minh, lành mạnh mà còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Câu lạc bộ xây dựng nguồn quỹ do thành viên tự nguyện đóng góp qua đó tạo nguồn kinh phí duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Nguồn quỹ này cũng được sử dụng để hỗ trợ đột xuất những gia đình gặp khó khăn, cần vốn để phát triển sản xuất; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hiếu, hỉ…

Câu lạc bộ Không sinh con thứ 3 của Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ được thành lập đã góp phần không nhỏ trong công tác thực hiện kế hoạch hóa gia đình của địa phương. Năm 2010, số trường hợp sinh con thứ 3 của khu đã giảm đáng kể, chỉ còn 2 trường hợp, so với năm 2009 là 5 trường hợp. Đây cũng là cơ sở để Chi hội tiếp tục mở rộng, thu hút tập hợp đông đảo chị em phụ nữ, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Theo baobacninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video