“Đường tàu - Đường hoa”: Lan tỏa sắc xanh vì môi trường bền vững và bình đẳng giới

09/05/2025
Chiều 8/5, tại Ga Hà Nội đã diễn ra Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt nam giai đoạn 2025-2030 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong việc tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành Đường sắt; phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân và xây dựng môi trường sống trong lành, xanh hóa với hệ sinh thái bền vững.
Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030

Chương trình có sự tham dự của Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cùng các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: “Từ năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, phong trào “Đường tàu - Đường hoa” đã được TW Hội và Hội LHPN của 11 tỉnh, thành phố nơi có tuyến đường sắt đi qua đã triển khai, đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều khu ga, trạm gác, tuyến đường sắt đã được chỉnh trang sạch - đẹp; ý thức cộng đồng được nâng cao; hành lang an toàn đường sắt được bảo vệ, góp phần thực hiện có hiệu quả CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 5 có 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Điển hình như Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định, Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Dương đã triển khai mô hình ở nhiều xã, phường và khu vực trên địa bàn. Các chị hội viên đã chia sẻ “Việc trồng hoa vừa đẹp đường, vừa sạch phố và đảm bảo an toàn hành lang đường sắt”, nên chị em phụ nữ và Nhân dân địa phương đều rất tích cực, hào hứng tham gia dọn vệ sinh và chăm sóc đoạn đường hoa. Đây là minh chứng sinh động cho khả năng gắn kết giữa phát triển hạ tầng giao thông với gìn giữ cảnh quan và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững, cho thấy phụ nữ không chỉ là người gìn giữ gia đình mà còn là lực lượng tích cực tham gia phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, truyền cảm hứng tinh thần sống đẹp và cống hiến”.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại chương trình

Từ những thành công ban đầu của phong trào “Đường tàu - Đường hoa” và sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp Hội cũng như của ngành Đường sắt nhằm xây dựng thành công “Mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến”, trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo, thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo ra cơ hội phát triển ngành du lịch tại các địa phương; cũng như mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, nhân viên ngành đường sắt về bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tầm quan trọng của đường sắt.

Sự kiện hôm nay là cột mốc quan trọng, mở ra một chương trình phối hợp có tính chiến lược giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

Sự kiện hôm nay là cột mốc quan trọng, mở ra một chương trình phối hợp có tính chiến lược giữa Hội LHPN Việt Nam - một tổ chức chính trị xã hội với 95 năm hình thành, phát triển và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - một đơn vị có bề dày 70 năm truyền thống lịch sử, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế và an sinh xã hội của đất nước. Đây không chỉ là sự phối hợp giữa hai tổ chức, mà còn là sự hội tụ của những giá trị nhân văn, vì môi trường sống an toàn, vì sự tiến bộ của phụ nữ, và vì sự phát triển bền vững của đất nước, thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; Nghị quyết số 187/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ mong muốn Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò, ý thức của hội viên, phụ nữ, trẻ em và cộng đồng trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; thúc đẩy vai trò của phụ nữ tham gia cùng hệ thống chính trị triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt và triển khai hiệu quả, thực chất, mang lại nhiều giá trị cho phụ nữ, người lao động ngành đường sắt và cộng đồng nói chung.  

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đi tham qua các toa tàu

Chủ tịch khẳng định sự chung tay này sẽ giúp lan tỏa sâu rộng tinh thần “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” và cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hơn 3.000km đường sắt sẽ thành “Tuyến đường hoa dài nhất Việt Nam” - một biểu tượng của sự gắn kết, xanh - sạch - đẹp và bền vững, quảng bá tốt hơn hình ảnh của ngành đường sắt Việt Nam.

Từ năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, phong trào “Đường tàu - Đường hoa” đã được TW Hội và Hội LHPN của 11 tỉnh, thành phố nơi có tuyến đường sắt đi qua đã triển khai, đạt được một số kết quả tích cực

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ: “Đường sắt Việt Nam tự hào có lịch sử hình thành và phát triển đến năm, mang trong mình nhiều dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa và di sản. Với lợi thế sở hữu hệ thống 3.222 km đường sắt đi qua 34 tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều cung đường đẹp, được công nhận là cung đường đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất Thế giới. Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng một Đường sắt năng động, giàu giá trị, thời gian vừa qua ngành Đường sắt luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra nhiều sản phẩm mới, từ con tàu, nhà ga, tuyến đường”.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhất trí cao với những phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến

Ông cho biết, phong trào “Đường tàu - Đường hoa” đã được triển khai rộng khắp, phát triển mạnh mẽ với sự chung tay hưởng ứng của chính quyền, Nhân dân địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội LHPN các cấp. Tuy phong trào vừa được phát động từ 3/2023 đến nay nhưng đã có hàng trăm vị trí, địa điểm được trồng và chăm sóc, với hơn 200km “Đường tàu - Đường hoa”. 

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 phải qua); Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 2 từ trái qua) trao cây xanh cho lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Tại Lễ ký kết, các đại biểu đã đi thăm và tặng cây xanh trên các toa tàu.

 

* 4 Nội dung phối hợp trọng tâm giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt nam giai đoạn 2025-2030:

1. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Đường tàu - Đường hoa” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

- Tổ chức hoạt động trồng cây, trồng hoa tại các khu ga và hai bên đường sắt, đặc biệt vào các dịp lễ, tết…; huy động sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đảm bảo an toàn tự quản và chăm sóc cây, hoa sau khi trồng, cùng nhau tạo dựng các không gian hoa, cây xanh đẹp mắt tại các khu ga, hai bên đường sắt theo đặc thù của từng vùng miền góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cây, trồng hoa, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đến cán bộ, nhân viên ngành Đường sắt, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

- Triển khai mô hình điểm “Mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến” và khởi tạo các tour du lịch đường sắt tại một số tỉnh/thành với các tuyến đường hoa đẹp; các chương trình giao lưu nghệ thuật và các hoạt động truyền tải văn hóa đặc sắc vùng miền (kiến trúc, làng nghề, trang phục, ẩm thực, âm nhạc…) nhằm thu hút du khách, đồng thời thu hút sự tham gia của phụ nữ trong truyền tải văn hóa truyền thống và quảng bá sản phẩm do phụ nữ quản lý/tham gia quản lý.

2. Tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và hạ tầng đường sắt; tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và nâng cao vai trò, ý thức của hội viên, phụ nữ trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phát động các chiến dịch truyền thông nhằm quảng bá “Đường hoa dài nhất Việt Nam” giúp thu hút du khách tham gia dịch vụ đi lại bằng tàu hỏa, nâng cao ý thức của phụ nữ, trẻ em và cộng đồng về bảo đảm trật tự, an toàn và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; không ném đất đá, treo rác thải lên các đoàn tàu.

- Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia cùng hệ thống chính trị triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam….): tuyên truyền chấp hành chủ trương, chính sách; tham gia giải phóng mặt bằng…

3. Tổ chức nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ, nhân viên ngành đường sắt và khách hàng.

- Xây dựng, cung cấp thông tin, tài liệu về bình đẳng giới, công tác phụ nữ và tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới, về công tác gia đình và các chương trình, phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN Việt Nam và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phát động thông qua nền tảng truyền thông của hai bên.

- Tổ chức các buổi truyền thông, sự kiện giao lưu văn hóa về bình đẳng giới cho cán bộ, nhân viên trong ngành Đường sắt.

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ trong ngành Đường sắt tham gia các khóa đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo và chuyên môn nghiệp vụ.

4. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

- Đồng hành tổ chức các chương trình an sinh xã hội do hai bên tổ chức: Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Tết yêu thương”, “Cặp lá yêu thương”, “Vì phụ nữ nghèo”…;

- Quan tâm hỗ trợ giảm giá vé tàu cho hội viên và trẻ em mồ côi theo đề xuất của Hội LHPN Việt Nam.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video