Bình Dương: Chi hội trưởng khu phố Thạnh Hòa B 28 năm gắn bó với công tác Hội

Sinh năm 1945, ở cái tuổi mà đối với nhiều người thì việc tự chăm sóc bản thân đã là khó khăn, thì cô Trâm vẫn còn hoạt động tích cực trong công tác xã hội, đặc biệt là công tác Hội phụ nữ. Ở địa phương, cô được nhắc đến như người bạn luôn đồng hành, sát cánh cùng chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, động viên họ cùng nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Tính đến nay, cô Trâm đã có 28 năm tham gia công tác Hội, trong đó có 14 năm làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Chỉ riêng bấy nhiêu cũng đủ thấy sự tâm huyết của cô dành cho công tác Hội, với mong muốn củng cố và phát triển chi hội của địa phương. Cô tham gia công tác Hội ở khu phố khi còn là một giáo viên, với vai trò hỗ trợ là chính. Đến năm 2000, sau khi nghỉ hưu, cô có nhiều thời gian hơn để dành cho công tác Hội. Là một hội viên phụ nữ hoạt động năng nổ, không ngừng dấn thân và gương mẫu, năm 2010, cô Trâm được chị em tin tưởng bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Thạnh Hòa B và gắn bó với vị trí này đến nay. Thấm thoát đã 3 nhiệm kỳ trôi qua, cô Trâm đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động công tác Hội. Tuổi ngày càng cao, nhưng nhiệt huyết với Hội thì không hề giảm đi.
Là một chi hội trưởng, lại có xuất thân từ nghề giáo, cô vẫn luôn cố gắng gìn giữ cái cốt cách của người lái đò trong cuộc sống, trong chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu, để làm tấm gương sáng cho chị em trong Hội noi theo.
Xác định để làm tốt công tác Hội, trước hết phải chăm lo xây dựng chi hội vững mạnh, cô Trâm luôn sâu sát tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống của từng chị em, từ đó có các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Nhận thấy chị em có nhu cầu về vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh, song khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, cô Trâm đã đứng ra bảo lãnh để chị em được vay nguồn vốn ưu đãi của địa phương. Nhằm tạo điều kiện cho chị em hoàn trả khoản vay, cô còn sẵn sàng đi từng nhà, thu vốn từng ngày. Cách làm này thực sự hiệu quả khi đã có gần 400 chị được vay vốn tín dụng với số tiền hơn 5 tỷ đồng, 204 lượt chị vay vốn phụ nữ nghèo với số tiền 204 triệu đồng, rồi nhiều hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn giải quyết việc làm, vốn cho học sinh, sinh viên; vận động hội viên phụ nữ trong chi hội tham gia thực hiện phong trào theo gương Bác với hoạt động xây dựng mô hình “Nuôi heo đất”, phát huy được hiệu quả trong nhiều năm qua… Điều đáng mừng là rất nhiều chị em từ nguồn vốn ưu đãi này mà đã thoát được nghèo, đời sống của hội viên ngày càng được nâng lên.
Với lòng nhiệt huyết say mê công tác Hội và tinh thần trách nhiệm cao, cô Trần Thị Trâm đã góp phần đưa chi hội phụ nữ khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TP Thuận An trở thành điểm sáng trong phong trào Hội. Những đóng góp của cô đã tạo động lực để cán bộ, hội viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức Hội và hoạt động của địa phương, góp phần tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Cô vinh dự nhận bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 năm 2021.