Hà Tĩnh: Nữ cán bộ Hội mạnh dạn đổi mới trong thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua

Với vai trò là Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện, bản thân chị Hương luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã mạnh dạn, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cùng tập thể Hội LHPN huyện Kỳ Anh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội.
Đối với từng nội dung hoạt động, chị Phạm Thị Hương luôn cùng Ban thường vụ Hội LHPN huyện quan tâm chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình và chủ trương của Huyện ủy, Hội LHPN tỉnh. Vì vậy, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, được các tầng lớp phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng.
Đồng chí Phạm Thị Hương tại Hội nghị đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ
Năng động, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai các hoạt động Hội
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Hội, bản thân chị Hương thường xuyên rà soát và tập trung các nguồn lực, năng động sáng tạo trong triển khai các hoạt động để thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra.
Trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị đã cùng với Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tổ chức nhiều hoạt động quy mô cấp huyện tạo được dấu ấn lan tỏa trong cộng đồng như: Tổ chức Hội thi Dân vũ; Giải bóng chuyền “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hội thi sân khấu hóa “Hát ru – Câu lạc bộ hạnh phúc gia đình”; “Tìm hiểu luật hôn nhân gia đình, quyền trẻ em”; Lễ vinh danh trao quà cho 150 cán bộ Hội, gương điển hình tiêu biểu, nữ doanh nhân tiêu biểu... Đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức 03 cuộc gặp mặt, tọa đàm giao lưu, tặng quà cán bộ nữ lãnh đạo quản lý, cán bộ hội qua các thời kỳ. Kết nối, huy đông nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội: nhận đỡ đầu 40 trẻ em mồ côi, trao tặng 8.265 suất quà trị giá gần 7 tỷ đồng; tổ chức “Xuân chia sẻ, Tết yêu thương”, “Xuân biên phòng ấm lòng thôn bản”…
Trong công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chị cùng với Ban Thường vụ, Ban chấp hành đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với các đối tượng, vùng miền: phối hợp tổ chức 106 lớp tập huấn, đào tạo nghề, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập 11 THT, HTX, 102 mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng/năm; hỗ trợ 12 ý tưởng “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” tham gia cấp tỉnh; tổ chức Hội thi Ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực địa phương đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: xây dựng 298 mô hình, chi hội xanh, sạch, đẹp; 215 câu lạc bộ, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; 154 tổ, nhóm nhà sạch; 18 CLB “Gia đình 5 có – NTM kiểu mẫu”; vận động hội viên mua 15,987 thùng đựng rác, xây 14.230 hố ủ rác hữu cơ…
Thông qua các hoạt động đã xây dựng được 145 CLB các loại hình, kết nạp 1.067 phụ nữ vào tham gia sinh hoạt hội, hiện nay có 17.568 hội viên; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 85%.
Để đạt được những thành tích trên, bản thân chị Phạm Thị Hương luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tích cực tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; không ngừng học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm liên tục, chị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.