Hậu Giang: Câu chuyện khởi nghiệp từ mãng cầu xiêm

Làm trà mãng cầu thủ công là ý tưởng khởi nghiệp của chị Diễm Phượng. Năm 2018, ý tưởng này đã đạt Giải Ba trong Hội thi “Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hậu Giang tổ chức, lần thứ I. Từ ý tưởng đến hiện thực, chị Diễm Phượng bắt đầu sản xuất trà mãng cầu thủ công với quy mô hộ gia đình. Mỗi ngày cho ra được 50 – 60 kg trà.
Thời gian đầu sản phẩm chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến khiến chị Phượng rất trăn trở. Bên cạnh đó là nỗi lo phương án bảo quản sản phẩm để đảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm. May mắn, chị Phượng nhận được sự đồng hành của Hội LHPN các cấp, kết nối để chị tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan về khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp do Hội, các ngành chức năng tổ chức; đồng thời tham gia các hoạt động/sự kiện về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Thông qua các hoạt động này, chị Phượng không chỉ được tiếp cận với chuyển giao khoa học kỹ thuật, mà còn mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm.
Bằng sự tâm huyết, ý trí không ngại khó, chị Phượng đã từng bước mở mộng quy mô sản xuất, từ làm thủ công sang sản xuất có máy móc; đăng ký nhãn hiệu, bao bì sản phẩm; kiểm định chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2022, sản phẩm trà mãng cầu của chị được chứng nhận OCOP 4 sao.
Nắm bắt xu hướng, chị áp dụng quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo; đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử lazada, shopee.
Hiện nay cơ sở sản xuất trà mãng cầu của chị hàng ngày đã cho ra từ 100 - 150kg trà theo đơn đặt hàng và nhu cầu sỉ, lẻ của người tiêu dùng. Trà mãng cầu Diễm Phượng được làm từ 100% mãng cầu xiêm nguyên chất, hoàn toàn không sử dụng phẩm màu hay hóa chất đã được người tiêu dùng biết đến với công dụng: Hỗ trợ giảm stress, giúp cải thiện giấc ngủ, tốt cho sức khỏe tim mạch, điều hóa huyết áp, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Diễm Phượng đã khởi nghiệp thành công, không chỉ tạo thu nhập cho bản thân và gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ ở địa phương. Hiện nay cơ sở sản xuất trà mãng cầu của chị có từ 10 -13 lao động tùy từng vào thời điểm, thu nhập trung bình mỗi lao động từ 6 - 7 triệu đồng/tháng.