Hoạt động chăm lo Tết cho phụ nữ, trẻ em

27/01/2025
Trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các cấp Hội trên cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm lo Tết cho phụ nữ, trẻ em.
Bà Lý Thị Kiệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà tại huyện Tam Bình

- Vĩnh Long: Tổ chức Chương trình “Tết yêu thương, Xuân chia sẻ”

Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức Chương trình “Tết yêu thương, Xuân chia sẻ” chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn; thăm hỏi chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Hội lãnh đạo qua các thời kỳ với trên 500 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng dịp Tết Nguyên đán do Hội LHPN tỉnh vận động trên 350 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dịp Tết này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 50 phần quà gồm sữa và nhu yếu phẩm cho 50 trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị thiểu năng trí tuệ, HIV… của lớp học tình thương tại phường 8, thành phố Vĩnh Long, mỗi phần trị giá gần 500.000 đồng.

- Quảng Nam: Trao gần 1.100 suất quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã trao tặng gần 1.100 suất quà Tết cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Lệ Thủy trao bảng hỗ trợ xây dựng 08 mái ấm tình thương năm 2025

Trong đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết tặng 400 suất quà (400.000 đồng/suất) cho các chị là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố, động viên các chị nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ, cùng với địa phương đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Tổ chức các chuyến công tác thăm chúc Tết, tặng quà chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng, trao 520 suất quà (300.000 - 600.000 đồng/suất) cho hội viên phụ nữ nghèo và người dân các xã biên giới xã Đắc Pring, Đắc Pre (huyện Nam Giang); xã Gari, Ch’ơm, Tr’hy (huyện Tây Giang). Trao 50 suất quà (400.000 đồng/suất) cho hội viên, phụ nữ nghèo xã kết nghĩa Tà Lu, huyện Đông Giang.

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bảo hiểm vi mô với Công ty Bảo Việt Quảng Nam, tranh thủ sự hỗ trợ của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Bảo Việt Quảng Nam trao tặng 110 suất quà (400.000 đồng/suất) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bàn giao 02 mái ấm tình thương năm 2024, hỗ trợ xây dựng mới 08 mái ấm năm 2025 với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà cho hội viên phụ nữ nghèo các xã biên giới huyện Tây Giang và Nam Giang. Nhằm cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2025” gắn với việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dị này, Hội LHPN cấp huyện và cơ sở, Chi hội phụ nữ các thôn, tổ dân phố tổ chức các Chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”, “Xuân yêu thương”… trao tặng hàng ngàn suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

- Kiên Giang: Trao tặng 630 suất quà cho phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang phối hợp nhà tài trợ tổ chức trao tặng 630 suất quà cho cho cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ khuyết tật tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Trao tặng quà tại huyện An Minh 

Hoạt động nhằm chung tay thực hiện tốt các hoạt động chăm lo tết, động viên hội viên, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi, trẻ em khó khăn, trẻ em mồ côi, nhân dịp Tết đến xuân về; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tổ chức các hoạt động  “Tết Yêu thương”.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng lợi và có điều kiện vui xuân, đón tết Cổ truyền dân tộc năm 2025.

Tuyết Nga, Thanh Huyền, Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video