Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kết chương trình phối hợp năm 2024, ký kết chương trình phối hợp năm 2025

Theo đó, hai đơn vị đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai các chủ trương dự án lớn của tỉnh có tác động mạnh, phát triển kinh tế biển; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ, vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh trật tự trên địa bàn gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Gia đình văn hóa”; tuyên truyền các chính sách của BHXH, BHYT tự nguyện cho hội viên, phụ nữ và nhân dân; Duy trì hiệu quả mô hình Câu lạc bộ của hai đơn vị...Thông qua các phong trào đã huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia, qua đó đã kịp thời nắm bắt, tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp giải quyết, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN 3 huyện ven biển phối hợp với Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và ngư dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; các quy định pháp luật và thông lệ quốc tế; tích cực hưởng ứng các chương trình, kế hoạch, đề án bảo tồn, tái tạo và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phối hợp tổ chức 06 cuộc truyền thông về cấm khai thác đánh bắt hải sản trái pháp luật (IUU) tại 06 xã ven biển thu hút 1.200 hội viên phụ nữ, ngư dân tham dự và ra mắt mô hình “Tổ tự quản cộng đồng” với 38 thành viên là hội viên nòng cốt và cán bộ, chiến sỹ biên phòng tham gia; tặng hơn 200 áo phao, gần 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tham dự chương trình. Sau mô hình điểm của tỉnh, Hội LHPN các xã, thị trấn tuyến biển còn lại trên địa bàn huyện Hải Hậu đã phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyên truyền và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản cộng đồng" ở 100% chi hội; Hội LHPN TT Rạng Đông, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng tuyên truyền, vận động hỗ trợ 40 hộ gia đình đánh bắt thủy hải sản chuyển đổi khai thác đánh bắt gần bờ sang xa bờ.
Hai ngành đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Hội cơ sở và tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, đồng hành hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống: Hội LHPN tỉnh phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 1.320 suất cơm và 1.041 suất quà cho các gia đình và trẻ em bị ngập lụt; các cấp Hội cơ sở đã phát động quyên góp ủng hộ cung cấp nhu yếu phẩm cho các người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đến tháng 10/2024, toàn tỉnh đã vận động được 289 Mẹ đỡ đầu cho 1.360 con được nhận đỡ đầu, tổng số tiền hỗ trợ là 2,118 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ tại các địa bàn vùng ven biển.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trong năm đã vận động kinh phí ủng hộ hội viên, phụ nữ và người dân xã Thông Thụ, huyện Quế phong tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 139,3 triệu đồng và nhiều quà thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt.
Bà Trần Thị Định, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định mong muốn, thời gian tới hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong bảo vệ an ninh biên giới tuyến biến; xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa phụ nữ và biên phòng; duy trì và phát huy hơn nữa các mô hình Câu lạc bộ giữa hai đơn vị; phối hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh góp phần giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển và an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh.
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2024, hai đơn vị đã tổ chức Ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2025.