Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng và Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan tưởng niệm các Vua Bà
Tới dự Lễ kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc TW Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, thành phố Hà Nội, huyện Mê Linh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Các đại biểu tham dự chương trình
Trong chương trình, các đại biểu đã cùng thành kính dâng hương tưởng nhớ tại đền thờ Hai Bà Trưng; ôn lại công lao của Hai vị vua bà đã có công khởi nghĩa, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại quyền độc lập, tự do và trở thành nữ vua đầu tiên của dân tộc. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà cùng các vị tướng lĩnh tài ba, các nghĩa binh trung liệt đã đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam như một mốc son chói lọi, hào hùng.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của ngoại bang; biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc ta. Tuy chỉ đem lại nền độc lập cho đất nước ta trong gần 3 năm, nhưng đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đã để lại cho dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Theo Phó Chủ tịch nước, việc tổ chức lễ kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc Hai Bà Trưng và các bậc tiền nhân. Đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng…
Phó Chủ tịch nước đề nghị, cùng với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của năm 2025, cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, trong đó có di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng và lễ hội Đền Hai Bà Trưng trở thành động lực và nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các bên liên quan xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, trở thành đô thị xanh, hiện đại, xứng tầm là khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô kết nối với hành lang xuyên Á, là một trung tâm dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kết nối quốc tế của Hà Nội. Đồng thời xây dựng Thủ đô đến năm 2030 là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2050 là thành phố toàn cầu, xanh - thông minh - thanh bình - thịnh vượng; có trình độ phát triển hàng đầu trong khu vực, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trên thế giới.
Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tổ chức long trọng, trang nghiêm cùng phần hội với các hoạt động văn hóa sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc
Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nay được tổ chức long trọng, trang nghiêm cùng phần hội với các hoạt động văn hóa sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham dự, tham quan của du khách và Nhân dân. Đây là dịp để mọi người cùng bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với hai vị liệt nữ anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó có sức mạnh trí tuệ, tinh thần quật khởi của phụ nữ Việt Nam.
* Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ TW Hội do hai Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Nguyễn Thị Thu Hiền dẫn đầu đã làm lễ dâng hương tại quần thể khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) và đình Yên Thái - nơi thờ phụng đức Nguyên phi Ỷ Lan - phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chúc Tết cán bộ, hội viên tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ lời cảm ơn với Đảng bộ, chính quyền xã đã ủng hộ, đồng hành cùng các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ nơi đây; đồng thời nhấn mạnh, hoạt động dâng hương đầu năm tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan là hoạt động thường niên, cũng là dịp tưởng nhớ những công ơn của Nguyên phi, Bà cũng là biểu tượng của phụ nữ tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đất nước để các thế hệ phụ nữ noi theo.
Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương và Nguyễn Thị Thu Hiền cùng đoàn cán bộ TW Hội dâng hương tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan
Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương và Nguyễn Thị Thu Hiền cùng đoàn cán bộ dâng hương tại Đình Yên Thái (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng và Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của Hội LHPN ViệtNam - là dịp để lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ Việt Nam bày tỏ lòng tri ân, ngưỡng mộ và noi gương những anh hùng liệt nữ của dân tộc.
Một số hình ảnh tại Lễ dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng và Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan:
Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo huyện Mê Linh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền Hai Bà Trưng