Lạng Sơn: Trên 120 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy; ông Vi Nông Trường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì đối thoại cùng sự tham dự của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Ban trường vụ huyện uỷ, các ban, đoàn thể, phòng chuyên môn của huyện Chi Lăng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và gần 100 hội viên phụ nữ đại diện cho hơn 13.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị đã có 17 ý kiến, kiến nghị, đề xuất được đưa ra thuộc các nhóm vấn đề như: chính sách cho cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ; tình trạng phụ nữ đi làm ăn xa; đào tạo, giải quyết việc làm cho phụ nữ tại địa phương; đầu ra cho các sản phẩm nông sản; các vấn đề liên quan đến xây dựng hạ tầng giao thông, đền bù, giải phóng mặt bằng, việc chỉnh trang đô thị, lấn chiếm vỉa hè, an toàn thực phẩm, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực phẩm, thuốc trừ sâu, phân bón không rõ nguồn gốc…
Các ý kiến được chủ trì hội nghị lắng nghe tiếp nhận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, không né tránh vấn đề, qua đó đã giải đáp cũng như đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên và chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn liên quan tiếp thu ý kiến, rà soát các vấn đề để tiếp tục tham mưu, giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của hội viên phụ nữ theo thẩm quyền.
Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bắc Thủy nêu ý kiến kiến nghị tại hội nghị
Bên cạnh đối thoại, Bí Thư huyện ủy Chi Lăng cũng phát biểu khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, xã hội và đánh giá cao kết quả của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường đối thoại với phụ nữ và Nhân dân, quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của phụ nữ như: tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp...
Bí thư huyện uỷ cũng khẳng định việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, phát triển.