Long An: Phát huy hiệu quả hoạt động Hội từ những mô hình “Dân vận khéo”

Mô hình có 71 thành viên bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch Hội, chi hội trưởng các xã, thị trấn trong huyện; hội viên, phụ nữ, dựa trên nguồn lực xã hội hóa. Mô hình được bắt đầu tại Hội LHPN xã Bình Hòa Hưng (huyện Đức Huệ), với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, từ khi phát động đã vận động được nhiều học bổng, tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật phẩm để hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ trong xã, góp phần nâng cao chất lượng cho hội viên phụ nữ trong xã.
Xuất phát từ tính hiệu quả của mô hình xã Bình Hoà Hưng, Hội LHPN huyện Đức Huệ đã nhân rộng và chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường thi trấn trong huyện cùng thực hiện mô hình trong toàn huyện. Qua đó 100% Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trong huyện đã xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của mô hình.
Đến nay, mô hình đã đưa vào hoạt động có hiệu quả, tiến hành vận động các hộ gia đình có điều kiện về kinh tế, các mạnh thường quân, các cá nhân trong và ngoài xã tiến hành hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2022 đến nay Hội LHPN từ huyện đến xã, phường, thị trấn đã hỗ trợ được 4.980 phần quà, xây dựng 43 căn nhà “Mái ấm tình thương”; sửa chữa 07 căn nhà; 02 cây cầu với tổng trị giá trên 3.595.000.000 đồng; vận động được 530 suất học bổng tổng trị giá trên 530.000.000 đồng giúp đỡ cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật với tổng số tiền mặt trên 245.000.000 triệu đồng và các điều kiện kinh tế khác.
Mô hình đã giúp cho hội viên phụ nữ trong huyện được tiếp cận những điều kiện tôt hơn, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển.