Nghệ An: “Cần câu” giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

Phát triển kinh tế gắn với sản phẩm làng nghề
Những ngày cuối năm, không khí tại cửa hàng buôn bán thức ăn chăn nuôi của chị Kha Thị Vân (47 tuổi) tấp nập cảnh bán, mua. Cửa hàng của chị Vân là nơi cung cấp nguồn thức ăn gia súc, gia cầm cho bà con trong xã và các vùng lân cận. Sau khi hoàn thành công việc ở cửa hàng, chị lại trở về chăm sóc 80 con lợn nái, lợn thịt trong gia trại của gia đình và chăm chỉ nấu rượu nếp men lá, tận dụng phụ phẩm để chăn nuôi... Tất cả tạo thành một vòng quay kinh tế khép kín, giúp gia đình chị đạt thu nhập ổn định từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.
Nhớ lại quãng thời gian khởi nghiệp đầy gian khó, chị Vân cho biết, trước năm 2018, gia đình chị là hộ nghèo, cuộc sống thu nhập rất bấp bênh. Thông qua Hội LHPN xã Đôn Phục, năm 2018, gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn vay hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội; cùng sự hỗ trợ kỹ thuật và các lớp tập huấn chăn nuôi, chị dần tìm được hướng đi cho riêng mình. Với nguồn thu nhập ổn định, chị không những trả hết nợ mà còn quay vòng, mở rộng quy mô chăn nuôi để trở thành hộ khá của bản. Tại xã Đôn Phục, dưới sự quan tâm hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, việc xây dựng sản phẩm đặc trưng rượu men lá đã góp phần cải thiện rõ nét đời sống của chị em.
Chị Lữ Thị Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Đôn Phục chia sẻ: Đôn Phục là xã đặc biệt khó khăn của huyện Con Cuông với tỷ lệ đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 90% dân số. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có 6 chi hội với 905 hội viên. Thực hiện phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, đặc biệt thực hiện Đề án 939 về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", năm 2019, Hội LHPN xã đã thành lập tổ liên kết rượu men lá tại bản Xiềng đồng thời mạnh dạn đề xuất và được Hội LHPN huyện Con Cuông cho vay 12 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để hỗ trợ mua thêm các dụng cụ ủ nấu rượu men lá. Từ việc sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ đúng mục đích có hiệu quả, các dụng cụ phục vụ cho việc nấu ủ rượu cơ bản đầy đủ để phục vụ cho hoạt động của tổ, cùng với tinh thần đoàn kết vượt khó của các thành viên trong tổ, dần dần tổ liên kết đã hoạt động ổn định. Nhận thấy nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Hội LHPN xã đã nhân rộng thêm 2 tổ liên kết với tổng số 42 thành viên. Đến tháng 2/2022, xã Đôn Phục được UBND tỉnh cấp chứng nhận Làng nghề rượu men lá, và hiện nay đang tiến hành các thủ tục để được công nhận Hợp tác xã Rượu men lá bản Xiềng. Hằng năm, mỗi tổ liên kết đã sản xuất và tiêu thụ đạt thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng/năm, trừ chi phí mỗi thành viên thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/tháng. Nguồn thu này đã giúp cho các chị em trong tô có nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình, đồng thời góp phần khôi phục nghề nấu rượu men là truyền thống của người dân tộc Thái.
Bên cạnh đó, Hội LHPN xã duy trì hiệu quả các mô hình như: "Tổ tiết kiệm và vay vốn phát triển bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng"; mô hình "Biến rác thải thành con giống", "Tiết kiệm theo gương Bác", các hoạt động giúp công như cấy lúa, làm cỏ ruộng giúp đỡ hội viên khuyết tật và đau ốm có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, mỗi năm Hội trích nguồn quỹ từ mô hình "Biến rác thành con giống" để hỗ trợ, giúp đỡ 2 hội viên là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hội viên một cặp lợn giống giúp họ có khởi đầu trong sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế. Thông qua đó, tạo nên sự hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ nơi đây.
Đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Hội LHPN xã Lạng Khê, huyện Con Cuông có nhiều cách làm sáng tạo, duy trì hiệu quả các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hằng năm, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch rà soát, khảo sát, triển khai hoạt động giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó quan tâm đến hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ yếu thế trên cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động, giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Trong đó, năm 2024, Hội LHPN xã đã trao tặng hơn 2 nghìn cây keo lai, 20 kg gà giống, 7 con lợn giống từ quỹ thu gom phế liệu “Biến rác thải thành vườn keo và hơn 15 triệu đồng trao tặng cho 11 hội viên nghèo, phụ nữ khuyết tật trên địa bàn xã. Đặc biệt, năm 2024, Hội LHPN xã tổ chức ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi gà cỏ tại bản Đồng với 9 thành viên tham gia, duy trì phát triển Tổ hợp tác giúp việc tại bản Boong với 15 thành viên, tạo việc làm cho chị em thu nhập bình quân trên dưới 5 triệu đồng/người/tháng. Các cấp hội đã hỗ trợ 684 con trâu, bò, lợn giống; 28 kg gà giống, hơn 7 nghìn cây giống keo để tiếp sức cho các hội viên trên địa bàn khởi nghiệp và giúp đỡ 24 hộ hội viên thoát nghèo, cận nghèo; đồng thời tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực như kỹ năng quản lý, điều hành HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ cho 32 chị chủ hộ kinh doanh vay vốn sản xuất, kinh doanh để đầu tư phát triển kinh tế từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội với tông số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Cùng đó, duy trì 3 Hợp tác xã, 15 Tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong phụ nữ, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.