Nghệ An: Hội phụ nữ huyện Quế Phong đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tại địa phương

25/04/2023
Hội viên, phụ nữ và người dân ở huyện biên giới miền núi Quế Phong chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, tự cung tự cấp; cơ sở hạ tầng, giao thông và phương tiện liên lạc ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn; nhiều phong tục, tập quán còn lạc hậu; ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo cao. Một số chị em phụ nữ còn bị các đối tượng xấu lợi dụng để vận chuyển tàng trữ ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em, đưa người sang nước ngoài trái phép, tảo hôn…
Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ tahm gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong

Trước thực trạng đó, để nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân vùng biên, góp phần chung tay thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Quế Phong đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo ra mắt CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” tại chi hội phụ nữ bản Mường Piệt, xã Thông Thụ với 40 thành viên. Sau một thời gian ra mắt, CLB đã đi vào hoạt động có hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ và bà con nhân dân tham gia sinh hoạt.

Nhận thấy mô hình có sức lan toả, năm 2018, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình tại bản Lam Hợp, xã Tri Lễ và bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch. Đến nay, các câu lạc bộ đã thu hút thêm 85 thành viên nâng tổng số thành viên lên 212 người.  Các CLB đi vào hoạt động có hiệu quả, chất lượng. Mỗi thành viên CLB là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền đến người thân, gia đình và Nhân dân về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên ở vùng biên giới, tăng cường củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với Nhân dân các bản giáp biên của nước bạn Lào. Ngoài việc phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ tuần tra, kiểm soát khu vực mốc biên giới Việt Nam - Lào, các hội viên cũng tích cực cùng các chiến sỹ biên phòng phát quang đường biên, cột mốc quốc gia, dọn vệ sinh xung quanh cột mốc, tạo tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Quế Phong đã chỉ đạo các cơ sở Hội, đặc biệt là Hội phụ nữ các xã biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và Nhân dân; tích cực vận động phụ nữ, người dân tham gia các mô hình về bảo vệ đường biên, cột mốc. Phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng thường xuyên tuần tra bảo vệ biên giới và triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Chị Lương Thị Định, chi hội trưởng phụ nữ bản Mường Piệt, Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” chia sẻ: "Mặc dù đã nhiều lần tham gia tuần tra cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc, nhưng mỗi lần đứng chào cột mốc quốc giới, bản thân tôi cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần nhỏ vào nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cán bộ Hội LHPN xã Thông Thụ, huyện Quế Phong và chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ thăm mô hình sinh kế

Chị em phụ nữ vùng biên không chỉ tích cực trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới mà còn sản xuất giỏi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những năm qua, hội viên phụ nữ các xã biên giới như chi hội phụ nữ bản Lốc, Mường Phú, Mường Piệt, xã Thông Thụ đã làm tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa nhân dân 2 bên biên giới, cùng với chính quyền địa phương đón tiếp 17 đoàn khách với 495 lượt người của nước bạn Lào sang thăm; tổ chức 5 đoàn sang chúc tết và giao lưu văn nghệ, thể thao với nước bạn Lào. Phụ nữ các bản 2 vùng giáp biên giới thường xuyên trao đổi các thông tin, tình hình liên quan, đặc biệt là hỗ trợ cây, con giống; trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình…

Nhằm góp phần hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ và Nhân dân các xã biên giới, các cấp Hội phụ nữ huyện Quế Phong đã thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Từ năm 2018 đến nay, đã vận động quyên góp được gần 125 triệu đồng. Hội LHPN huyện đã hỗ trợ các mô hình sinh kế; mô hình câu lạc bộ; trao mô hình sinh kế; thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Phòng Giáo dục - đào tạo huyện, Đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 mở 3 lớp xóa mù, chống tái mù chữ cho chị em phụ nữ tại xã Tri Lễ; trao tặng khăn ấm, sách vở, đồ dùng học tập và phát thuốc tránh thai miễn phí cho chị em học viên; trao tặng mô hình sinh kế cho 5 hộ gia đình phụ nữ nghèo tại xã Thông Thụ, trị giá 50 triệu đồng. Duy trì tốt mối quan hệ giữa Hội LHPN huyện và Hội phụ nữ 2 huyện Sầm Tớ và Mường Quắn, Lào.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì hiệu quả mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh Biên giới” tại các xã đang thực hiện, tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa để hỗ trợ cho các thành viên câu lạc bộ như tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất, các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các mô hình sinh kế.

Phương Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video