Nhiều hoạt động tập huấn được tổ chức góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ
- Hưng Yên: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội
- Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ mội trường

- Tiền Giang: Tập huấn công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở
TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ Hội cấp cơ sở tỉnh Tiền Giang. Các học viên tham gia tập huấn được tìm hiểu các chuyên đề về: một số điểm mới trong công tác tập hợp phụ nữ; phát triển và quản lý hội viên; phương châm hoạt động; công tác hội viên danh dự…
Theo đó, công tác tập hợp hội viên, phụ nữ luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ các cấp. Trong đó một số cách tiếp cận mới nhằm thu hút, gắn kết phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội như: đa dạng các hình thức hoạt động, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin như mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ, trẻ em; chú trọng xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với từng xã, bảo đảm tính thiết thực và ý nghĩa; chú ý chuyển đổi từ phương châm "vận động" sang "đồng hành" với hội viên. Đặc biệt, hội viên danh dự là lực lượng quan trọng góp phần hỗ trợ và lan tỏa các giá trị của Hội. Cán bộ Hội cần tăng cường lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên để xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp; cải tiến phương thức quản lý giúp lưu trữ thông tin hội viên chính xác, thuận tiện cho việc theo dõi và hỗ trợ. Chú trọng đối tượng phụ nữ trẻ, phụ nữ tài năng, sáng tạo và khuyến khích họ tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội.
Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hội cho biết, với mục tiêu hướng về cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn các tỉnh, Trung ương Hội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho cán bộ Hội trong việc triển khai các hoạt động, đồng thời giới thiệu những nội dung đổi mới trong công tác Hội.
- Hưng Yên: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền của Hội” cho 181 cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở.
Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên
Lớp tập huấn diễn ra với nhiều nội dung thiết thực và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong công tác Hội: Ứng dụng Zalo trong quản lý hội viên; hướng dẫn tạo mã QR, ghim bài, quản trị nhóm, tổ chức bình chọn trực tuyến - giúp tối ưu hóa việc kết nối và quản lý; cách sử dụng ChatGPT và Google Gemini để hỗ trợ viết bài tuyên truyền; cách soạn tài liệu, scan tài liệu nhanh chóng bằng điện thoại; ứng dụng Canva để thiết kế hình ảnh tuyên truyền; ứng dụng CapCut để làm video tuyên truyền hiệu quả và thu hút.
Các học viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên sâu mà còn trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên. Những thao tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao phục vụ cho công việc đã mang lại cho học viên sự hào hứng, tích cực tương tác, chia sẻ khó khăn và thắc mắc để cùng tìm giải pháp. Một học viên trong lớp tập huấn đã chia sẻ: "Những kiến thức hôm nay thực sự hữu ích, nhất là trong việc ứng dụng Canva và Capcut. Tôi sẽ áp dụng ngay để cải thiện và tăng hiệu quả truyền thông của Hội Phụ nữ cơ sở tôi nói chung và của cá nhân tôi nói riêng”. Còn chị Dương Thị Hiếu Phương, cán bộ phụ trách ứng dụng CNTT Hội LHPN huyện Khoái Châu bày tỏ: "Việc biết cách dùng AI như ChatGPT giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian và công sức trong việc biên soạn tài liệu tuyên truyền. Đây là công cụ mà các cấp Hội cần tận dụng triệt để".
Qua lớp tập huấn, đại đa số học viên đã khẳng định quyết tâm áp dụng ngay vào thực tế hoạt động Hội. Nhiều ý tưởng sáng tạo trong quản lý và tuyên truyền đã được các học viên chia sẻ, hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực trong công tác Hội tại cơ sở. Lớp tập huấn là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trong việc đổi mới, chuyên nghiệp hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu của tổ chức Hội. Tin rằng, với sự hỗ trợ từ công nghệ, các cán bộ Hội sẽ ngày càng phát huy vai trò tiên phong, đưa phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ và bền vững.
- Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ mội trường
Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống ung thư cổ tử cung cho phụ nữ khuyết tật; Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường” và Truyền thông về “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” cho trên 300 cán bộ, hội viên và phụ nữ khuyết tật tại 2 huyện Tam Nông và Thanh Thủy.
Hội viên phụ nữ xã Dân Quyền (Tam Nông) chia sẻ về phân loại rác tại nguồn tại địa phương
Tại Chương trình, chị em trao đổi ý nghĩa của việc phân loại rác, cách phân loại, thực hành phân loại rác và hướng dẫn xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác nhằm giảm thiểu phát sinh, thúc đẩy tái chế, coi chất thải là tài nguyên, để tiếp tục lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về phân loại rác tại nguồn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ về lợi ích của việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải hướng tới xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam hỗ trợ xây dựng mô hình “Thu gom, phân loại rác xây dựng gia đình 3 sạch” tại 2 huyện Tam Nông và Thanh Thủy. Trong đó, cán bộ, hội viên là thành viên tích cực tham gia mô hình và là hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình, cộng đồng có ý thức thực hiện thu gom, phân loại rác thải, góp phần bảo vệ môi trường sống, tạo dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp và bền vững cho xã hội và cho cộng đồng.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, TS, bác sỹ Phạm Thị Thu Huyền - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ kiến thức về bệnh ung thư cổ tử cung như: các nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống ung thư cổ tử cung; một số lưu ý trong sàng lọc và tiêm phòng ung thư cổ tử cung cho cán bộ, hôi viên, phụ nữ khuyết tật tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông. Thông qua Hội nghị truyền thông giúp cho các chị em phụ nữ nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và phòng chống ung thư cổ tử cung là vô cùng cần thiết nhằm giúp các chị em có ý thức tự chăm sóc sức khỏe; đồng thời góp phần xây dựng gia đình “có sức khỏe” và là dịp để thu hút chị em phụ nữ khuyết tật và đưa chị em đến gần với tổ chức Hội hơn nữa.