Nhiều tham luận có giá trị sâu sắc tại hội thảo "Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là vấn đề lớn, vấn đề mới cả về lý luận lẫn thực tiễn. Chính vì vậy, Hội thảo là hoạt động hết sức có ý nghĩa, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia, cán bộ Hội nghiên cứu, trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới; gợi mở các giải pháp đối với tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hành trang cho phụ nữ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc.
Theo Ban Tổ chức, quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết, tham luận có giá trị lý luận khoa học và thực tiễn cao, được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết.
Tại Hội thảo, các tham luận, ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu tập trung xoay quanh các vấn đề lý luận chung về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; sứ mệnh, vai trò của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam trong hành trình chuẩn bị hành trang bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời đưa ra gợi mở, đề xuất một số giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo GS.TS. Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên PCT Hội đồng Lý luận TW Kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc Việt Nam khởi đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự phát triển hợp quy luật của cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại; phản ánh quy luật cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và phù hợp với sự phát triển biện chứng của mục tiêu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; là kỷ nguyên tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển nhanh, mạnh, bền vững; diễn ra song hành với kỷ nguyên số, kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.
Theo GS. TS. Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên PCT Hội đồng Lý luận TW
Từ đó, GS. TS. Phùng Hữu Phú phân tích sâu sắc về những yêu cầu khách quan, bức thiết đặt ra khi bước vào kỷ nguyên mới như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, thống nhất cao về tư tưởng, quyết tâm hành động; quyết liệt khắc phục các điểm nghẽn về thể chế, về tổ chức bộ máy, khai phóng đổi mới sáng tạo và mọi tiềm năng phát triển; đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số; thực hiện cần kiệm, chống lãng phí, phát huy sử dụng tối ưu các nguồn lực, động lực, nhất là sức mạnh của toàn dân, toàn quân, của con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh mềm Việt Nam, nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với tham luận “Kỷ nguyên mới và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam”, TS. Nhà báo Nhị Lê - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã khái quát lại lịch sử anh hùng, những tấm gương phụ nữ bất khuất, dũng cảm, hy sinh quên mình vì đất nước trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của Việt Nam. TS. nhà báo Nhị Lê nói một cách hình ảnh: Kỷ nguyên mới là kỷ nguyên thách thức mọi giới hạn phát triển có thể bằng nắm lấy thời cơ, xuất phát từ chính mình, với bản lĩnh tự tôn, tự trọng, tự cường và hành động quyết liệt vì sự hùng cường và danh dự của đất nước. Theo TS Nhị Lê, trong bối cảnh đó, dân tộc đang trông đợi và trao sứ mệnh mới cho phụ nữ. Các tầng lớp phụ nữ bằng trí tuệ, khí phách, bản lĩnh, đoàn kết thống nhất cùng toàn thể dân tộc góp phần hoạch định tương lai, chuẩn bị lực lượng, hành động quyết liệt, vì sự thành công của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội LHPN Việt Nam là mái nhà chung tập hợp và nhân lên khát vọng phát triển, sức mạnh vô tận của phụ nữ trong sự nghiệp đại doàn kết toàn dân tộc, vì một Việt Nam thịnh vượng.
TS. Nhà báo Nhị Lê - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Tham luận về “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, PGS.TS. Lê Thị Thục, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản CTQG Sự thật khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt để thúc đẩy xã hội phát triển bền vững. Phụ nữ có quyền năng kinh tế cao hơn sẽ chủ động hơn và đóng góp hiệu quả hơn trong việc ra quyết định, tham gia quản lý doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng một nền kinh tế đa dạng và toàn diện hơn; xã hội sẽ trở nên ổn định và công bằng hơn, bình đẳng giới được cải thiện và giảm bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời tăng cường tiếng nói và vai trò của phụ nữ trên các diễn đàn chính trị, tham gia vào quá trình ra quyết định hiệu quả hơn, không chỉ trong gia đình mà còn ở cấp độ cộng đồng và cả quốc gia, thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới mà còn cải thiện hình ảnh quốc gia, thu hút đầu tư và hợp tác từ các đối tác quốc tế. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, bao gồm việc tạo điều kiện xây dựng và thực thi các chính sách, cơ chế của các cơ quan, tổ chức, các hoạt động đào tạo và kết nối của Hội LHPN Việt Nam, cũng như sự chủ động và nỗ lực không ngừng từ bản thân mỗi người phụ nữ.
PGS.TS. Lê Thị Thục, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản CTQG Sự thật
Để phát huy tinh thần làm chủ của phụ nữ trong kỷ nguyên mới, ThS. Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương cho rằng mỗi người phụ nữ hiện nay cần làm chủ tư duy, làm chủ hành động và làm chủ cuộc sống. Bản thân phụ nữ cần tự nâng cao sức mạnh, vị thế, khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập nâng cao trình độ mọi mặt và rèn luyện các kỹ năng để trở thành người “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với 4 tiêu chí: Có Tri thức, Có Đạo đức, Có Sức khỏe, Có Trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; có những hành động tích cực để hướng tới thành công.
ThS.Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương
Cùng với các tham luận trên, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã nghe ThS. Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Tổng công ty Viễn thông Viettel với nội dung “Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong chuyển đổi số với hệ sinh thái ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI); PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với “Giá trị gia đình Việt Nam trong kỷ nguyên mới và vai trò của phụ nữ”; ThS. Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao với “Phụ nữ với công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới” và PGS.TS Lê Thị Bích Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương với “Vai trò của phụ nữ trong trao truyền, phát huy giá trị văn hóa”; cùng nhiều ý kiến phát biểu đóng góp làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận, thực tiễn của các đại biểu tham gia Hội thảo như một số vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực nữ hiện nay; Hành trang của phụ nữ khi bước vào kỷ nguyên mới, hoạt động của các cấp Hội LHPN hỗ trợ phụ nữ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới;
Kết luận Hội thảo, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình đánh giá cao hội thảo hôm nay được tổ chức chỉ sau Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức; và là hội thảo đầu tiên chuyên sâu về những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới đối với lĩnh vực của một tổ chức. Đặc biệt, việc việc tổ chức hội thảo trực tuyến tại 62 điểm cầu với hơn 1 nghìn đại biểu tham dự là rất đáng ghi nhận.
Đồng chí Lê Hải Bình cũng khẳng định, mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng Hội thảo đã đạt được chất lượng cao với 14 bài tham luận, ý kiến đóng góp tại hội thảo và nhiều bài được đăng trong kỷ yếu đã đề cập, phân tích nhiều khía cạnh, qua đó đã làm sáng rõ hơn cả lý luận và thực tiễn về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Đồng thời trả lời câu hỏi, kỷ nguyên mới sẽ tác động như thế nào đối với mỗi người, chúng ta sẽ làm gì, sẽ đóng góp gì cho đất nước...
Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình kết luận Hội thảo
Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị sau Hội thảo, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu kỹ về vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ, của tổ chức Hội trong kỷ nguyên mới, đồng thời mong muốn các nhà khoa học, các vị đại biểu tham dự hội thảo tiếp tục đào sâu nghiên cứu, đóng góp cho TW Hội LHPN Việt Nam những giải pháp cụ thể để phụ nữ vững tin hơn, có tâm thế cao hơn; tổ chức Hội đáp ứng cao hơn nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Hà Nội