Quảng Trị: Thành lập và duy trì trên 170 mô hình tổ truyền thông cộng đồng

06/01/2025
Dự án 8 được triển khai tại tỉnh Quảng Trị sau 3 năm đã phát huy vai trò chủ trì, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của Hội LHPN các cấp để triển khai các nội dung, chỉ tiêu cốt lõi của dự án và đạt được những kết quả.
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao giải Nhất cho tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến truyền thông về phòng, chống tảo hôn” năm 2024 - Thu Thảo

Nổi bật: 5/5 huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập, vận hành các mô hình cốt lõi của dự án; thành lập được 171 tổ truyền thông cộng đồng; cấp phát 290 bộ tài liệu phát triển năng lực giới cho các đơn vị địa bàn dự án 8

Tổ chức 23 chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em quy mô cấp huyện và cụm xã; tổ chức 17 chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình tại các xã với hơn 2.380 người tham gia.

Các cấp Hội đã xây dựng 40 địa chỉ tin cậy tại các xã thuộc huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh. Triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa bàn có đông người DTTS và có tỉ lệ sinh con tại nhà cao hơn mức trung bình của cả nước.

Đồng thời lựa chọn 4 mô hình tổ nhóm sinh kế, hợp tác xã, tổ hợp tác để hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho các mô hình; nâng cao năng lực cho 50 cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị...\

Các đại biểu cấp huyện trao đổi, giải đáp những thắc mắc trong thực hiện dự án 8 tại địa phương - Thu Thảo

Các mô hình, hoạt động của Dự án 8 ngày càng thu hút nhiều hội viên, phụ nữ và trẻ em DTTS tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, hội viên, người dân vùng đồng bào DTTS trong phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, công tác bình đẳng giới và tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai dự án, năm 2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xác định tiếp tục tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thành lập, vận hành và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em theo chỉ tiêu dự án đặt ra; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, trong đó chú trọng truyền thông trên nền tảng số.

Đặc biệt, tập trung nâng cao năng lực cho phụ nữ DTTS tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử, tăng cường năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng/trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại chính sách đảm bảo chỉ tiêu đề ra, thực hiện giám sát xã hội theo chủ đề/vấn đề do hội chủ động đề xuất, chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai dự án 8, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao giải cho 24 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến truyền thông về phòng, chống tảo hôn” năm 2024.

Thu Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video