Sơn La: Hội viên phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia hoạt động Hội
Chị Lìa Thị Dơ, sinh năm 1981, người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 6 anh chị em. Năm 2000, chị lập gia đình, năm 2005 vợ chồng chị ra ở riêng, là hộ nghèo nên chị luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu thoát nghèo. Năm 2015, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn hộ nghèo với số tiền 25 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến năm 2018 gia đình chị đã thoát nghèo. Năm 2022, chị tiếp tục vay vốn Ngân hàng CSXH với số tiền 50 triệu đồng để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình.
Sau khi được học tập các mô hình thông qua sách báo và các hộ tại xã lân cận do Hội LHPN các cấp trên địa bàn giới thiệu, cùng với điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng ưu ái, gia đình chị đã trồng hơn 300 cây mận, cây đào, bắt đầu cho thu hoạch được 5 năm, năm 2024 giá mận trung bình 20.000đ/kg, cho thu nhập trên 100 triệu đồng từ mận. Không chỉ trồng cây ăn quả, gia đình chị Dơ còn đầu tư làm giàn, hệ thống nước tưới để trồng rau mầu như bí đao, đỗ xanh, đậu côve vụ xuân hè, cho thu nhập hơn 60 triệu đồng/vụ, vụ đông xuân trồng bắp cải, cho thu nhập hơn 50 triệu đồng/vụ.
Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, chị Dơ còn tranh thủ thời gian nông nhàn thêu, may, mua bán váy, áo, thổ cẩm của dân tộc Mông nhằm phục vụ nhu cầu của gia đình và bán cho khách hàng với mục đích giới thiệu, quảng bá và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Chị luôn chủ động trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, vận dụng linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các trang mạng xã hội, nhờ vậy các sản phẩm hoa quả, rau mầu và thổ cẩm, may mặc trang phục truyền thống dân tộc của chị được khách hàng thu mua tận nhà và dần dần được nhiều người biết đến. Với cách tiếp cận như vậy, mức thu nhập bình quân của gia đình chị một năm là trên 220 triệu đồng.
Từ kinh nghiệm và cách làm của bản thân và gia đình, chị đã chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên phụ nữ và người dân trong bản học tập, làm theo, áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế gia đình, giới thiệu sản phẩm, tăng thu nhập cho gia đình, đặc biệt chị đã truyền cảm hứng cho chị em trong việc mạnh dạn vượt qua những định kiến giới, phụ nữ dân tộc Mông đã có nhiều chị tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình.
Tham gia sinh hoạt Hội từ năm 2002, chị Lìa Thị Dơ cũng là một hội viên phụ nữ tiêu biểu, tích cực tham gia sinh hoạt Hội và các hoạt động do các cấp Hội tổ chức, luôn động viên chồng con, bà con làng xóm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Hàng năm gia đình chị đều đạt gia đình văn hóa.
Chị đã cùng với chi hội tích cực tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình và hội viên phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trồng hoa, cây cảnh xung quanh nhà, ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang các tuyến đường trong bản, khuôn viên nhà văn hóa gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tuyên truyền vận động thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; không vi phạm chính sách dân số, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền bảo vệ đường biên mốc giới...; vận động hội viên, phụ nữ tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương. Ghi nhận những thành tích đó, chị Lìa Thị Dơ đã được tặng bằng khen “Phụ nữ tiêu biểu” trong sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh.