Tây Ninh: Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với công tác thiện nguyện

22/12/2024
Đến ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ai cũng biết chị Lê Thị Điều. Chị không chỉ là chi hội trưởng phụ nữ năng nổ, nhiệt tình, hết lòng vì công tác Hội, mà còn có tấm lòng thiện nguyện, vì cộng đồng.
Chị Điều (người thứ 2 từ phải qua) trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn

Học và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái

Chị Điều luôn tâm niệm, học và làm theo Bác không nhất thiết phải làm điều gì đó quá lớn lao mà bắt nguồn từ những việc làm nhỏ nhất. Với vai trò là chi hội trưởng, chị đưa việc học tập và làm theo Bác vào hoạt động thường xuyên của chi hội gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Tây Ninh tự tin, trách nhiệm và tiến bộ” do Hội LHPN tỉnh phát động; duy trì, nâng chất lượng các cách làm hay trong học tập và làm theo Bác như: “Treo ảnh Bác”, gia đình tôi học tập và làm theo Bác, làm báo tường, sưu tập văn thơ, hình ảnh về Bác, kể chuyện về Bác trong nội dung sinh hoạt định kỳ của chi, tổ Hội, câu lạc bộ phụ nữ…; qua đó tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng và góp phần nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ địa phương, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, năm 2015 chị Điều đã khởi xướng thành lập “Bếp ăn từ thiện” với mục đích hỗ trợ các suất cơm miễn phí cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Địa điểm chọn làm bếp ăn được tổ chức ngay tại nhà của chị Phạm Thị Dừa - chi hội phó, với sự tham gia trực tiếp của 15 người là hội viên nòng cốt trong chi hội. Ban đầu bếp ăn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực duy trì hoạt động, chủ yếu là do sự đóng góp của chị Điều và các thành viên trong nhóm nên chỉ nấu khoảng 60-70 suất cơm mỗi tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bếp ăn được nhiều người biết đến và lan tỏa tới cộng đồng; mạnh thường quân ủng hộ ngày càng nhiều hơn bằng kinh phí hoặc gạo, rau củ, thực phẩm, vật dụng nhà bếp; số lượng hội viên trong chi hội tham gia nấu ăn cũng tăng lên hơn 30 chị; bếp ăn đi vào hoạt động ổn định và thường xuyên hơn. Hiện nay định kỳ mỗi tháng đã tổ chức nấu cơm từ thiện được 2 lần vào ngày 15 và 30 âm lịch, mỗi lần nấu từ 800 suất đến 1.000 suất cơm. Năm 2024, “Bếp ăn từ thiện” đã nấu được hơn 13.000 suất cơm với số tiền 260 triệu đồng.

Ngoài ra, vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, “Bếp ăn từ thiện” còn nấu cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm y tế huyện Gò Dầu, mỗi ngày nấu từ 500-650 suất cơm, mỗi suất trị giá 20.000 đồng; trong năm 2024 đã nấu được 14.500 suất cơm, trị giá 290 triệu đồng.

Chị Điều bộc bạch: “Dù có hơi vất vả khi thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị những suất cơm nhưng tôi cảm thấy ấm lòng khi được tận tay trao những suất cơm nóng dẻo, thơm ngon đến những người có hoàn cảnh khó khăn; tuy suất cơm có giá trị vật chất không lớn nhưng tôi hy vọng phần nào động viên, tiếp thêm động lực giúp họ vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống”.

Chị Điều cùng các thành viên bếp ăn đang chuẩn bị các suất cơm gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn

Lan toả hành động đẹp

Ngoài việc nấu và phát cơm miễn phí, chị Điều cùng với các thành viên “Bếp ăn từ thiện” còn tích cực vận động nguồn lực để thực hiện công tác an sinh xã hội; trong năm 2024 đã trao tặng 450 phần quà trị giá 180 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 3 chị, mỗi chị 10 triệu đồng để kinh doanh, buôn bán.

Học tập và làm theo phong cách giản dị, tiết kiệm của Bác, chị Điều còn vận động hội viên phụ nữ trong chi hội thực hiện mô hình “Tiết kiệm tiền nuôi heo đất trao học bổng”. Hàng ngày, chị em tiết kiệm tiền đi chợ, sinh hoạt tùy theo khả năng của mình, hoặc có thể thu gom giấy vụn, ve chai để bán lấy tiền nuôi heo đất. Trong năm 2024, từ số tiền tiết kiệm này đã trao tặng được 07 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn.

Bên cạnh đó, chị Điều còn tích cực vận động người dân, mạnh thường quân tham gia làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với chiều dài 750m, kinh phí 120 triệu đồng; trồng và chăm sóc 1 tuyến đường hoa với chiều dài 600m; thực hiện thắp sáng 2 tuyến đường với chiều dài 1.350m, kinh phí 35 triệu đồng.

Từ những hoạt động thiết thực của chị Điều cùng với tập thể chi hội phụ nữ ấp Rộc B đã góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Hội; qua đó thu hút phụ nữ ở địa phương tham gia sinh hoạt, đến nay đã có 95% phụ nữ tham gia thường xuyên các hoạt động Hội.

“Chị Điều là người luôn có trách nhiệm trong nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, không những luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, thường xuyên chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện mà chị còn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại địa phương; góp phần tô đẹp thêm về hình ảnh người phụ nữ Tây Ninh tự tin, trách nhiệm và tiến bộ”, chị Nguyễn Thị Phi Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Đức nhận xét.

Với những thành tích trong công tác và hoạt động xã hội, từ năm 2021 đến nay, chị Điều đã dẫn dắt tập thể chi hội phụ nữ ấp Rộc B liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm 2024, chi hội phụ nữ ấp Rộc B vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cá nhân chị Điều được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong hoạt động phong trào và thực hiện nhiệm vụ.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video