Tây Ninh: Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy bình đẳng giới

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xác định là trọng tâm trong công tác cán bộ nữ nhằm đảm bảo sự tham gia của phụ nữ vào các quá trình đưa ra quyết định. Các cấp Hội đã chủ động tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.
Nhờ đó, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh hiện đạt 28,85%, cấp huyện đạt 26,89%. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh đạt 20%, cấp huyện 21,31%, cấp xã 30,46%. Một số địa phương đã có nữ đảm nhiệm vị trí chủ chốt. Kết quả này phản ánh nỗ lực đồng bộ trong công tác cán bộ nữ, từng bước nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham chính.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp
Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, khởi nghiệp và thoát nghèo bền vững. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt hơn 1.423 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi.
Hội đã tổ chức đào tạo nghề cho 13.500 lượt phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 10.684 người. Từ Đề án 939, nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp được hình thành và nhân rộng, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Toàn tỉnh hiện có 19 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho 175 lao động nữ. Tỷ lệ phụ nữ có việc làm ổn định ngày càng tăng, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương.
Xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh
Trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là xây dựng gia đình văn hóa, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác truyền thông, tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em được tổ chức thường xuyên.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh tổ chức 13.528 buổi truyền thông, thu hút hơn 333.000 lượt người tham gia. Có 33.177 lượt thanh niên được trang bị kiến thức tiền hôn nhân, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Các mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Ngôi nhà an toàn” được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn, hỗ trợ kịp thời các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực.
Song song đó, Hội chú trọng công tác truyền thông về bình đẳng giới trên nền tảng số, mạng xã hội. Hàng trăm tin, bài, video clip, infographic đã được thực hiện, lan tỏa qua fanpage, website, báo chí địa phương. Các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về giới, phòng chống tội phạm, mại dâm, xâm hại, lừa đảo trên không gian mạng… thu hút sự quan tâm của hơn 20.000 lượt hội viên. Đặc biệt, nhiều lớp kỹ năng sống, phòng chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức hướng đến trẻ em gái, phụ nữ vùng biên. Thông qua các hoạt động, nhận thức cộng đồng, nhất là giới trẻ về bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em đã có những thay đổi tích cực.
Thực hiện hiệu quả giám sát, phản biện xã hội
Trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), chính sách cán bộ nữ, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo… Các kiến nghị từ cơ sở được tổng hợp, báo cáo và nhiều nội dung đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh phù hợp thực tiễn.
Bên cạnh đó, Hội phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 phụ nữ yếu thế; vận động trên 320.000 phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình; hỗ trợ hàng nghìn học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao tặng học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập.
Những kết quả nổi bật trong công tác bình đẳng giới của tỉnh Tây Ninh không chỉ thể hiện vai trò chủ động của Hội LHPN mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bình đẳng giới không chỉ là nhiệm vụ của riêng phụ nữ, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.