Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Sơn La
- Hội LHPN huyện Phù Yên ra mắt mô hình Tổ liên kết nuôi dê sinh sản

- Các cấp Hội LHPN huyện Mường La “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”
Từ ngày 18 - 26/3, Hội LHPN các xã, thị trấn tích cực tham gia hỗ trợ các hộ gia đình thuộc đối tượng xoá nhà tạm, nhà dột nát như: Huy động hội viên giúp đỡ ngày công được 2.034 công, hỗ trợ giúp đỡ tiền mặt hơn 10 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho hội viên 1 con dê giống trị giá 3 triệu đồng; Hội LHPN huyện hỗ trợ đồ dùng như nồi cơm điện, bát, đĩa, xong nồi, bàn nhựa cho 02 hộ hội viên, trị giá hơn 2 triệu đồng.
Thông qua những hoạt động mà cán bộ, hội viên tham gia “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã thể hiện được phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
- Hội LHPN huyện Phù Yên ra mắt mô hình Tổ liên kết nuôi dê sinh sản
Trong 2 ngày 27-28/3, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Phù Yên đã thành lập và ra mắt 2 mô hình “Tổ liên kết chăn nuôi dê sinh sản” tại xã Mường Thải và xã Suối Tọ, huyện Phù Yên.
Tại buổi ra mắt đã công bố Quyết định thành lập mô hình, bầu ra Ban Quản lý mô hình và thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của mô hình. Theo đó, mỗi mô hình gồm 5 thành viên (là hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn), mỗi thành viên được Hội LHPN huyện hỗ trợ 2 con dê giống trị giá 3,5 triệu đồng. Khi dê giống đẻ lứa đầu tiên, gia đình hội viên (thành viên tổ liên kết) sẽ nuôi dê con đến 6 tháng tuổi và bàn giao hết số dê con cho Hội LHPN xã. Nếu là dê cái thì Hội LHPN xã luân chuyển cấp cho một hộ nghèo khác; nếu là dê đực thì Hội LHPN xã đem bán dùng số tiền đó mua dê cái cấp cho hộ nghèo khác. Sau khi bàn giao lứa dê đầu tiên cho Hội LHPN xã thì hộ gia đình hội viên được sở hữu hoàn toàn con dê giống.
Hội LHPN huyện trao dê giống cho hội viên tham gia mô hình Tổ liên kết nuôi dê sinh sản tại xã Mường Thải.
Ngay sau lễ ra mắt, 110 hội viên phụ nữ và các thành viên tham gia mô hình tại xã Mường Thải và xã Suối Tọ đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tập huấn hướng dẫn chuyển giao kĩ thuật, tư vấn về quy trình chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho dê sinh sản.
Thông qua mô hình Tổ liên kết chăn nuôi dê sinh sản sẽ góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.