-
Thái Bình: Những người phụ nữ miệt mài bám biển, phủ xanh cho rừng ngập mặn
Dành hết tâm huyết, tình yêu cho vùng biển quê hương, các chị em trong đội trồng rừng xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. -
Phụ nữ Hòa Bình xây dựng nông thôn mới gắn với các mô hình thiết thực trong đời sống
Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng phát huy vai trò tổ chức Hội các câp trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào. -
Phụ nữ Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực
Với những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng thiết thực, phụ nữ Đắk Lắk đang bền bỉ cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. -
Kon Tum: Phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong xây dựng nông thôn mới
Thực hiện công cuộc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum đã có nhiều khởi sắc, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. -
Tin hoạt động Hội
- Đắk Nông: Hội thi “Phụ nữ Đắk Nông tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao” - Đồng Tháp: Thăm, tặng quà gia đình có con em đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng - Quảng Nam: Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ -
Hải Dương: Hiệu quả từ mô hình phụ nữ phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa IMO
Thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội thảo “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bằng men vi sinh bản địa IMO” tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng. -
Bắc Giang: Xã Đại Lâm có 90,9% hộ gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết vệ sinh môi trường
Nhằm đánh giá kết quả giai đoạn I thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án 1553), chiều ngày 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích đã thăm và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. -
Tuyên Quang: Phụ nữ Sơn Dương cùng chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2025
Để thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. -
Phụ nữ Cụm thi đua Tây Nam bộ giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân
Chiều 2/11, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ, do đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. -
Tin hoạt động Hội
- Bình Phước: Xây dựng 28 tuyến đường hoa góp phần xây dựng nông thôn mới - Quảng Trị: Tổ chức chuỗi hoạt động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình - Kiên Giang: Nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện nhiệm vụ ủy thác -
Cao Bằng: Phụ nữ Tày ở Đàm Thủy làm du lịch
Là xã thuần nông, trước đây người phụ nữ dân tộc Tày ở Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) chỉ làm ruộng nương và chăn nuôi. Nhưng đến nay, nhiều chị em đã chuyển sang làm kinh tế du lịch hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho gia đình. -
Đắk Lắk: Tuyên truyền, vận động phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn thực hiện “3 sạch”
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo “Tuyên truyền, vận động phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn thực hiện “3 sạch”. -
Bình Thuận ra mắt điểm mô hình Tổ truyền thông cộng đồng và Tổ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch
Hội LHPN tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo tổ chức ra mắt 20 Tổ truyền thông cộng đồng tại các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình và “Tổ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Trà Tân, huyện Đức Linh. -
Mỗi hội viên, phụ nữ là một tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường
Chiều ngày 26/9, tại Ninh Bình đã diễn đàn “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường” hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức. -
Nhiều mô hình, cách làm hay của phụ nữ tại các địa phương góp phần bảo vệ môi trường
Sáng 26/9, tại Ninh Bình đã diễn ra sự kiện “Phiên chợ xanh - bảo vệ môi trường nông thôn”. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, được livestream trực tiếp fanpage chính thức của TƯ Hội LHPN Việt Nam và fanpage "Phụ nữ sống xanh". -
Kiên Giang: Một số kết quả từ hai mô hình điểm "Gia đình 5 có, 3 sạch" và "Dịch vụ nấu ăn"
Qua 1 năm triển khai thực hiện, hai mô hình điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” và “Dịch vụ nấu ăn” tại xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
- Đón đoàn Hội LHPN TP Hà Nội đến trao đổi kinh nghiệm tham gia xây dựng nông thôn mới - Sinh hoạt điểm Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” để rút kinh nghiệm, nhân rộng -
Hội LHPN Việt Nam phát động chuỗi hành động vì môi trường nông thôn
Hội LHPN Việt Nam sẽ phát động chuỗi hành động vì môi trường nông thôn và tổ chức sự kiện “Phiên chợ xanh”, truyền thông bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chương trình diễn ra tại Ninh Bình vào ngày 26/09/2023. -
Vĩnh Long: Trên 500 phần việc phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới
Đề án “Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2021-2026 do Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long xây dựng, được UBND tỉnh phê duyệt và phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện/thị/thành phố phối hợp thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng giúp các cấp Hội triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới. -
Chủ đề ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị"
Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó là nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. -
Mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi bản địa IMO” tại Hải Dương
Mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi bản địa IMO” tại phường Tân Dân, thành phố Chí Linh và xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là hai mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bước đầu có hiệu quả. -
Vĩnh Long: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng cung cấp dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động về chuyển đổi số. -
Không hội viên, phụ nữ nào đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Để hội viên phụ nữ không những không đứng ngoài cuộc, mà còn khẳng định tốt vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân. -
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Hoàng Su Phì
Sáng kiến “Ống tiết kiệm 3 sạch” là cách làm sáng tạo, phù hợp để những người phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì đóng góp, chia sẻ cùng chồng trong những nỗ lực nhằm vun đắp cho tổ ấm gia đình. Từ đó, cải thiện được hình ảnh, vị thế của mình với chồng, với gia đình. -
Hà Giang: Sáng tạo hình thức tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, Hà Giang đã tích cực, sáng tạo tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thông qua các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, trong đó có khai Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. -
Lào Cai: Bảo Yên đa dạng hóa việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Triển khai thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em được huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra trong năm 2023. -
Tích cực đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng chung của toàn xã hội. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn, để đồng bào không đứng ngoài xu thế này. -
Mô hình “Biến rác thành tiền” của phụ nữ Hải Hậu, Nam Định
Mô hình “Biến rác thành tiền” được Hội LHPN xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định triển khai điểm, mang lại ý nghĩa tích cực, nhân văn, từ đó triển khai nhân ra diện rộng trên địa bàn. -
Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững
Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn là yêu cầu tất yếu khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cả ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và đặc biệt là người nông dân. Chuyển đổi số chính là phương thức quan trọng giúp người nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất, nhưng đạt lợi nhuận cao nhất - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung trao đổi tại Hội thảo “Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững” ngày 17/8 vừa qua. -
Lâm Đồng: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới
Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn các hoạt động phù hợp với từng đối tượng phụ nữ để triển khai, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình mới tại các thôn đặc biệt khó khăn.