• Giới thiệu Hội nữ Trí thức Việt Nam

    Hội Nữ trí thức Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 25/2/2011 của Bộ Nội vụ. Ngày 8/3, Hội chính thức ra mắt và tiến hành Đại hội lần thứ nhất tại Hà Nội. Ban chấp hành Hội nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có 35 thành viên, GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu là Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là Chủ tịch danh dự Hội Nữ TTVN.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La: Phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ nữ

    Sáng 6/4/2011, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ (trường Cán bộ phụ nữ Trung ương), Viện Chính sách công và quản lý (trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) với sự tài trợ của dự án BTC (Đại sứ quán Bỉ) tổ chức khai mạc lớp tập huấn phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho 30 cán bộ nữ đang giữ chức trưởng, phó các phòng, ban trở lên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo nữ các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  • Bình Định: Gần 2.200 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi

    Kết thúc nhiệm kỳ 2006-2011, theo bình chọn và đề nghị của các cấp Hội phụ nữ, có 2.195 cán bộ Hội cơ sở trong tỉnh Bình Định được tặng danh hiệu Cán bộ Hội cơ sở giỏi, nhiệm kỳ 2006-2011.
  • Hiệu quả từ mô hình thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình

    Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ, từ năm 2006, Hội LHPN huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa đã phát động “Phụ nữ với phong trào xanh - sạch - đẹp” và chọn xã Hà Yên để triển khai mô hình điểm thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình.

  • Vĩnh Long: Hội Liên hiệp Phụ nữ đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tới các chi, tổ hội ấp, khóm

    Nhằm không ngừng xây dựng và phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vững mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ hội, đồng thời vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt hội với nhiều hình thức phong phú, đổi mới.
  • Đa dạng hóa mô hình tập hợp hội viên phụ nữ ở xã Cam Chính

    Nâng cao năng lực, vị thế và trao quyền cho phụ nữ là một trong những định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, được các cấp hội Phụ nữ đặc biệt quan tâm. Để hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phát triển mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thường xuyên chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, thu hút hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
  • Xác định nhu cầu thực tế của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên tại các Chi hội

    Thực hiện Chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam về việc “Hướng dẫn xác định nhu cầu của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên tại các chi hội phụ nữ; làm cơ sở để xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011- 2016”; căn cứ Kế hoạch số 05/KH- PN ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Hội LHPN Tp Đà Nẵng về “Hướng dẫn Đại hội điểm”, Hội LHPN Tp Đà Nẵng đã ban hành Hướng dẫn tổ chức thảo luận xác định nhu cầu hội viên, phụ nữ đồng thời trực tiếp làm việc với 26 Chi Hội trưởng phụ nữ phường Chính Gián (đơn vị Đại hội điểm)- quận Thanh Khê.
  • Xác định nhu cầu của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên trong công tác Hội

    Tối ngày 15/02/2011, tại Nhà văn hóa phường Vĩnh Ninh, Hội LHPN thành phố Huế đã chọn Hội LHPN phường Vĩnh Ninh làm điểm tổ chức thảo luận “Xác định nhu cầu của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên tại các chi hội” nhằm tìm ra những khó khăn, thách thức, các vấn đề đang đặt ra đối với hội viên phụ nữ và những giải pháp giải quyết phù hợp với đặc điểm cụ thể của Hội phụ nữ các cấp; xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2016.

  • Quan tâm đời sống phụ nữ

    Với ý nghĩa thiết thực, Hội Phụ nữ phường Cầu Kho tập trung giúp đỡ phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống đáp ứng đặc điểm địa bàn phường có nhiều dân lao động nghèo, nhiều đồng bào dân tộc Chăm sinh sống và từng là trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Bằng nhiều đóng góp trong việc giáo dục cảm hóa phụ nữ hồi gia, hoàn lương, làm trong sạch địa bàn, đẩy mạnh khối đại đoàn kết, Phường Hội được tặng nhiều Bằng khen của UBND thành phố, UBMTTQ Việt Nam thành phố và Bộ Công an từ năm 2000 đến 2009.
  • Nét mới của Hội LHPN tỉnh Sơn La trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp

    Để chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, ngay sau tết Nguyên đán Tân Mão, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để chào mừng Đại hội.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

CÁN BỘ HỘI