-
Những bứt phá trong cải thiện môi trường sống và bảo vệ vùng biên trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
- Đắk Nông: Phối hợp triển khai công tác cụ thể cải thiện môi trường sống và bảo vệ vùng biên cương - Đà Nẵng: Hỗ trợ heo giống cho Trạm Rađa 29 -
Thành công nhờ sự nỗ lực
“Tôi nghĩ có nhiều cách để phát triển kinh tế, nên mỗi chị nên tìm cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực, thế mạnh và điều kiện của mình. Điều tôi muốn truyền lửa cho chị em phụ nữ nhất đó là luôn nỗ lực vươn lên, không cam chịu cuộc sống khó khăn. Nếu có khát vọng sẽ có động lực, sức mạnh để vượt qua khó khăn và thử thách”... -
Tỷ lệ chủ thể OCOP là nữ chiếm 39%
Tỷ lệ chủ thể OCOP là nữ chiếm 39%, cao hơn tỷ lệ nữ giữ vai trò điều hành các doanh nghiệp của Việt Nam là 25%. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. -
Lạng Sơn: Phụ nữ Chi Lăng năng động phát triển kinh tế
Thời gian qua, phụ nữ huyện Chi Lăng đã và đang khẳng định vị thế trên các lĩnh vực. Chị em đã tự tin, năng động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương tiêu biểu cho phụ nữ toàn tỉnh. -
"Niềm tin là khởi đầu của mọi thành công"
Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang - Giám đốc Vận hành Đông A Books và Nhà sách Cá Chép khẳng định -
Cần Thơ: Mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp”
Xác định việc hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp hiệu quả giúp chị em trên địa bàn xã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. -
Đồng Tháp: Bà chủ tiệm tóc lan tỏa những việc làm tử tế
Cô Trần Thị Ánh, chủ tiệm uốn tóc Ánh tại 38 Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là tấm gương điển hình về lòng nhân ái, tích cực làm công tác thiện nguyện tại địa phương. -
“Hòa ái nhưng phải có bản sắc”
Bà Huỳnh Hải Yến - Nhà sáng lập và điều hành thương hiệu NauNau và Y25 Perfume chia sẻ -
Đồng hành nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Dù còn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều phụ nữ dân tộc vẫn tự tin, dám vượt qua chính mình, tham gia làm kinh tế, khẳng định bản thân và thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. -
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa TYM với Hội LHPN các tỉnh, thành phố
Ngày 16/3/2021, tại Phú Thọ, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa TYM và Hội LHPN tỉnh, thành phố với mục đích tăng cường phối hợp giữa TYM với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố có hoạt động của TYM, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội năm 2021. -
Chuyển hướng thành công sang sản phẩm truyền thống khi ngành du lịch bị “đóng băng” vì Covid-19
Xuất phát từ ý tưởng ban đầu để thương mại hóa các mặt hàng thủ công của Huế và trở thành cánh tay nối dài cho các nghệ nhân, nông dân từ các làng nghề truyền thống Việt, chị Hồ Sương Lan (Thừa Thiên Huế) đã cho ra đời thương hiệu Marie's - Vietnam Essential Handmade với sản phẩm chủ đạo là hàng thủ công đan tay từ cây cỏ bàng xứ Huế và những chiếc nón nghệ thuật từ lá Sen, cỏ bàng, xương lá bàng giúp nâng tầm sản phẩm truyền thống Việt. -
Nghệ An: Trao giải cuộc thi “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”
Ngày 15/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN tổ chức lễ trao giải chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” -
Sơn La: Nâng cao giá trị kinh tế của chanh rừng Mẫu Sơn
“Sau nhiều năm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đến tháng 3/2020, tôi đã làm ra được các sản phẩm như: mứt, ômai, sirô… từ quả chanh rừng và đưa ra thị trường tiêu thụ” - chị Đặng Thị Múi chia sẻ. -
Thừa Thiên Huế: Phong Điền hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Tạo điều kiện về nguồn vốn vay, hướng dẫn hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm… đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền thực hiện nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. -
Hỗ trợ lao động nữ tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Dự án “Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với COVID-19” là sáng kiến thiết thực giúp giảm bớt tác động kinh tế của COVID-19 và tăng cường khả năng phục hồi sinh kế của hơn 350 lao động nữ và gia đình họ tại trong khu vực phi chính thức ở Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế. -
Nữ cựu chiến binh giúp nhau vượt khó
“Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế” là mô hình do Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) thành lập hơn 10 năm qua, nhằm giúp nữ cựu chiến binh (CCB) khó khăn về kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống. -
Món nợ 125.000 USD và 5 bài học tự chủ tài chính của doanh nhân Thái Vân Linh
"125.000 USD, số tiền đủ mua một căn nhà và lớn đến mức tôi không thể tưởng tượng làm cách nào mình có thể trả hết nợ" - Shark Thái Vân Linh chia sẻ -
Hội phụ nữ cấp xã chung tay cải thiện kinh tế gia đình và xây dựng môi trường sống xanh
- An Giang: Phụ nữ xã Vĩnh An có thu nhập ổn định từ nghề may “túi xách tay” - Lạng Sơn: Tăng cường chỉ đạo sát sao xây dựng nông thôn mới -
Quảng Bình: Phát triển nghề truyền thống, thu nhập gần 3 tỷ đồng
Cơ sở làng chài Hải Huyền của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, ở phường Hải Thành (TP. Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình có doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Thương hiệu làng chài Hải Huyền không chỉ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh mà còn vươn ra thị trường các nước lân cận. -
Giấc mơ xe địa hình của cô gái Úc
Phát triển mô hình du lịch xe phân khối lớn trên các địa hình ở Việt Nam hình thành từ niềm đam mê của cô gái người Úc, Samantha Morgan. Tuy nhiên, dấn thân Samantha mới hiểu mọi việc không dễ như cô đang chơi thể thao.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.