-
Vốn ủy thác ngân hàng CSXH "Chắp cánh" cho nhiều chị em phụ nữ khởi nghiệp thành công
Bà Hồ Thị Quý, Trưởng ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (TƯ Hội LHPNVN), chia sẻ: Phụ nữ HIV, phụ nữ hoàn lương, phụ nữ khuyết tật... là những đối tượng Hội LHPN Việt Nam mong muốn được cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hỗ trợ trong năm 2021 để chị em vượt qua khó khăn, vươn lên khởi nghiệp. -
Khởi nghiệp từ văn hóa truyền thống của dân tộc
Đối với cô gái Họa My, việc quảng bá sản phẩm không đơn thuần là khởi nghiệp, kinh doanh mà còn là cách để giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Pa Cô. -
Đồng Tháp: Phụ nữ vùng biên khởi nghiệp
Khát vọng nâng cao giá trị nông sản, nhiều bạn trẻ vùng biên đã tận dụng lợi thế địa phương, tạo ra những sản phẩm rất mới mẻ. -
Đưa đặc sản lạp sườn gác bếp Bắc Kạn đi khắp mọi miền
Tập trung phát triển sản xuất lạp sườn gác bếp và nhiều loại đặc sản đại phương theo hướng hữu cơ, chị Đinh Thị Tuyết Nhung và HTX Nhung Lũy đã thu về mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Không chỉ tâm huyết với sản phẩm mình làm ra, HTX còn thu hút người tiêu dùng bởi tinh thần bảo vệ môi trường. -
Giữ nghề bện chổi giữa lòng đô thị
24 năm gắn bó với nghề bện chổi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã có được một cơ ngơi ổn định và đang hướng tới mục tiêu phát triển nghề truyền thống này giữa lòng đô thị. -
Gia Lai: Sáng kiến bảo vệ môi trường bằng vỏ hạt điều và lá cây dã quỳ
Đề tài của học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai) đoạt giải Nhì Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên - nhi đồng toàn quốc năm 2020, với chế phẩm Far-Sup từ vỏ hạt điều và lá cây dã quỳ. -
Những kinh nghiệm hay trong hoạt động tín dụng tiết kiệm của Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông
Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế xã hội chịu nhiều tác động nặng nề từ dịch bệnh Covid -19, bạch hầu, thiên tai... giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực xuống thấp, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm phức tạp…, với tinh thần trách nhiệm trong việc hướng mục tiêu đến hỗ trợ phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn có vốn vay, Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông đã có nhiều bài học kinh nghệm trong vận hành hoạt động hệ thống từ tỉnh xuống cơ sở. -
“Cái đích cuối cùng của khoa học là phục vụ cuộc sống”
Đó là quan niệm của PGS.TS. Hà Phương Thư (Viện khoa học vật liệu, Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) trong hơn 10 năm dấn thân vào việc nghiên cứu công nghệ nano ứng dụng cho các sản phẩm chức năng hỗ trợ người bị ung thư hay ứng dụng dành cho nhà nông. -
Lạng Sơn: Lộc Bình phát triển kinh tế mới từ cây ăn quả
Trong vài năm trở lại đây, cùng với việc phát triển kinh tế rừng, người dân trên địa bàn huyện Lộc Bình đã đầu tư trồng, phát triển diện tích một số loại cây ăn quả, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. -
Vườn hoa của cô Chi hội phó
Vợ chồng bà Huệ hiện có khu vườn 700m2 với khoảng 200 gốc mai, bông trang ghép. Để gầy dựng được cơ ngơi này, họ đã trầy trật hơn 20 năm, bắt đầu từ “hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không”. -
Doanh nhân Lê Thị Quyên: Cây xương rồng trên sa mạc...
Đối với nữ doanh nhân Lê Thị Quyên, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Queen Group, thành công thực sự trong kinh doanh không chỉ nằm ở số tiền thu về mà còn là giá trị của bản thân được rèn giũa qua công việc. -
Tuổi trẻ Đồng Tháp và giấc mơ mang văn hóa Việt đến với du khách quốc tế
Với mong muốn giúp cho khách du lịch quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt và có thêm những trải nghiệm thú vị khi đến thăm Việt Nam, nhóm bạn trẻ ở tỉnh Đồng Tháp có sáng kiến xây dựng dự án bản đồ số phục du lịch. Dự án này có tên gọi Ask VietNamese đã được triển khai thành công ở một số địa phương... -
Ước mơ phát triển thương hiệu gạo hữu cơ Việt Nam vươn tầm quốc tế
Chị Phùng Thị Thu Hương (CEO công ty Green Path Việt Nam) chia sẻ: Với chúng tôi, hạt gạo không chỉ là lương thực. Hạt gạo là tình yêu thương được gửi gắm, là ước mơ và nỗ lực không ngừng của một doanh nghiệp Việt luôn trăn trở vì sức khỏe cộng đồng. -
Cây gai xanh – Hướng đi mới giàu tiềm năng kinh tế ở vùng đất Phong Vân
Vùng đất bán sơn địa Phong Vân (Ba Vì – Hà Nội) trước đây người dân thường trồng nhiều loại cây, thế nhưng, hiện nay bà con đã chuyển hướng sang trồng cây gai xanh. Đây là loại cây mới được chị em trong HTX Vân Phong đưa về trồng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, hứa hẹn mang đến sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu. -
TYM được trao giải Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam
Tại Lễ trao giải thưởng Doanh nhân vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019 (CMA) diễn ra vào chiều 04/01/2021, TYM đã vinh dự được trao giải Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019. -
Chi hội trưởng Phụ nữ xây tổ ấm cho gia đình và cộng đồng
Từ một phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Võ Thị Hồng Đức (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã vươn lên trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi. Không những xây dựng tổ ấm đầy đủ, hạnh phúc mà với vai trò Chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư Bình Phước 4, chị đã giúp nhiều chị em có được công việc với thu nhập cao. -
Khánh Hòa: Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ -
Nghệ nhân thêu vươn lên từ nghèo khó
“Bố chỉ mong làm được nhiều tiền để cho con ăn học đến nơi đến chốn, giúp con phát huy năng khiếu thêu mà thành công” – Sinh thời, người bố nghèo của Ngô Thị Thơ đã luôn đau đáu với ước mơ thêu tranh nghệ thuật của cô con gái. Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó, Thơ đã không phụ lòng mong mỏi của bố vừa trở thành nghệ nhân, vừa giúp đỡ được gia đình. -
Những chuyến xe tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp
Cùng hợp tác triển khai mô hình kinh doanh đơn giản, dự án "Women Can Do" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MTV TNI (King Coffee) thực hiện đang góp phần mang lại những giá trị vô cùng thiết thực, tiếp sức cho nhiều phụ nữ khởi nghiệp hậu Covid-19. -
“Nhà khoa học của thực tiễn sản xuất”
Đó là cách gọi mà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dành cho nhà khoa học Nguyễn Thị Anh Nhân, người đã không ngừng sáng tạo, cả cuộc đời vì khoa học.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.