-
"Đôi chân trần" giữa bản làng
Võ Thị Minh Nga (1987)- cô nhà báo trẻ đã rời bỏ Sài Gòn hoa lệ sau 10 năm lập nghiệp, để trở về Quảng Nam khởi nghiệp thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh.nong, với khát khao đưa nông sản sạch quê hương lên một tầm cao mới. Nga chia sẻ lý do thật đơn giản: mình thoát nghèo rồi nhưng không vui, vì xung quanh mình, đồng bào vẫn luẩn quẩn trong cái đói nghèo. -
Lập nghiệp từ cây thuốc bản địa
Từ các bài thuốc gia truyền và các cây thuốc quý của người Dao Đỏ, chị Tẩn Tả Mẩy (bản Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai) đã phát triển kinh doanh, làm giàu cho mình, tạo việc làm cho các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương và chữa trị bệnh cho nhiều người. -
Đưa trà hoa vàng thành cây "thoát nghèo" ở Tam Đảo
Đến Tổ dân phố Đồng Hội, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hỏi đảng viên Lưu Thị Tám, sinh năm 1976, người dân tộc Sán Dìu thì ai cũng biết chị là một trong những người đầu tiên đưa cây Trà hoa vàng từ núi rừng về trồng thử nghiệm thành công tại vườn nhà, mang lại nguồn thu nhập cao. -
“Bông hồng vàng” giữ trọn nhiều vai
Mong muốn người lao động, người nghèo có việc làm và thu nhập ổn định luôn là “kim chỉ nam” xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của bà Mai Thị Hồng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Phúc. -
Dành trọn tâm huyết cho trẻ rối loạn phát triển
Khởi nghiệp với mong muốn tạo động lực cho những gia đình có con bị rối loạn phát triển được phát hiện và can thiệp sớm để có thể hòa nhập cuộc sống, cô Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Thiên Thần Nhỏ - đã không quản khó khăn để tạo cho các em có một “gia đình” ấm áp. -
Quảng Bình: Doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm từ nghề mắm truyền thống
Từ đam mê với nghề làm nước mắm quê nhà, được hỗ trợ nguồn vốn vay của Hội LHPN, chị Trương Thị Nga, hội viên Chi hội phụ nữ Nhân Thọ (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) không chỉ có thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. -
Ngồi vỉa hè tranh thủ học chờ đón con đến Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
Với nhiều đóng góp lớn cho ngành giáo dục nước nhà, GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Giám đốc ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Câu chuyện của giáo sư truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang nỗ lực cân bằng giữa thành công trong sự nghiệp và tròn vai "người giữ lửa" gia đình. -
Phú Yên: Chị Thảo làm kinh tế giỏi
Được sự giới thiệu của Hội LHPN phường, chúng tôi đến thăm mô hình kinh doanh tôm sấy khô của gia đình chị Nguyễn Thị Tâm Thảo tại khu phố Trần Hưng Đạo, phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. -
Nữ cán bộ đa năng
Người cán bộ nữ ấy tuy không có học hàm hay học vị cao, nhưng theo cảm nhận của tôi đó là một người phụ nữ đa năng, ôm đồm nhiều việc và hơn hết, chị là người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình và xã hội… -
Kinh nghiệm trong thực hiện mô hình phát triển kinh tế
Tại đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Chị Y Bia - Tổ trưởng THT “Phụ nữ DTTS trồng sâm dây” – Trưởng thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã có tham luận "Kinh nghiệm trong thực hiện mô hình phát triển kinh tế". Cổng thông tin Hội LHPN Việt Nam xin đăng toàn văn tham luận -
Kinh nghiệm trong phát triển mô hình kinh tế tập thể
Tại đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Chị Châu Thị Xéo - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Châu Rế, Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã có tham luận "Kinh nghiệm trong phát triển mô hình kinh tế tập thể". Cổng thông tin Hội LHPN Việt Nam xin đăng toàn văn tham luận. -
Khởi nghiệp thành công từ nghề may
“Thành quả của ngày hôm nay là kết quả của những đêm miệt mài ngồi vẽ, tạo mẫu, cắt may, những lần “chai mặt” đi gõ cửa từng gian hàng để chào bán sản phẩm…” - Chị Dung chia sẻ. -
Cô gái kinh doanh đưa rèm từ làng nghề giá gốc tới người tiêu dùng
Với mong muốn đưa những tấm rèm tốt, giá gốc từ làng nghề tới thẳng người tiêu dùng cuối, một cô gái học chuyên ngành kế toán đã rẽ ngang để dấn thân vào thương trường. -
Trở thành nữ đại gia bất động sản nhờ sử dụng công nghệ 4.0
Hếm có nghề nào lại đem đến nhiều cơ hội để phụ nữ thoát nghèo và trở nên giàu có như môi giới bất động sản. Nhờ có các công nghệ tiên tiến nhất của cuộc Cách mạng 4.0, các nữ môi giới có thêm cơ hội để phát triển sự nghiệp. -
Nữ bác sĩ vững chuyên môn, giàu nhiệt huyết
Dù bận rộn với nhiều nhiệm vụ, vừa làm chuyên môn, vừa hoạt động phong trào và là Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, nhưng thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Huyền luôn giữ tinh thần làm việc hăng say, hết lòng vì bệnh nhân và sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. -
Nữ doanh nhân Thái Hương: Người kiến tạo những dự án “Vì sức khỏe cộng đồng”
Năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên điều đó không khiến nữ doanh nhân Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chùn bước. Bà vẫn miệt mài trên con đường “vì hạnh phúc đích thực” và “vì sức khỏe cộng đồng” mà mình đã chọn theo đuổi suốt hơn 10 năm qua, để kiến tạo nên những dự án kinh doanh "tử tế". -
Trở thành chủ nhân 2 thương hiệu thời trang nhờ “đam mê duy nhất”
“Mình chọn kinh doanh thời trang là vì đam mê, duy nhất là đam mê!”, đó là lời chia sẻ của nữ chủ nhân hai thương hiệu thời trang nổi tiếng Hà Nội Avatar và #Xumykids. Chị Nguyễn Hương Giang đã chứng tỏ niềm đam mê của mình bằng những thành công mà chị gặt hái được khi dành trọn niềm đam mê duy nhất này. -
Hà Giang: “Nuôi lợn nái luân chuyển” giúp hội viên thoát nghèo
Bằng việc thực hiện “Nuôi lợn nái luân chuyển”, Hội LHPN xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã giúp nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn từ 380 hộ (năm 2017) xuống còn 163 hộ (năm 2020), số hộ cận nghèo từ 514 xuống còn 382 hộ. -
Hoa hậu Doanh nhân Hoàn cầu Phạm Huệ Đan
Năm 2019, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Hoàn cầu tại Malaysia, là cột mốc ấn tượng và đáng nhớ trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của nữ doanh nhân Phạm Huệ Đan. Chị trở thành người truyền cảm hứng trong cộng đồng, nhất là đối với chị em phụ nữ. -
Nữ doanh nhân chèo lái con tàu vượt “bão Covid"
Là chủ Resort Vũng Bầu nổi tiếng ở Phú Quốc và chủ thương hiệu vàng Kim Nga, chị Nguyễn Thị Mộng Quyên đã và đang vượt qua khó khăn của người làm kinh doanh trong thời đại dịch. -
Cô gái thái làm giàu từ du lịch cộng đồng
Làm thế nào một người phụ nữ dân tộc Thái ở Mộc Châu có thể khai thác tiềm năng du lịch ở quê hương mình? Chị Lường Thị Hồng Tươi, chủ nhân homestay Hoa Mộc Miên (bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), đã dựa vào du lịch để cải thiện thu nhập, tự tin, tự chủ hơn trong công việc và cuộc sống. -
Những phụ nữ Hà Giang tiên phong phát triển kinh tế
Chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đưa giống cây trồng vào thử nghiệm, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế… đó là những tấm gương tiên phong phát triển kinh tế của tỉnh Hà Giang -
Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế
Những năm gần đây, phong trào hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang đã tích cực triển khai nhằm hỗ trợ chị em giảm nghèo từng bước ổn định đời sống. -
Say mê các sản phẩm thêu tay
Khởi nghiệp với ý tưởng sáng tạo từ các sản phẩm thêu tay trên chất liệu Linen, chị Nguyễn Trà My - chủ nhân của “ngôi nhà” Lami - đã tạo được dấu ấn đặc biệt cả về sản phẩm lẫn thẩm mỹ nghệ thuật. -
Công nghệ là then chốt để khởi nghiệp thành công
Đó là phương châm của chị Lê Thị Nga, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo - HONECO (Vĩnh Phúc). Chị Nga chia sẻ, cứ như “nghề chọn người”, chị đã xây dựng và phát triển công ty trên nền tảng nghề truyền thống nuôi ong của gia đình hơn 60 năm qua. -
Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu thời trang nổi tiếng NEVA
Tốt nghiệp sư phạm khoa âm nhạc và Thạc sỹ khoa quản trị kinh doanh, Lại Thị Dung từng bước ghi dấu ấn với vai trò là Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu thời trang nổi tiếng NEVA. -
Những phụ nữ Sóc Trăng vươn lên thoát nghèo
Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhiều tấm gương hội viên phụ nữ đã phát huy đức tính cần cù, chịu khó, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. -
Người truyền nghề dệt thổ cẩm ở Glar
Với niềm đam mê và tâm huyết giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, nhiều năm qua, bà Mlốp ở xã Glar, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã đi vận động chị em phụ nữ ở các làng tham gia học nghề dệt thổ cẩm truyền thống. -
Bà đỡ “mát tay” cho các mô hình kinh tế của phụ nữ
Với sự năng động, trách nhiệm của chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã có 28 mô hình kinh tế và 5 tổ hợp tác do hội viên phụ nữ làm chủ được thành lập. Bản thân gia đình chị luôn gương mẫu đi đầu, mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế lớn trồng cây ăn quả 1200 gốc cam, đến nay đã cho thu nhập có hiệu quả bền vững. -
Sóc Trăng: Cô giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”
Cô Phạm Minh Thùy là tấm gương giáo viên yêu nghề mến trẻ, bám lớp bám trường để dạy cái chữ cho học sinh thị trấn Cù Lao Dung. -
Phát triển nghề làm cảnh bằng cây song tạo việc làm cho lao động nữ
Trồng cây, hoa trong chậu làm bằng gỗ, mây, song… ngày càng được ưa chuộng. Nắm bắt được nhu cầu đó, bà Tạ Thị Dư, xóm Hồng Cát, xã Nam Hồng (Nam Trực) đã phát triển nghề làm chậu cảnh bằng cây song tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ. -
Những phụ nữ Bình Thuận giàu nghị lực
“Cuộc đời cha mẹ đã quá khổ rồi, nhưng cuộc đời của các con phải được ăn học tới nơi tới chốn, để có một tương lai tươi sáng hơn”. Đó chính là ước mơ, là niềm tin, cũng như là hi vọng của những bà mẹ nghèo ở xã Tân Phước, La Gi. -
Bỏ trời Tây, cô gái Hà Nội khởi nghiệp kiếm cả trăm triệu mỗi tháng
Từ chối một cửa hàng ở New Zealand, sau hơn một năm khởi nghiệp hoa cài áo handmade cao cấp, chị Linh không chỉ thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng mà còn tạo việc làm cho nhiều người. -
Khởi nghiệp từ niềm đam mê âm nhạc
Hai năm trở lại đây, cái tên Trung tâm Nghệ thuật Little Artists đã trở nên quen thuộc đối với những em nhỏ yêu âm nhạc tại Hà Nội. Để Little Artists trở thành điểm đến thân thương của các bạn nhỏ như bây giờ, cô Nguyễn Thị Thu Hằng - người đồng sáng lập và điều hành Little Artists đã dành mọi tâm huyết cho những mầm non âm nhạc. -
Chất lượng làm nên thương hiệu chè Hảo Đạt
Phương thức sản xuất sạch, thân thiện môi trường, giàu khoa học – kỹ thuật, đang giúp HTX chè Hảo Đạt (xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên) vươn mình trở thành điển hình tiêu biểu trong phát triển sản xuất, kinh doanh của địa phương, góp phần đưa chè Tân Cương bay xa. -
"Bông hoa đẹp" của Hội phụ nữ xã Lãng Công
Năng động, nhiệt tình và không kém phần sắc sảo là ấn tượng lần đầu khi gặp và trò chuyện với chị Nguyễn Thị An, hội viên tiêu biểu chi hội phụ nữ thôn Phú Cường,"bông hoa đẹp" của Hội LHPN xã Lãng Công, huyện Sông Lô trong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc". -
Độc đáo mô hình nhà ở kết hợp giữa Người cho thuê vì "đam mê", Người khởi nghiệp sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Cặp vợ chồng Claire Ko và Eugene Kwak đã nảy ra ý định xây một ngôi nhà chung nơi họ có thể chia sẻ không gian sống với những người nông dân khởi nghiệp. Mảnh đất cho nông dân canh tác, thậm chí tiền thuê nhà cũng lấy với giá rẻ -
Người phụ nữ đầu tiên làm nghề cắt tóc nam tại miền Nam Iraq
Um Zeinab, 32 tuổi được xem là người phụ nữ đầu tiên làm nghề cắt tóc nam tại miền Nam Iraq, một công việc vốn được xem là chỉ dành cho nam giới. -
Hòa Bình: Gây dựng thương hiệu gà đồi bằng cách nuôi thả tự nhiên và cho ăn thảo dược
Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, kết hợp với đầu tư khoa học kỹ thuật, chị Quách Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã gà đồi Hương Nhượng, đã khẳng định được thương hiệu gà đồi quê mình. -
Người phụ nữ Congo nuôi đàn con bằng nghề xe ôm
Nhờ công việc chạy xe ôm, cô Imelda Mbambu ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã nuôi sống được gia đình và có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. -
9X Lâm Đồng đa dạng hóa sản phẩm, tìm "đầu ra" cho nông sản thời covid
Dịch Covid-19 xuất hiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ bí đỏ khiến nông dân xã Tu Tra (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) bị thất thu. Trước tình cảnh đó, Nguyễn Thị Hoài Anh đã nghiên cứu và sử dụng công nghệ sấy lạnh để tạo ra sản phẩm bột bí đỏ, với mong muốn tạo thêm nguồn tiêu thụ bí cho người dân. -
Bình Thuận: Những phụ nữ tỏa sáng giữa đời thường
Là Hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục trên địa bàn thị xã La Gi, công việc bận rộn nhưng chị Đỗ Thị Tuyết Loan – Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu phố 2, phường Bình Tân vẫn luôn năng nỗ, nhiệt huyết và gắn bó với công tác Hội hơn 30 năm qua. -
Mẹ Sài Gòn làm bánh kem tại nhà kiếm 15 triệu đồng/tháng
Người ta nói “nghề chọn người”, đối với chị Đào Hồng Loan (42 tuổi, Sài Gòn) quả không sai bởi mặc dù có bằng sư phạm dạy cao đẳng nhưng chị lại rẽ hướng sang một lối đi hoàn toàn khác, đó là bếp bánh. -
Hà Nội: Vinh danh 10 sản phẩm sáng tạo năm 2020 của phụ nữ
Trong khuôn khổ Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công năm 2020, Hội LHPN TP Hà Nội đã vinh danh 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô -
“Nữ hoàng nail” - câu chuyện về doanh nhân thành đạt
Chị Pang Mỹ Linh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Quận 5, TP Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vĩnh Trí, Giám hệ thống Kelly Pang. -
Vươn lên trong gian khó
“Chồng bệnh tật, chị Nguyễn Thị Sương, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Làng Đông, xã Lộc Hòa vẫn gầy dựng được mô hình kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị cũng là người tích cực tham gia các phong trào phụ nữ”, chị Lê Thị Phương Lam, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Lộc đánh giá. -
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã làm kinh tế giỏi
Chị Phạm Thị Tươi - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện đã gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ xã từ năm 2004. Tâm huyết, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ, 16 năm qua, chị luôn là cán bộ Hội gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ địa phương, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền đưa phong trào Hội phụ nữ ngày thêm phát triển. -
Nàng “hậu” kinh doanh trà chanh Tấm
Gần đây, giới trẻ Hà thành lại có một điểm “tụ tập” dễ thương, đó chính là Trà chanh Tấm (Khu đô thị Kiến Hưng, Q.Hà Đông). Chủ nhân của thương hiệu Trà chanh Tấm chính là “nàng hậu” đa tài và đam mê kinh doanh Hoàng Hải Thu. -
8X Đắc Lắk tái chế gỗ vụn thành trang sức cho phái đẹp
Tận dụng những thứ bỏ đi từ các xướng mộc, chị Hoàng Thị Mỹ Tuyến đã tạo ra những sản phẩm trang sức, đồ trang trí, đồ chơi… có tính ứng dụng cao, góp phần bảo vệ môi trường. -
Cô gái Thái làm kinh tế trang trại
Bằng sự nhanh nhạy, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chị Thùng Thị Hà (dân tộc Thái ở thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ) khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. -
Nữ công nhân thành danh với nghề hàn
Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chọn đăng ký tuyển sinh vào các trường Đại học thì Vũ Thị Xuân, sinh năm 1986, lại chọn cho mình một lối đi riêng: học nghề. -
Vĩnh Phúc: Làm giàu từ cây thanh long ruột đỏ
Từ nguồn thu nhập trồng cây thanh long, vợ chồng chị Nguyện đã mua được đất, xây được nhà, mở thêm 1 cửa hàng tạp hóa, định cư và ổn định cuộc sống. -
Trà Vinh: Trà Cú dạy nghề cho lao động nữ nông thôn thoát nghèo
Việc mở các lớp dạy nghề phù hợp cho lao động nông thôn đã và đang giúp các lao động nữ ở huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) có công ăn việc làm, tích cực khởi nghiệp, liên kết sản xuất để giảm nghèo và nâng cao đời sống. -
Những phụ nữ Quảng Bình đam đang, làm kinh tế giỏi
Thời gian qua, Quảng Bình có nhiều phụ nữ đảm đang, làm kinh tế giỏi. Các chị là những tấm gương điển hình cho những hội viên khác học tập noi theo. -
Làm giàu từ mô hình khởi nghiệp chế biến sứa của người phụ nữ quê hương Cửa Lò
Từ một hộ kinh doanh hải sản nhỏ lẻ với thu nhập bấp bênh, gia đình chị Đậu Thị Nguyên, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã khởi nghiệp và xây dựng thành công thương hiệu Sứa Nguyên Đạt. -
Người mang làn gió mới cho nghề mây tre đan ở xã nông thôn mới
Từ xa xưa, cây tre, cây mây đã gắn bó, thiết thực với đời sống và tâm hồn người Việt. Thời mở cửa, hội nhập với thế giới, nhiều nghệ nhân, làng nghề ở Thái Bình, cũng như nhiều vùng quê khác đã tạo nên sức sống mới, làm ra những sản phẩm mây tre đan độc đáo, thân thiện với thiên nhiên, đậm đà bản sắc văn hóa Việt, trong đó có chị Nguyễn Thị Doan – Giám đốc HTX mây tre đan Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình -
Cô gái Ca Dong với thương hiệu dược liệu Mười Cường
Hiểu rõ giá trị của các loại thảo mộc, dược liệu ở rừng núi của đồng bào mình, cô gái Ca Dong Hồ Thị Mười đã quyết tâm đứng ra tổ chức kết nối đưa sản phẩm của đồng bào miền núi đến với thị trường miền xuôi với cơ sở kinh doanh dược liệu Mười Cường. -
Doanh nhân Nguyễn Thị Việt Hà: Luôn trung thành với triết lý kinh doanh “2 thật, 3 tốt”
Đối với nữ doanh nhân Việt Hà, sức khỏe của khách hàng chính là điều mà Herblux hướng đến. -
Thu nhập vài chục triệu đồng/tháng từ làm bánh, tạo ra mẫu bánh Trung thu vẽ tay
Từng bị gia đình phản đối khi chuyển sang làm bánh nhưng đến nay, chị Trường An đã vô cùng mãn nguyện với kết quả mà mình đạt được. -
Doanh nhân Hồ Nguyệt Minh: “Gia đình là gốc rễ của mọi thành công”
Sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là nền tảng gia đình vững chắc chính là bệ phóng giúp Người sáng lập & điều hành Viện thẩm mỹ M Beauty (Medical Spa & Cosmetic Surgery) Hồ Nguyệt Minh đạt được những thành công và ngày càng khẳng định được bản thân mình. -
Dựng nghiệp bằng lối đi riêng
Với dáng vẻ bề ngoài bình dị và điềm đạm, ít ai hình dung trong Chị luôn hừng hực ngọn lửa phấn đấu, tạo dựng nghiệp cho mình bằng một lối đi riêng. Dưới sự lãnh đạo của Chị, công ty Đại Phát Lộc ngày càng phát triển vững chắc. Chị là Nguyễn Thị Hảo - Tổng Giám đốc công ty CP Dịch vụ Đầu tư Xây dựng và Tư vấn mua bán bất động sản Đại Phát Lộc. -
Đà Nẵng: Đi lên từ nuôi chim cút
Mô hình nuôi chim cút đã mang lại thu nhập cao cho gia đình chị Lê Thị Yến ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cùng nhiều thành viên trong Tổ sản xuất nuôi Chim Cút -
Hoa trên lèn đá
Dòng sông Giăng không còn đơn độc len lỏi trong vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát, mà dòng nước ngọt lành ấy đã theo du khách “chảy” đi muôn phương. Trong rất nhiều công sức mời gọi du khách đến với Phà Lài không thể không nhắc đến người con gái Thái của bản Xiềng – Vi Thị Thắm. -
Gây dựng trang trại nấm hữu cơ từ vẻn vẹn 40 triệu đồng vay tín chấp
Từ 40 triệu đồng vay tín chấp bằng lương, kiên trì trải qua nhiều thất bại, chị Chu Thị Thủy (Sóc Sơn, Hà Nội) đã thực hiện được mong muốn đem đến cây nấm sạch cho người tiêu dùng, góp phần nhỏ bé đẩy lùi nản thực phẩm bẩn. -
2 cách giúp tiết kiệm chi phí truyền thông khi khởi nghiệp
Khi khởi nghiệp, bạn cần truyền thông để tiếp cận được với cộng đồng và khách hàng. Nếu biết cách khai thác những lợi thế sẵn có của mình, bạn có thể tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ, mà vẫn quảng bá được một cách hiệu quả, sản phẩm, dịch vụ của mình. -
15 tuổi gây dựng thương hiệu hoa sáp của riêng mình
“Mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”, đó là chia sẻ của Bùi Hương Mai, người sáng lập ra thương hiệu hoa sáp Mia Florist. -
Gây dựng trang trại nấm hữu cơ từ vẻn vẹn 40 triệu đồng vay tín chấp
Từ 40 triệu đồng vay tín chấp bằng lương, kiên trì trải qua nhiều thất bại, chị Chu Thị Thủy (Sóc Sơn, Hà Nội) đã thực hiện được mong muốn đem đến cây nấm sạch cho người tiêu dùng, góp phần nhỏ bé đẩy lùi nản thực phẩm bẩn. -
Người “mở đường” cho pin sạc Việt Nam
10 năm gắn bó với công tác nghiên cứu và giảng dạy, PGS.TS Lê Mỹ Loan Phụng (giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) đã chủ trì và cùng các đồng nghiệp tham gia hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học, mở ra hướng nghiên cứu về pin sạc tại Việt Nam. Không khỉ vậy, cô còn là một người truyền đam mê và cảm hứng nghiên cứu khoa học đến với nhiều thế hệ sinh viên. -
PGS.TS Vương Ngọc Lan: Thắp hy vọng cho những phụ nữ khát khao làm mẹ
PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan là nhà khoa học nữ thứ hai và cũng là đại diện thứ hai của ngành y sinh được vinh danh trong giải thưởng sáng giá nhất của khoa học Việt Nam. -
Người ở phía sau các nhà khoa học
Phía sau các nhà khoa học là “hậu phương" - đó là gia đình yên ấm để họ chuyên tâm trên con đường nghiên cứu khoa học đầy gian nan, trắc trở. -
Nhà khoa học giành giải ASEAN-Mỹ cho nhà nữ 2020
Với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe dự phòng”, TS. Chan Yoke Fun người Malaysia đã nhận Giải thưởng khoa học ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2020 với tiền thưởng 20.000 USD. -
Nữ tiến sĩ Việt đầu tiên nhận bằng sáng chế Mỹ
Bỏ ngoài tai quan điểm “nữ không phù hợp với ngành kỹ thuật”, cô gái trẻ quyết tâm theo đuổi đam mê về trí tuệ nhân tạo và vinh dự trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam nhận bằng sáng chế của Mỹ. -
CEO MindX: 'Thử thách bủa vây mỗi ngày'
Thời gian đầu khởi nghiệp, MindX bị trộm xe máy, laptop, điện thoại, tiền bạc. Sáng dậy thấy văn phòng tan hoang, Hà San và cộng sự hoảng sợ, chán chường và nghĩ đến bỏ cuộc. -
Cô giáo tiếng Anh có duyên với làm bánh, tạo hình đáng yêu ai cũng không nỡ ăn
Những chiếc bánh được tạo hình vô cùng xinh xắn, đáng yêu do chị Mỹ Phương làm khiến ai cũng chỉ muốn ngắm mà không nỡ ăn. Mỹ Phương mê làm bánh 10 năm, làm bánh được 4 năm, tất cả vì con gái. -
Người “kể câu chuyện” của cỏ cây
“Cây cỏ vốn chẳng có gì xa lạ, nhưng cách chúng ta sử dụng nó, thổi hồn vào nó để bản thân mỗi cây cỏ là một cái tôi của chủ sở hữu và mang một câu chuyện của riêng họ”, đó là quan điểm của chị Nguyễn Thị Phúc My - chủ thương hiệu Cây cảnh sáng tạo MymyViet (Sơn Trà, Đà Nẵng).
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.






































































