-
Những "nữ tướng" tài ba được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024
Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2024 đã tôn vinh 11 phụ nữ xuất sắc, có nhiều thành tựu quan trọng, trong đó, có những nữ lãnh đạo tiêu biểu, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng. -
Giám đốc điều hành Jen Trần: “Phụ nữ đang ngày càng khẳng định vị thế trong giới fintech”
Là “kẻ ngoại đạo” trong ngành fintech nhưng chỉ sau vài năm, Jen Trần đã ngồi vào chiếc ghế Giám đốc điều hành khu vực châu Á của một tập đoàn fintech lớn của châu Âu. Ngoài tài năng và sự nỗ lực không ngừng, Jen cho rằng quan điểm “phụ nữ phải tự do tài chính” đã trở thành động lực thôi thúc cô tiến đến thành công của ngày hôm nay. -
Từng kiệt quệ vì buôn đất, mẹ 4 con đổi đời sau 5 năm nhờ một món ăn
Người xưa cho rằng, khi bước qua và nhìn lại một vòng hoa giáp 12 năm, cuộc đời con người sẽ chứng kiến nhiều đổi thay. Với chị Nguyễn Thị Thủy, thật trùng hợp, 12 năm trước đánh dấu chuỗi sự kiện dữ dội nhất cuộc đời, để từ đó thúc đẩy chị "xé kén" bước ra làm mới bản thân. -
TYM phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN các cấp trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế
Hội nghị Đánh giá công tác phối hợp giữa TYM và Hội LHPN các tỉnh, thành phố năm 2024 có sự tham dự, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền. -
Quảng Ngãi: Chị Lê Thị Trích phát triển bánh tráng truyền thống thành sản phẩm OCOP
Làng nghề truyền thống bánh tráng xã Đức Tân, huyện Mộ Đức hình thành cách đây 100 năm và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Là truyền nhân đời thứ tư của gia đình, tiếp nối nghề làm bánh tráng, gia đình chị Lê Thị Trích (54 tuổi), thôn 1, xã Đức Tân - chủ cơ sở sản xuất bánh tráng Trích Nhị đã đưa sản phẩm bánh tráng của gia đình lên một tầm cao mới. -
Hòa Bình: Hội viên phụ nữ đơn thân thành công phát triển kinh tế với mô hình nuôi gà thả đồi
Chị Triệu Thị Lan (sinh năm 1989), ở thôn Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi được nhiều chị em phụ nữ yêu mến. Là Ủy viên chi hội phụ nữ thôn Suối Thản, chị luôn nhiệt tình tham gia công tác Hội, chị còn là mẹ đơn thân thành công phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi gà thả đồi. -
Nam Định: Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng với dự án khởi nghiệp “Hợp tác xã Dược liệu sinh thái Ngọc Trà”
Huyện Hải Hậu có diện tích trồng cây dược liệu lớn nhất của tỉnh, do đó nhiều địa phương trong huyện đã lựa chọn phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm OCOP đem lại giá trị kinh tế và phù hợp với xu thế phát triển nền kinh tế xanh. -
Hậu Giang: Phát huy tiềm năng sẵn có tạo việc làm cho hội viên phụ nữ từ cây lục bình
Với địa hình sông ngòi chằng chịt đã mang đến cho Hậu Giang nhiều nguồn lợi từ thiên nhiên, trong đó phải kể đến cây lục bình. -
Làm thế nào để Ngọc Tracy cân bằng giữa sự nghiệp thành đạt và gia đình hạnh phúc?
Chủ tịch Karadium Việt Nam Ngọc Tracy: Minh chứng sống động cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể vừa chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, vừa xây dựng một gia đình hạnh phúc. -
Thái Nguyên: Hợp tác xã do phụ nữ quản lý góp phần nâng cao đời sống cho phụ nữ
Không chỉ có thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tại các hợp tác xã do phụ nữ quản lý, chị em còn tích cực hỗ trợ nhau trong đời sống, cùng nhau vươn lên. -
Khởi nghiệp bằng tinh thần "sạch từ sản phẩm đến môi trường"
Dự án “Xử lý phế thải phân heo nông hộ trực tiếp không thông qua hầm Biogas thành nguyên liệu phân bón hữu cơ phục vụ cho nông nghiệp hữu cơ” góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. -
Quảng Ngãi: Gương phụ nữ sống tốt nhờ nghề may đồng phục cho học sinh
Câu chuyện của bà Lê Thị Thùy Dung ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển cuộc sống từ nghề may đồng phục học sinh đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ ở làng quê. -
Nam Định: Chị Vũ Thị Dung làm giàu từ nghề nuôi chim yến
Thời gian qua, phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên phụ nữ ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều chị em có điều kiện vươn lên, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội, tích cực đi đầu trong các hoạt động, phong trào Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. -
Hải Dương: Chị Nguyễn Thị Minh năng động trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ
Về khu vực thôn Ngô Đồng, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, nhắc đến chị Nguyễn Thị Minh, mọi người đều biết đến là người dám nghĩ dám làm, vượt khó vươn lên khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mỗi năm thu nhập của gia đình chị trên 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ. Đặc biệt chị còn tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, phong trào của địa phương. -
Quảng Ngãi: Chị Lê Thị Thùy Trinh khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi gà ác đẻ trứng
Dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua khó khăn, chị Lê Thị Thùy Trinh (SN 1983) ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã thành công khi khởi nghiệp nuôi gà ác lấy trứng. Mô hình khởi nghiệp đầy táo bạo của của vợ chồng chị đã mở ra hướng làm giàu từ sản phẩm sạch, an toàn. -
Bệ phóng cho phụ nữ khởi nghiệp vươn xa
Là người con đời thứ 3 theo nghề, đến nay đã hơn 27 năm, chị Thủy mong muốn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ dân tộc Khmer tại địa phương. -
"Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp giúp tôi đi nhanh hơn, xa hơn"
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoài Sen, ứng viên được trao giải Đặc biệt tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Trung và Giải nhì Cuộc thi cấp toàn quốc năm 2023. -
Quảng Ngãi: Người phụ nữ “giữ lửa” dân ca bài chòi
Làn điệu dân ca, bài chòi dân gian dù có những bước thăng trầm, song luôn được gìn giữ, lưu truyền bởi những nghệ nhân giàu đam mê, tâm huyết. Họ là những người đang giữ ngọn lửa di sản văn hóa phi vật thể trong “cái nôi” của bài chòi miền Trung. -
Tây Ninh: Chị Lương Kim Hoàng tự tin khởi nghiệp với món “bánh tráng trộn”
Nhiều năm gắn bó với hoạt động, phong trào Hội LHPN phường Hiệp Tân, chị Lương Kim Hoàng (50 tuổi) ngụ tại Phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị được nhiều hội viên yêu mến, quý trọng vì có trách nhiệm trong từng sản phẩm và có tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ mọi người. -
Hải Dương: Chị Nguyễn Thị Thiêm sáng tạo túi xách từ những đồ jean cũ
Chị Nguyễn Thị Thiêm, hội viên chi hội 3, phường Tân Bình đã được trao giải A trong Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp 2024 do Hội LHPN thành phố Hải Dương phát động với ý tưởng “May túi xách từ vải jean tái chế”. -
Nam Định: Khát vọng sẽ “chữa lành” những vết thương chất độc da cam
Trong chiến tranh, Mỹ đã rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam, hủy diệt màu xanh thiên nhiên và sự sống của con người, để lại một thảm họa vô cùng tàn khốc. Dù cuộc chiến đã đi qua, nhưng di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn tồn tại qua nhiều thế hệ. -
Phát triển các sản phẩm xứ Mường dựa vào lợi thế từ thiên nhiên
Tận dụng lợi thế từ thiên nhiên, Tổ liên kết nuôi ong lấy mật được thành lập bởi các chị em dân tộc Mường tại xã Mỹ Thuận (Tân Sơn, Phú Thọ). Không chỉ tạo ra các sản phẩm mật đa dạng, mà đây còn là nghề giúp các chị em gia tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. -
Những bông hoa khoe sắc trên quê hương Quảng Bình
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ phát huy đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Nhiều chị đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. -
Phụ nữ Quảng Ninh tích cực xây dựng thương hiệu nông sản địa phương
Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) đối với việc cải thiện kinh tế của người nông dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của phụ nữ tham gia với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cùng nhiều sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. -
Mô hình dạy nghề may miễn phí của chi hội trưởng phụ nữ
Chị Lại Thị Quỳ, chi hội trưởng phụ nữ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến trong việc thành lập tổ may gia công, nhận đào tạo nghề may miễn phí cho hội viên phụ nữ có nhu cầu. -
Thái Bình có 2 dự án lọt vào vòng chung kết cấp vùng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024
Theo quyết định của Ban tổ chức cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024 (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), 2 dự án “Nông dược sạch Vavi Farm” và “Sản xuất nông nghiệp xanh tuần hoàn kết hợp du lịch trải nghiệm” được vào vòng chung kết cấp vùng và tham dự chuỗi sự kiện Chung kết cấp vùng miền Bắc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 tổ chức tại tỉnh Hưng Yên từ ngày 11/9-13/9/2024. -
Cô gái trẻ “bỏ phố về rừng” với ước mơ mang lợi ích đến cộng đồng
Từng là học sinh trường chuyên, được gia đình định hướng vào làm việc ở cơ quan nhà nước để có sự ổn định nhưng Mai Thị Mỹ Lâm đã quyết định bước ra khỏi “vùng an toàn”, bỏ phố về rừng để cùng nhóm bạn khởi nghiệp hướng tới cộng đồng. -
Quảng Ngãi: Người phụ nữ gìn giữ nghề làm nước mắm truyền thống
Vùng biển Đức Lợi, huyện Mộ Đức được thiên nhiên ban tặng không chỉ phong cảnh đẹp mà còn dồi dào tôm cá, đặc biệt là cá cơm, các loại cá ven bờ với vị ngọt và béo đặc trưng. Đây là nguồn nguyên liệu để tạo nên nước mắm truyền thống. -
Mô hình “Tổ hợp tác trồng bưởi” mang lại thu nhập cao cho hội viên phụ nữ
Để thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP, Hội LHPN huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng nhiều mô hình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. -
Sơn La: Hội viên phụ nữ xã Chiềng On, huyện Yên Châu làm kinh tế giỏi
Chị Vì Thị Thắm sinh năm 2000, dân tộc Xinh Mun, hội viên chi hội phụ nữ bản Nà Dạ, xã Chiềng On, huyện Yên Châu. Chị được biết đến là một hội viên phụ nữ trẻ, đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng ở địa phương. -
Huế: Phụ nữ tự tin tiếp cận những cách bán hàng hiện đại
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh có nhiều cách hỗ trợ như mời các chuyên gia về tập huấn cách thức livestream bán hàng, cách tiếp cận, khai thác thế mạnh của mạng xã hội để hội viên phụ nữ (HVPN) tự tin hơn trong việc bán hàng trực tuyến, phát triển kinh tế gia đình. -
Quảng Nam: “Quỹ nuôi trẻ mồ côi Tony buổi sáng” vận động hơn 24 tỷ đồng, đỡ đầu 226 trẻ em mồ côi
Chị Võ Thị Minh Nga, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Nga hiện đang là mẹ đỡ đầu của 226 trẻ em mồ côi. -
Người phụ nữ Tày tạo sinh kế cho phụ nữ yếu thế giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn hùng vĩ ở Kon Tum là cơ ngơi khiến bao người mơ ước của người phụ nữ dân tộc Tày, Hoàng Ly. Đó là trang trại mang tên Moutain Farmers rộng hơn 2 ha chuyên trồng rau củ quả các loại theo phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ. -
Sóc Trăng: Hiệu quả phát triển kinh tế gia đình từ mô hình mua bán nhỏ hiệu quả của hội viên Khmer ấp Sơn Ton
Khi nhắc đến chị Liêu Thị Hoành Na, sinh năm 1989, hội viên phụ nữ ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, ai cũng biết đến chị với mô hình mua bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình và là hội viên tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân, các chị em phụ nữ trong xóm chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. -
Tiên phong và đón đầu thị trường để đạt được thành công
Đây là một trong những bí quyết chị Nghiêm Hiền - CEO BB HERB - chia sẻ -
Quảng Ngãi: Phụ nữ huyện Nghĩa Hành học Bác, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo
Nhờ vào mô hình tổ tiết kiệm xoay vòng vốn mà nhiều phụ nữ nghèo ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã xây dựng được thói quen tiết kiệm, tính toán và quản lý chi tiêu trong gia đình. Từ đó, giúp cho nhiều chị em phụ nữ nghèo phát huy hiệu quả trong việc tạo nguồn vốn để phát triển sản xuất, cùng nhau xóa đói giảm nghèo tại địa phương. -
Các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi
Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. -
TP Hồ Chí Minh: Chị Nguyễn Thị Kim Thanh thoát nghèo nhờ sự chung tay của các tổ chức đoàn thể
Chị Nguyễn Thị Kim Thanh sinh năm 1990, là diện hộ nghèo của xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Gia đình chị tưởng chừng như mãi lún sâu vào cảnh nghèo đói, không lối thoát, do chịu sự trói chặt của “3 không”: không nghề nghiệp, không phương tiện, không vốn làm ăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị địa phương, chị được trao cho niềm hy vọng để vươn lên lập nghiệp, làm kinh tế giỏi và thoát nghèo bền vững. -
Bình Định: Gương cán bộ Hội tận tâm với phong trào phụ nữ góp phần giảm nghèo tại địa phương
Trong thời gian tham gia gắn bó với công tác Hội phụ nữ, với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ thôn Trung Định, xã Nhơn An, chị Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh năm 1978, luôn sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động do Hội cấp trên tổ chức triển khai như: phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội… góp phần giảm nghèo tại địa phương. -
Lâm Đồng: Chị Phạm Thị Hòe mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình
Rời quê hương Hà Tĩnh vào Cát Tiên lập nghiệp năm 1994, gia đình chị Phạm Thị Hòe (sinh năm 1967) ở thôn 1, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên trồng đủ loại cây nhưng thu nhập, đời sống chỉ mới đủ ăn, đủ mặc. -
Sóc Trăng: Chị Võ Thị Vui say mê với nghề phun xăm thẩm mỹ
Phong trào phụ nữ khởi nghiệp đang được các cấp Hội trong tỉnh vô cùng quan tâm, qua đó, đã có nhiều hội viên, phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Trong đó có mô hình “Phun xăm thẩm mỹ” của chị Võ Thị Vui ở ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung đã giúp giải quyết việc làm cho nhiều chị em trên địa bàn thị trấn. -
Lâm Đồng: Hội viên phụ nữ hiến 700m2 đất làm đường giao thông
Chị Nguyễn Thị Lệ Mỹ sinh năm 1969, sinh sống tại thôn 1, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, là hội viên phụ nữ tiêu biểu, chịu thương chịu khó, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị cũng là 1 trong 18 gương điển hình được Hội LHPN huyện Bảo Lâm vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. -
Người phụ nữ Dao bước qua định kiến hôn nhân lạc hậu để thay đổi cuộc đời
Chị Lý Mùi Phin là người dân tộc Dao đỏ, từng phải đối mặt với sự sắp đặt hôn nhân gượng ép theo phong tục ở quê nhà. Nhưng chị đã từ chối, mạnh mẽ bước qua định kiến hôn nhân lạc hậu và rời quê nhà xuống Hà Nội lập nghiệp đầy gian nan. -
Cô gái 9X khởi nghiệp vì muốn tạo việc làm cho phụ nữ lớn tuổi
Tận dụng những tiềm năng, lợi thế của quê hương, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã quyết định học nghề truyền thống và phát triển thành nhà xưởng có quy mô lớn về sản xuất chổi đót. -
Phụ nữ vùng cao Quảng Nam khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa
Chị Đỗ Ngọc Ánh Tuyết, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã khởi nghiệp thành công và đưa sản phẩm heo đen F1 sấy khô và rượu nếp than (chưng cất từ rượu cần bản địa) vào danh mục sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh và mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành lớn trên cả nước. -
Sóc Trăng: Chị Lê Thị Nhí, hội viên phụ nữ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế
Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong đó, điển hình là chị Lê Thị Nhí, sinh năm 1992, hội viên của chi hội phụ nữ ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. -
Hà Giang: Gương khởi nghiệp của nữ Phó Bí thư đoàn xã
Trong những năm qua, chị Nông Thị Hà, dân tộc Tày, Phó Bí thư đoàn xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên không chỉ tiên phong đi đầu trong các hoạt động tuổi trẻ của xã Cao Bồ mà còn mạnh dạn trong phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. -
Hà Giang: Bác Vàng Thị Chúa làm kinh tế giỏi
Những năm trước kia, gia đình bác Vàng Thị Chúa, dân tộc Mông, thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc thuộc diện diện hộ nghèo của xã. Qua nhiều năm trăn trở suy nghĩ để thoát nghèo, từ đầu năm 2020, bác Chúa đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc số tiền 75 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. -
'Công chúa mía đường' thay mẹ làm Chủ tịch HĐQT TTC AgriS
HĐQT SBT bầu bà Đặng Huỳnh Ức My vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế bà Huỳnh Bích Ngọc. -
Kỹ thuật dệt thổ cẩm bảo tồn văn hóa truyền thống của người Tày Cao Bằng
Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn I (2021-2025), bằng kỹ thuật dệt thổ cẩm mặt trái độc đáo, người Tày Cao Bằng đã mang đến sự phát triển lớn về kinh tế. -
Chị Nguyễn Thị Thạnh: gương sáng phụ nữ làm kinh tế, chăn nuôi giỏi
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Đông phát động đạt được nhiều kết quả, qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một trong những điển hình là chị Nguyễn Thị Thạnh, sinh năm 1978, hội viên sinh hoạt tại chi Hội phụ nữ thôn Quang Đông, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa. -
Nỗ lực biến "vùng đất chết" thành cánh đồng dược liệu, trồng hoa màu
Bỏ ngang công việc kế toán, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1988) đã trở về quê hương ở xã Khánh Hà (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội), nỗ lực biến “vùng đất chết” thành cánh đồng dược liệu, trồng hoa màu. -
Mong muốn đưa trứng gà thảo dược thành đặc sản Thanh Hóa
Là thành viên của Hợp tác xã (HTX) Năm Tầng (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá), chị Phạm Thị Hồng Nhung bén duyên với nghiệp nhà nông sau khi biết 2 người bạn, người anh của mình là Hà Minh Nguyện và Lại Thành Biên quyết tâm bỏ phố về quê, nghiên cứu nuôi gà. -
Ninh Bình: Từ công việc bán tạp hoá đến sàn catwalk thời trang
Chị Nguyễn Lan Hương sinh năm 1978 tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh – một vùng quê thuần nông của tỉnh Ninh Bình. Từ khi còn trẻ, chị đã trải qua đủ mọi công việc: làm nông, công nhân đến bán hàng tạp hoá để mưu sinh. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, ước mơ được khoác lên mình tà Áo dài - biểu tượng cho vẻ đẹp thanh lịch và duyên dáng của phụ nữ Việt vẫn luôn thôi thúc chị. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hương chưa từng có cơ hội để hiện thực hoá ước mơ của mình. -
Nữ giám đốc thay đổi tư duy, cách làm để hợp tác xã vận hành ổn định
Chị Hoàng Bích Ngọc (SN 1989) thành lập Hợp tác xã (HTX) Nà Pái - HTX do phụ nữ làm chủ đầu tiên của huyện Gia Bình (Lạng Sơn). Để "chèo lái" HTX vận hành, phát triển với hơn 30 thành viên, chị phải thay đổi tư duy, cách làm của bản thân, từ sản xuất hộ gia đình cá thể sang tư duy quản lý HTX. -
Khát vọng sống sẽ "chữa lành" nỗi đau chất độc da cam
Trên những vết thương và nỗi đau dai dẳng của chiến tranh, sự sống vẫn nảy sinh từ khát vọng và ý chí con người. Câu chuyện của chị Đàm Thị Bạch Liên (tỉnh Nam Định) mạnh mẽ vươn lên khởi nghiệp sẽ phần nào tiếp thêm động lực cho những người không may mắn để luôn kiên cường, đủ nghị lực để hướng về tương lai. -
Nữ nhà báo chọn ngã rẽ với dược liệu "xanh"
Dành trọn đam mê cho dược liệu, chị Phạm Minh Hậu bắt đầu hành trình khởi nghiệp với những dòng sản phẩm “xanh” của mình. -
LOTTE Mart Ba Đình ra mắt diện mạo mới, nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho khách hàng
Sau một thập kỷ vận hành kể từ tháng 9/2014, siêu thị LOTTE Mart Ba Đình vừa chính thức ra mắt diện mạo mới đẳng cấp hơn, sẵn sàng mang tới những trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng tại Hà Nội. -
Làm kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị nguồn dược liệu của tỉnh Phú Thọ
Nhằm góp phần đưa tỉnh Phú Thọ thành một trong những vùng sản xuất dược liệu lớn, chị Phan Thị Thanh Hương (SN 1972) đã ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu kim ngân, sả chanh, húng quế theo GACP tại Phú Thọ. -
Bình Định: Những phụ nữ khuyết tật vượt khó vươn lên làm kinh tế
Với nhiều người khuyết tật, để tự nuôi sống bản thân đã không chỉ tự đứng trên sức lực của mình mà còn vượt khó làm kinh tế. Bằng ý chí và nghị lực, thời gian qua trên địa bàn đã có nhiều điển hình tiêu biểu không chỉ nỗ lực vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống, mà còn mạnh dạn khởi nghiệp phát triển kinh tế góp phần tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. -
Quảng Ngãi: Nữ bí thư chi bộ đồng bào Hrê làm dân vận khéo
Chị Đinh Thị Đăng (36 tuổi), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) là một cán bộ trẻ gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, chị còn được biết đến là người làm kinh tế giỏi, được người dân tin yêu. -
Phụ nữ Hậu Giang sáng tạo khởi nghiệp, làm giàu từ đặc sản địa phương
- Thu nhập cao với dưa Kim Hồng Ngọc - Nâng tầm giá trị trái dứa -
2 nữ start up không sợ khó, chẳng ngại thay đổi
Kinh doanh thực phẩm là công việc không dễ nhưng Phương chọn "ngách" của mình là trái cây sạch, phục vụ khách hàng mong muốn được sử dụng trái cây an toàn, chất lượng đảm bảo. -
Mẹ đơn thân có "của ăn của để" nhờ khởi nghiệp từ nông sản địa phương
Nhờ nguồn vốn chính sách, chị Vi Thị Lượng (thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã “đổi đời” từ gánh hàng rong sang làm kinh tế nông nghiệp bền vững. -
Nữ CEO đa tài với niềm đam mê sản xuất các chương trình talkshow giáo dục và ước mơ làm phim
Mặc dù, không có khiếu nghệ thuật từ nhỏ, nhưng nhờ bén duyên với hành trình giáo dục mà Phan Thùy Trang (32 tuổi) đã tìm được đam mê ẩn sâu trong tâm hồn mình. Và giờ đây, cô gái trẻ ấy đã và đang dần hiện thực hóa các chương trình về giáo dục, gia đình và tạo dựng một sân chơi cho các thầy cô đặc biệt trong ngành luyện chữ và kỹ năng sống. -
Bình Định: Cán bộ Hội tận tâm với phong trào, say mê khởi nghiệp
“Người cán bộ Hội tận tâm với phong trào, say mê khởi nghiệp, là mạnh thường quân của địa phương” là những lời nhận xét của mọi người khi hỏi về chị Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1971, chi hội trưởng chi hội 7 - Hội LHPN phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. -
Điểm sáng xây dựng sản phẩm OCOP ở Phú Lương
Xã Vô Tranh là một trong những điểm sáng về xây dựng sản phẩm OCOP ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với 4 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Kết quả này có được từ cả quá trình cố gắng của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn, cùng sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền địa phương. -
Phú Yên: Trồng tre lục trúc lấy măng – mô hình làm giàu hiệu quả
Với quyết tâm thoát khỏi sự đeo bám của đói nghèo, vợ chồng chị Ksơr H’Bên và anh Nay Y Na ở buôn Ly, xã EaTrol, huyện Sông Hinh đã quyết tâm chuyển đổi giống cây trồng, mô hình sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng. -
Những hạt dinh dưỡng từ "tâm"
Là một người con xứ Quảng, chị Hồ Thị Ngọc Oanh bắt tay vào xây dựng thương hiệu ẩm thực từ năm 2023, đặt chữ “tâm” làm kim chỉ nam, tạo uy tín, chất lượng và niềm tin lâu dài với người tiêu dùng. -
Nghỉ hưu mới "cõng" cà phê rang xay đi tiếp thị
Cô giáo Nguyễn Thị Cảm (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sau khi nghỉ hưu ở tuổi 58 mới quyết định khởi nghiệp với sản phẩm “Coffee Phát Huy”. -
Nữ chủ cơ sở hải sản có 6 sản phẩm được công nhận OCOP
“Tận dụng thế mạnh về khai thác, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản ở địa phương, tôi đã mày mò từng bước tìm hướng khởi nghiệp phát triển kinh tế gia đình”, chị Đặng Thị Minh (SN 1985), xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cho biết. -
Liên kết hội viên, phụ nữ cùng phát triển trồng nấm
Tiên phong đưa nấm sò về trồng tại thị trấn Quang Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang), chị Hoàng Thị Hiền không chỉ tập trung phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân mà còn liên kết, tập huấn cho các hộ gia đình khác để phát triển nghề trồng nấm tại địa phương. -
Sóc Trăng: Chị Trần Thị Mỹ Lệ dành tình yêu, niềm tự hào để giữ gìn nghề truyền thống may Áo dài Việt
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nghề may Áo dài vẫn trụ vững và phát triển. Cốt cách của nghề này được lưu truyền từ những đôi bàn tay khéo léo giữ lửa yêu nghề bằng cả tâm huyết, sự sáng tạo trong từng đường kim mũi chỉ. Chị Trần Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1977, cư ngụ ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã gắn bó với nghề may Áo dài gần 20 năm qua. -
"Đánh thức" những mùa vàng ở Mường Vi
Mong muốn đưa gạo đặc sản quê hương vươn xa, chị Phạm Thị Hảo đã quyết định thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hảo Anh vào tháng 5/2019 với sứ mệnh "đánh thức những mùa vàng", xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển đặc sản gạo Séng Cù Mường Vi. -
Thanh Hoá: Tổ hợp tác chăn nuôi gà theo hướng bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cho phụ nữ
Được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi gà ri do phụ nữ làm chủ đã được thành lập tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân. Sau hơn 4 năm, THT đã phát triển chăn nuôi có hiệu quả, giúp các thành viên thoát nghèo, nhiều hộ có thu nhập khá.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.








































































