Bắc Ninh: Nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Tháng 5 vừa qua, 10 hội viên của chi Hội phụ nữ xã Đại Đồng Thành nhận hỗ trợ 500 con gà từ mô hình sinh kế do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ. Sau 6 tháng triển khai, Hội LHPN xã đã nhân rộng thêm 55 hộ với 2.350 con gà, giúp nhiều chị em trong xã có thêm thu nhập. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Đại Đồng Thành chủ động phối hợp, hỗ trợ chị em tiếp cận các nguồn vay từ Ngân hàng CSXH, quỹ TYM, vốn từ đề án khởi nghiệp với số tiền hơn 24 tỷ đồng cho 1.500 lượt vay. Nắm bắt kịp thời các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội đã vận động chị em khá giả, có điều kiện hỗ trợ tiền, vật tư, con giống hỗ trợ hàng chục lượt phụ nữ nghèo vươn lên.
Bà Trương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận Thành cho biết: “Thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình tiến tới giảm nghèo bền vững, các cấp Hội LHPN huyện tích cực tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, qua đó đã có sự hỗ trợ phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, hội viên nào thiếu vốn thì tạo điều kiện vay vốn; những người chưa có việc làm thì giúp đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, tập huấn, hướng dẫn triển khai các mô hình làm kinh tế đem lại thu nhập ổn định... Đây là cách mà Hội đã và đang triển khai xuyên suốt thời gian qua, nhằm sát cánh, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế”.
Tranh thủ các nguồn vốn của các cấp, Hội đã tạo điều kiện cho nhiều hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn, nhất là các nguồn vốn tín chấp của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Seabank, Quỹ TYM Bắc Ninh với số tiền hơn 241 tỷ đồng cho gần 8 nghìn lượt hộ vay; tuyên truyền, vận động 1.325 hội viên, phụ nữ có điều kiện kinh tế giúp 605 lượt hội viên phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với số tiền trên 7,8 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho 12 hội viên được vay vốn khởi nghiệp theo Đề án 938 với tổng số vốn hơn 11,3 tỷ đồng. Chính nhờ nguồn ưu đãi, vốn khởi nghiệp và các nguồn tương trợ khác, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh như chị Vũ Thị Thanh xã Đình Tổ, chị Hoàng Thị Bình xã Thanh Khương, chị Nguyễn Thị Dư xã Hoài Thượng....
Hội LHPN huyện và cơ sở phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và các ngành liên quan đã tổ chức khoảng 20 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về lĩnh vực nông nghiệp cho gần 3 nghìn hội viên, phụ nữ tham gia qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức phát triển, chăn nuôi, đưa cây, con giống mới tốt hơn vào sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt. Phối hợp với trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ Thuận Thành tổ chức được 3 lớp dạy nghề nấu ăn, phục chế tranh Đông Hồ thu hút 90 hội viên, phụ nữ tham gia...; duy trì hoạt động của các mô hình HTX Tiến Dũng (xã Hoài Thượng), HTX Tươi Sáng (xã An Bình), xây dựng mới HTX Anh Cường (xã Đại Đồng Thành); tiếp tục hỗ trợ kiến thức và giúp đỡ mô hình tổ liên kết trồng rau sạch thôn Nội Trung (xã Nghĩa Đạo) chế biến hàng ngàn lít chế phẩm vi sinh theo phương pháp IMO để làm phân bón vi sinh và thuốc trừ sâu, từ đó giúp cho việc sản xuất rau sạch của thôn ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn.
Hội LHPN huyện còn tích cực hỗ trợ các chị em hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng cách tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc thù địa phương, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng hành xuyên suốt cùng hội viên trong giới thiệu tham gia các lớp đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tổ chức các chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao trong tỉnh để hội viên tiếp thu nhiều kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để mạnh dạn áp dụng cho mô hình kinh tế gia đình mình.
Thông qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đến nay đời sống của hội viên huyện Thuận Thành ngày càng nâng cao, dần khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Thời gian tới, Hội LHPN huyện Thuận Thành tiếp tục phối hợp các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Khuyến khích các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành, tổ chức khai thác các nguồn vốn, kết hợp đào tạo và giải quyết việc làm.