Các gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

23/12/2024
- Bình Dương: Chị Vũ Thị Hoài sáng tạo trong lao động sản xuất vươn lên làu giàu
- Quảng Ngãi: Phụ nữ vươn lên làm giàu từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh
Chị Vũ Thị Hoài đang chăm sóc vườn tiêu

- Bình Dương: Chị Vũ Thị Hoài sáng tạo trong lao động sản xuất vươn lên làu giàu

Chị Vũ Thị Hoài, ngụ tại ấp Phú Bằng, xã An Linh, huyện Phú Giáo là hội viên phụ nữ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng với tinh thần chịu khó, ý thức sáng tạo trong lao động sản xuất, gia đình chị đã vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình.

Năm 2008, gia đình chị Hoài còn gặp rất nhiều khó khăn do các con còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Sau nhiều năm lam lũ vất vả gia đình chị đã có 3 héc ta cao su đang thu hoạch mủ. Nhận thấy bưởi và các loại cây ăn trái khác thích nghi với điều kiện đất đai tại địa phương nên chị đã tập trung vốn chăm sóc 1 héc ta cây bưởi và cây ăn trái các loại. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn cây nhà chị cho thu hoạch sau 3 năm chăm sóc. Hàng năm, ngoài nguồn thu 80 triệu từ 3 héc ta cao su chị còn đem về nguồn thu 300 triệu từ cây bưởi da xanh và các loại cây ăn trái khác. Không dừng lại ở trồng bưởi, chị còn mở rộng trồng thêm hơn 300 nọc tiêu hiện giờ đang cho thu trái, nuôi 20 con heo nái, 300 con gà mỗi năm cũng thu về gần 100 triệu tiền bán heo con và gà. Chị giúp đỡ tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 phụ nữ trên địa bàn với mức thu nhập từ 5-7 triệu/tháng.

Chị luôn bận rộn với công việc của gia đình nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại chi hội ấp Phú Bằng. Hàng năm gia đình chị đều đạt gia đình văn hóa, gia đình sản xuất kinh tế giỏi, riêng bản thân chị đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc và được Hội LHPN xã ghi nhận và biểu dương. Có thể nói chị Vũ Thị Hoài là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù sáng tạo trong sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của nguời phụ nữ ngày nay xứng đáng là tấm gương sáng để chị em học tập và noi theo.

- Quảng Ngãi: Phụ nữ vươn lên làm giàu từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh

Từ hai bàn tay trắng, phải đi làm thuê để chạy ăn từng bữa, thế nhưng với sự cần cù, dám nghĩ, dám làm, gia đình chị Đào Thị Vân, ở thôn Hương Nhượng Nam, xã Tịnh Đông đã có cuộc sống khấm khá.

Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh, chị Vân đã mở rộng diện tích vườn ươm lên 10.000 m2

 

Khi mới lập gia đình, hoàn cảnh của chị Vân gặp nhiều khó khăn, cuộc sống chỉ dựa vào vài sào đất bố mẹ chồng cho để sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, do không có vốn, cộng thêm thời tiết bất thường, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh ở gia súc gia cầm cũng thường xuyên xảy ra nên việc phát triển kinh tế cũng gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đầu chị Vân đi làm thuê ở các vườn keo giâm hom trên địa bàn xã, thấy mô hình này có triển vọng, chị vừa làm thuê, vừa tìm hiểu về nguồn giống, kỹ thuật chăm sóc keo giâm hom. Năm 2010 được Hội LHPN xã Tịnh Đông kết nối, chị Vân mạnh dạn vay số vốn 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh để đầu tư phát triển mô hình trồng keo giâm hom.

Qua thời gian triển khai với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, từ một vườn ươm nhỏ, đến nay vườn ươm của gia đình chị Vân có diện tích hơn 10.000 mét vuông, với khoảng 40 nghìn cây giống/kỳ. Đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động nữ ở địa phương, với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng; tạo việc làm thời vụ cho khoảng 15 lao động. Mỗi năm, vườn ươm keo giâm hom của gia đình chị Vân đem lại lợi nhuận vài trăm triệu đồng.

Đây là mô hình phát triển kinh tế về trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho gia đình trên địa bàn xã Tịnh Đông từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện. Từ đó, cho thấy hiệu quả của nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện đối với các đối tượng có nhu cầu phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Đặng Thị Như Quỳnh; Đức Văn

Video