Hà Giang: Chị Nông Thị Lan vươn lên làm giàu từ chăn nuôi tổng hợp

16/12/2024
Với những thành tích trong phát triển kinh tế, chị Nông Thị Lan, dân tộc Tày, thôn Nặm Thăn, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên đã được Hội LHPN huyện Vị Xuyên biểu dương khen ngợi và tặng nhiều Giấy khen từ năm 2021 đến nay.
Chị Lan chăm sóc đàn trâu bên một dãy chuồng của gia đình

Những năm trước kia, gia đình chị Lan thuộc diện hộ nghèo của xã Quảng Ngần. Qua nhiều năm trăn trở để thoát nghèo, đầu năm 2019, chị quyết định nhờ Hội phụ nữ xã Quảng Ngần đứng ra bảo lãnh để vay Ngân hàng CSXH huyện Vị Xuyên số tiền 85 triệu đồng.

Từ số tiền vay, chị đã đầu tư làm chuồng trại, mua 2 con trâu giống, 8 con lợn đen giống địa phương và hàng chục con gia cầm các loại. Bên cạnh đó, chị Lan thường xuyên tham gia học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của các hộ chăn nuôi thành công trên địa bàn.

Nhờ sự chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi và sự quyết tâm, đến cuối năm 2019, chị Lan đã bán 2 con trâu, đàn lợn và các loại gia cầm được tổng số tiền 130 triệu đồng. Đầu năm 2020, chị đã dùng toàn bộ số tiền thu được để tiếp tục mở rộng phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Đến cuối năm 2020, số tiền thu được từ chăn nuôi, chị dùng trả hết nợ ngân hàng, số còn lại tiếp tục đầu tư làm thêm 2 dãy chuồng nuôi trâu và phát triển chăn nuôi tổng hợp các loại gia súc, gia cầm.

Do có diện tích vườn đồi rộng, gia đình chị Lan đã tiến hành trồng gần 0,7 ha cỏ để phục vụ chăn nuôi; trồng gần 1,2 ha lúa, trên 1,0 ngô và gieo trồng các loại rau màu phục vụ sinh hoạt gia đình và bán ra thị trường.

Nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, chị luôn quan tâm đến công tác chọn giống tốt, tiêm phòng trừ dịch bệnh đầy đủ cho đàn vật nuôi và nhất là làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại… Nhờ đó đàn vật nuôi của gia đình lớn nhanh, phát triển tốt và không bị dịch bệnh.

Chị cho biết, từ năm 2021 đến nay, thu nhập từ chăn nuôi trâu mỗi năm khoảng 180 triệu đồng, sau khi trừ các loại chi phí như tiền giống, thuốc thú y, thức ăn tinh như bột ngô, cám gạo… còn lãi khoảng 120 triệu đồng; tiền bán đàn lợn và đàn gia cầm, mỗi năm 2 lứa khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ các loại chi phí mỗi năm lãi khoảng 190 triệu đồng. Đối với lúa, ngô và rau màu cho thu nhập vào khoảng 140 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí như giống, công thuê lao động, phân bón tổng hợp… còn lãi khoảng 90 triệu đồng mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Nghiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Ngần cho biết: “Gia đình chị Nông Thị Lan là hộ gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu điển hình của xã từ phát triển chăn nuôi tổng hợp. Bên cạnh đó, chị còn là một phụ nữ gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Mô hình phát triển chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Lan còn là điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các đoàn nông dân và phụ nữ trong và ngoài huyện Vị Xuyên những năm qua.

Phạm Văn Phú

Video