Hà Giang: Gương sáng Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã làm kinh tế giỏi

17/06/2025
Về xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, nhắc đến chị Lý Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ xã, người dân địa phương đều dành cho chị những lời khen ngợi đầy trân trọng. Không chỉ tận tâm với công việc Hội, chị Lan còn là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Chị Lan chăm sóc thảo quả dưới tấn rừng.

Chia sẻ về hành trình làm kinh tế, chị Lan cho biết, gia đình chị sở hữu hơn 2,5 ha rừng. Từ năm 2016, chị mạnh dạn đầu tư trồng thảo quả dưới tán rừng. Sau 5 năm chăm sóc, cây thảo quả bắt đầu cho thu hoạch, sản lượng tăng dần theo từng năm do cây phát triển ổn định.

Tận dụng nguồn thu và diện tích đất rộng, năm 2023, chị Lan tiếp tục mở rộng hướng phát triển bằng cách xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn trên khu đất rộng hơn 700 m2. Mô hình được chị quy hoạch khoa học, chia thành từng ô chuồng riêng biệt theo từng giai đoạn phát triển của gà. Giống gà chủ yếu là gà ri và gà xương đen (gà Mông), được chị chọn mua từ Trung tâm Giống gia súc, gia cầm Phó Bảng, huyện Đồng Văn.

Mỗi năm, chị Lan xuất bán khoảng 1.200 kg gà thương phẩm ra thị trường trong hai đợt. Để đảm bảo chất lượng và phòng chống dịch bệnh, chị thuê người vệ sinh chuồng trại định kỳ hai tuần/lần và chủ động tiêm phòng đầy đủ. Gà được cho ăn cám công nghiệp ở giai đoạn đầu, sau đó khi đạt trọng lượng từ 0,3 – 0,4 kg thì chuyển sang ăn thức ăn tự nhiên như thóc, ngô, rau xanh, cá tạp, giun quế, ốc bươu vàng... Nhờ đó, thịt gà thơm ngon, chắc, được thương lái và các nhà hàng ưa chuộng.

Hiện tại, giá gà thương phẩm của gia đình chị luôn cao hơn giá thị trường, dao động từ 135.000 - 140.000 đồng/kg, song vẫn không đủ để cung cấp. Nhiều nhà hàng phải đặt trước vài tháng mới có hàng. Mỗi năm, riêng mô hình nuôi gà đã mang về cho gia đình chị khoảng 160 - 170 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, còn lãi khoảng 130 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở mô hình gà thả vườn, gia đình chị Lan còn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, lợn. Mỗi năm, nguồn lợi thu từ việc bán gia súc đạt khoảng 200 triệu đồng.

Đặc biệt, diện tích hơn 2,5 ha thảo quả tiếp tục là “mũi nhọn” trong kinh tế hộ gia đình chị. Trung bình mỗi năm, vườn thảo quả mang về doanh thu khoảng 170 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí thu hái, vận chuyển, bảo vệ rừng, lãi khoảng 150 triệu đồng.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác Hội cũng như phát triển kinh tế, chị Lý Thị Lan nhiều năm liền được Hội LHPN huyện Vị Xuyên biểu dương là phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà"; một tấm gương sáng truyền cảm hứng cho phụ nữ vùng cao Hà Giang trên hành trình làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.

Bà Lê Thị Thanh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Xín Chải, cho biết: “Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lý Thị Lan là một trong những mô hình tiêu biểu của xã. Chúng tôi đã chọn đây làm điểm tham quan, học hỏi cho hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và bà con nông dân”.

Phạm Văn Phú

Video