Hà Giang: Thu nhập cao từ nuôi gà theo hình thức bán chăn thả

Từ năm 2020, nhờ biết tận dụng thế mạnh của gia đình có diện tích vườn đồi rộng, chị Hành đã bàn với gia đình đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gà thả đồi theo hình thức bán chăn thả. Bắt đầu từ tháng 4/2020, gia đình chị Hành đã vay mượn tiền của anh em trong gia đình để đầu tư làm chuồng trại và mua 160 con gà giống tại Trung tâm Giống Gia cầm Phó Bảng huyện Đồng Văn (đây cũng là Trung tâm giống gia cầm lớn nhất của tỉnh). Vừa phát triển chăn nuôi gà, chị Hành vừa tham gia học hỏi kinh nghiệm về vệ sinh chuồng trại và công tác tiêm phòng cho đàn gà qua các tài liệu kỹ thuật và qua kinh nghiệm chăn nuôi gà của các hộ gia đình đã thành công tại địa phương. Do làm tốt các quy trình chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh nên đàn gà của gia đình chị Hành phát triển tốt. Sau hơn 6 tháng phát triển chăn nuôi gà, đến tháng 11/2020, chị Hành đã bán bán 130 con gà (số còn lại được chị giữ lại làm giống) được trên 26 triệu đồng. Từ số tiền thu được, chị Hành đã trả hết tiền vay của anh em trong gia đình, và từ tháng 4/2021, với số tiền còn lại chị Hành tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nuôi gà lên thành 5 dãy chuồng.
Nói về kỹ thuật nuôi gà, chị Hành cho biết, do gia đình có diện tích vườn đồi rộng nên kết hợp nuôi nhốt gà trong chuồng, ban ngày sau 8 giờ sáng thì thả cho gà lên đồi để vừa vận động vừa kiếm thêm các loại thức ăn ngoài tự nhiên, sau 4 giờ chiều thì lùa gà về chuồng. Riêng với những ngày trời mưa thì gia đình nuôi nhốt gà trong chuồng, không thả lên đồi nhằm tránh cho gà bị nhiễm bệnh. Thức ăn của gà là cám công nghiệp kết hợp với thóc, ngô, cám gạo kết hợp với các loại rau cỏ cùng các loại cá nhỏ và ốc bươu vàng thu gom ngoài tự nhiên.
Chăn thả gà như vậy sẽ làm cho gà được vận động, kiếm thêm được nguồn thức ăn trong tự nhiên để phát triển tốt, nâng cao chất lượng thịt, thích ứng với các điều kiện khí hậu của tự nhiên nên giảm thiểu bệnh tật. Để phát triển chăn nuôi gà thành công thì người chăn nuôi phải không ngừng học hỏi các kiến thức về chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh qua cả sách báo và kinh nghiệm của người dân đã nuôi gà thành công tại địa phương.
Từ năm 2021 đến nay, bình quân thu nhập từ chăn nuôi gà của gia đình chị mỗi năm vào khoảng 500 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí như giống, thức ăn, thuốc thú y... còn lãi khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.
Được biết, ngoài phát triển chăn nuôi gà cho thu nhập cao, gia đình chị Hành còn trồng trên 1,5 ha ngô ruộng và ngô nương, gieo cấy gần 1,0 ha lúa. Lượng lương thực thu được từ trồng trọt được dùng cho sinh hoạt gia đình và phát triển chăn nuôi.
Anh Vũ Mạnh Tiềm, Chủ tịch UBND xã Bằng Lang cho biết, gia đình chị Hoàng Thị Hành là hộ gia đình dân tộc Tày có nguồn thu nhập cao từ phát triển chăn nuôi gà theo quy mô trang trại. Chị Hành là tấm gương tận tình giúp đỡ các hộ gia đình của thôn Trung cùng phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho gia đình, mô hình chăn nuôi gà theo hình thức bán chăn thả của gia đình chị còn là điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các đoàn nông dân, thanh niên, phụ nữ trong và ngoài huyện Quang Bình trong những năm qua.