Hải Dương: Chị Nguyễn Thị Thiêm sáng tạo túi xách từ những đồ jean cũ

Đánh giá về dự án khởi nghiệp của chị Trần Thị Thiêm, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Bình cho biết: “Ý tưởng khởi nghiệp của chị Trần Thị Thiêm sau khi được đánh giá là ý tưởng có chất lượng, đầu tư và có tính sáng tạo, đã qua được vòng sơ loại cấp TW, vòng sơ loại cấp Vùng. Các sản phẩm của chị cũng vô cùng thân thiện với môi trường”.
Chị Nguyễn Thị Thiêm sinh năm 1981, hiện đang là kế toán trưởng cho một Công ty cổ phần tại cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng nhưng với niềm đam mê đồ hanmade, chị Thiêm đã có ý tưởng tạo ra những chiếc túi xách từ đồ jean cũ. Là tay ngang bước vào nghề, thời gian đầu, chị gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, cần cù, chịu khó, gần 1 năm nay, chị đã tái chế hàng trăm chiếc quần, áo, váy jean cũ thành những chiếc balo, túi xách, ví tiền… độc đáo, giúp hồi sinh vòng đời của đồ jean cũ.
Để có những sản phẩm đẹp mắt như hiện tại, chị đã phải trải qua rất nhiều lần may sai, may xấu. Không nản chí, hằng ngày, chị ra sức luyện tập và rút kinh nghiệm để khắc phục, dần dần những sản phẩm làm ra đã hoàn thiện hơn. Chị Thiêm đã tranh thủ dành thời gian tìm kiếm các thông tin về may túi xách, balo, cách thiết kế, trang trí các họa tiết để sản phẩm làm ra không đơn điệu mà lại tôn lên vẻ đẹp thời trang, cá tính. Chia sẻ về đam mê làm túi xách từ đồ jean cũ, chị Nguyễn Thị Thiêm cho biết: “Tôi rất thích các sản phẩm tái chế từ đồ cũ nên đã cùng với một người bạn cùng đam mê thử sức với lĩnh vực này từ cuối năm 2023. Ban đầu chỉ là may để cho bản thân, sau đó tặng cho bạn bè thân thiết nhưng đã có rất nhiều phản hồi tích cực, cũng như yêu thích các sản phẩm này, nên tôi quyết định thử sức khởi nghiệp từ việc may túi bằng những sản phẩm jean cũ”.
Cũng theo chị Thiêm, nguồn cung cấp jean cũ khá dồi dào và hiện tại trên địa bàn có rất ít cá nhân, đơn vị cạnh tranh ở mảng này. Tuy nhiên, jean cũ là một chất liệu khá đặc thù. Để may được thành sản phẩm, chị phải tìm đọc các tư liệu về tái chế jean, tự mày mò, tìm hiểu cách làm sạch, xử lý ra màu. Chưa kể không phải đồ jean nào cũng làm túi được nên đòi hỏi khâu chọn lọc jean phải cẩn thận. Với chị, dù là sản phẩm tái chế nhưng phải bảo đảm thẩm mỹ, sạch đẹp, tinh tế và phong cách thời trang, tránh cảm giác chắp vá hay quá sơ sài để người dùng có cảm giác tự tin khi mang túi. Cũng bởi vì sản phẩm được tạo ra từ những chiếc quần, áo Jean cũ, sẽ khó tránh khỏi những lo ngại về chất lượng. Vì thế để đảm bảo chất lượng cũng như tính thẩm mỹ, chị chỉ sử dụng các mẫu vải jean tương đối còn mới, không bị mòn, mục rách, các chi tiết như túi, lai quần phải còn nguyên đảm bảo được đồ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
Chị Thiêm tranh thủ thời gian buổi tối để tạo ra những sản phẩm từ vải jean cũ
Đồ Jean cũ khi đem về chị phải giặt sạch, phơi khô, sau đó đem là phẳng phiu. Rồi với mỗi sản phẩm túi xách, chị phải lên ý tưởng, cắt bìa, dựng khung, sau đó mới tiến hành may, sau khi may xong lại phải là lại cho thật cẩn thận. Nhưng có lẽ khó nhất có lẽ là khâu trang trí chi tiết bởi jean có tính thô cứng, nếu không khéo léo kết hợp, sản phẩm sẽ kém hấp dẫn và độc đáo. Với mỗi sản phẩm chị tạo ra, chị lại có cách trang trí riêng, đảm bảo không sản phẩm nào trùng với sản phẩm nào. Có sản phẩm chị sử dụng chỉ màu để thêu hoạ tiết, có những sản phẩm chị lại dùng cách vẽ màu lên, nhưng cũng có những sản phẩm được chị trang trí bằng chính những hoạ tiết của vải jean đó.
Để có một chiếc túi xách hoàn chỉnh, từ lúc lên ý tưởng, chọn vải, cắt may, chị Thiêm có khi phải mất đến 2 – 3 ngày mới hoàn thành được sản phẩm. Mỗi sản phẩm làm ra, tuỳ theo chất lượng, mẫu mã mà sẽ có giá thành từ dao động từ 150 - 600 nghìn đồng. Hiện nay, các sản phẩm của chị đã và đang được chị quảng bá, giới thiệu trên facebook, zalo, một số cửa hàng lưu niệm, du lịch, cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ, mây tre đan và bán trên một số sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc may túi xách, balo, ví cầm tay bằng vải jean cũ, chị Thiêm còn hướng tới sản xuất các sản phẩm thủ công như: mũ, váy áo, gương soi mini, vòng tay, bông tai, móc đeo chìa khoá. Nói về ước mơ trong tương lai, chị Thiêm chia sẻ: “Khi có một tệp khách hàng ổn định, chị sẽ nghỉ làm ở công ty, sau đó mở một xưởng may nho nhỏ để ổn định kinh tế cho chính bản thân mình, đồng thời có thể giúp cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm việc làm”.
Ý tưởng “May túi xách từ vải jean tái chế” của chị Nguyễn Thị Thiêm không chỉ là một sản phẩm tái chế vừa mang tính thẩm mỹ, vừa giúp giảm lượng rác thải thời trang ra môi trường, giảm gánh nặng xử lý rác thải thời trang, hướng tới cuộc sống xanh, bảo vệ môi trường. Chị cũng mong muốn gửi gắm tới mọi người thông điệp cùng chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất.