Hội LHPN tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình sinh kế cho các xã vùng biên

Theo đó, mô hình chăn nuôi dê sinh sản quay vòng được trao cho phụ nữ các xã Xy, Lìa, Hướng Sơn (Hướng Hóa); mô hình trồng chuối lùn bản địa tại xã Tà Long (Đakrông) và 02 công trình giếng nước sinh hoạt cộng đồng tại thôn Troan ra leo , xã Xy và Thôn A Sau, xã Lìa (huyện Hướng Hóa), với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 450 triệu đồng.
Để đảm bảo triển khai mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thời tiết của từng địa bản, ngày 14/1/2022, Hội LHPN tỉnh đã tiến hành giải ngân và trao mô hình sinh kế “Chăn nuôi dê sinh sản quay vòng” cho 20 hộ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Xy, Lìa (Hướng Hóa), mỗi hộ được trao 01 cặp dê giống sinh sản bản địa, đồng thời trước đó các hộ được tham gia lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê, làm chuồng trại,… Điều đáng nói, để phát huy nội lực và ý thức san sẻ của từng chị em, mô hình chăn nuôi dê sẽ được quay vòng cho 20 hộ tiếp theo, sau khoảng thời gian từ 1 – 2 năm, hộ hưởng lợi cam kết sẽ trao cho 1 hộ nghèo, khó khăn khác trong xã 1 cặp dê giống từ 10 – 12 tháng tuổi.
Ngay tại buổi trao con giống các hộ được phân theo cặp vừa giám sát, hỗ trợ nhau trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng để phát huy tối đa hiệu quả của mô hình, góp phần nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, hỗ trợ một cách hữu hiệu cho phụ nữ nghèo vùng biên.
Niềm vui của chị em khi được nhận dê giống
Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục giải ngân và trao mô hình sinh kế “Chăn nuôi dê sinh sản quay vòng” cho hộ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Hướng Sơn (Hướng Hóa); mô hình trồng chuối lùn bản địa tại xã Tà Long (Đakrông) và công trình giếng nước sinh hoạt cộng đồng tại xã Lìa (Hướng Hóa).