Hội viên phụ nữ thu nhập 400 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi

23/11/2022
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách thông qua Hội LHPN xã, chị Đào Thị Tuyết, hội viên chi hội phụ nữ thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập đạt 400 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hai lao động nữ tại địa phương.
Chị Tuyết mạnh dạn vay thêm 30 triệu đồng vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua Tổ vay vốn Hội phụ nữ thôn để mở rộng mô hình kinh tế đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm

Trong những năm qua, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp Hội LHPN huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình coi trọng, trở thành điểm sáng trong hoạt động Hội, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của huyện.

Chị Tuyết chia sẻ: Trước đây gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, sống phụ thuộc vào tiền công đi làm thuê của chồng. Không cam chịu với cái đói, cái nghèo, chị cùng chồng nhiều đêm thức đến tận khuya để bàn bạc tìm hướng làm ăn mới.  

Nhờ được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội LHPN xã Đồng Tâm, năm 2015 gia đình chị đã được vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Với số vốn này, chị đầu tư mua một con bò cái, giống bò 3B(Bò BBB hay bò lang trắng xanh có nguồn gốc từ Bỉ, đây là giống bò thịt cao sản, được mệnh danh là “cỗ máy” sản xuất thịt) về nuôi. Nhờ ham học hỏi, cần cù chịu khó và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi nên mỗi năm sinh sản được 1 con bê, vợ chồng chị tiếp tục nuôi thành bò sinh sản.

Đến năm 2018, sau khi đã tích lũy thêm kiến thức về chăn nuôi, vợ chồng chị Tuyết mạnh dạn vay thêm 30 triệu đồng vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua Tổ vay vốn Hội phụ nữ thôn để mở rộng mô hình kinh tế đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn nái và lợn thương phẩm. Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản Bò 3B đã giúp gia đình chị vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đến nay quy mô chăn nuôi của gia đình chị đã phát triển với diện tích chuồng trại là 800m2; tổng số đàn lợn hiện có 80 con lợn thịt, 05 con lợn nái, 3 cặp Bò, tạo việc làm cho 02 lao động với mức lương từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Doanh thu đạt 400triệu đồng/ năm.

Chị Tuyết chia s kinh nghiệm: Để đàn gia súc phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì khâu chọn giống là quan trọng nhất, con giống phải chuẩn, sạch bệnh và chất lượng; Thứ hai, phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo định kỳ, thường xuyên tiêu độc, sát trùng vệ sinh chuồng trại. Bên cạnh đó, để giảm chi phí chăn nuôi, chị Tuyết đã trồng cỏ, trồng ngô và trồng thêm một số loại nông sản làm thức chăn nuôi, tiết kiệm được nguồn chi phí đáng kể.

Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Tâm nói về chị Tuyết:Không chỉ là tấm gương điển hình về làm ăn, phát triển kinh tế, chị Tuyết còn là hội viên phụ nữ nòng cốt của thôn, của xã, luôn gương mẫu tích cực đi đầu trong mọi hoạt động phong trào do địa phương và hội đoàn thể phát động. Gia đình chị hạnh phúc, vợ chồng quan tâm chia sẻ công việc cùng nhau nuôi dạy con, quan tâm chăm sóc gia đình 02 bên nội ngoại. Chị Tuyết có tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ hội viên, phụ nữ cùng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng đồng thời tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện do Hội phát động.

Với sự nỗ lực, cần cù trong phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp tích cực của chị với phong trào Hội tại địa phương, hàng năm chị đều được hội viên phụ nữ trong thôn bình bầu cá nhân tiêu biếu xuất sắc.

Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả